Siêu bão cực mạnh Maysak sắp đổ bộ vào Philippines

Ngày 03/04/2015 07:08 AM (GMT+7)

Bão Maysak - cơn bão nhiệt đới có sức tàn phá cấp 5, cấp mạnh nhất theo thang báo bão của Mỹ, dự kiến đổ bộ vào vùng duyên hải phía đông Philippines trong vài ngày tới, có thể đi kèm với lở đất và những con sóng lớn.

Hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines và có tên quốc tế là MAYSAK 

Hồi 13 giờ chiều qua (2/4), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 133,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 1300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 17, cấp 18. 

Siêu bão cực mạnh Maysak sắp đổ bộ vào Philippines - 1

Đường đi của bão Maysak

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 03/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 129,7 độ Kinh Đông cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 04/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. 

Siêu bão cực mạnh Maysak sắp đổ bộ vào Philippines - 2

Bão Maysak trên hình ảnh mây vệ tinh

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, có khả năng đi vào biển Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot