Việt Nam thuộc Top những quốc gia có nhiều doanh nhân nhất

Ngày 03/01/2016 09:56 AM (GMT+7)

Mới đây, theo nguồn tin tức của Business Insider, Việt Nam được góp mặt trong top 9 những quốc gia có nhiều doanh nhân nhất trên thế giới.

Tin tức từ trang Business Insider cho biết, theo một nghiên cứu của công ty kết nối kinh doanh Approved Index có trụ sở ở London, Mỹ xếp thứ 41 thế giới về số doanh nhân, với 4,3% dân số là người trưởng thành của nước này là doanh nhân. Anh xếp thứ 37 với 4,6%.

Đặc biệt, trong danh sách gồm 9 quốc gia có nhiều doanh nhân nhất thế giới theo xếp hạng của Approved Index, Việt Nam được xếp hạng thứ 5, sau Uganda, Thái Lan, Brazil và Cameroon; đứng trước Angola, Jamaica, Botswana và Chile.

Việt Nam thuộc Top những quốc gia có nhiều doanh nhân nhất - 1

Hình ảnh một thợ cắt tóc tại Việt Nam.

Cụ thể, tỷ lệ dân số trưởng thành tự kinh doanh ở Việt Nam là 13,3%. Việt Nam nổi tiếng với những cửa hiệu nhỏ trên phố và những người bán hàng rong.

Đối với Uganda - quốc gia có doanh nhân nhiều nhất trên thế giới, có tới 28,1% dân số là lao động tự do, hay hộ kinh doanh cá thể. Đất nước này đã có hàng thập kỷ nằm dưới chế độ độc tài và hiện nay, nhờ vào hệ thống Internet cáp quang nối dài tới tận những khu vực xa xôi nhất, rất nhiều người dân Uganda đã có thể đổi đời, tự chủ hơn trong thu nhập.

Việt Nam thuộc Top những quốc gia có nhiều doanh nhân nhất - 2

Internet mang lại một cơ hội lớn cho những người dân Uganda.

Trong khi đó, Ở Thái Lan, 16,7% người dân tự chủ động được mức thu nhập của mình và giao thông là ngành thu hút lượng lớn lực lượng lao động tự do kiểu này. Lái xe Tuk-tuk, hay xe kéo có thể kiếm được đồng lương khá tốt, đồng thời đóng góp vào ngành công nghiệp du lịch của quốc gia. Thái Lan xếp hạng 2 trong danh sách này.

Việt Nam thuộc Top những quốc gia có nhiều doanh nhân nhất - 3

Giao thông là một lĩnh vực thu hút nhiều lao động tự do ở Thái Lan.

Lao động tự do hay hộ kinh doanh cá thể theo tiêu chí của Business Insiderlà những người sở hữu hoặc đồng sở hữu một công ty, tiệm buôn bán hoặc dịch vụ nhỏ, đã tự chủ động được thu nhập của mình trong vòng ít nhất 3 tháng.

Kiều Hương (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot