Vùng quê xôn xao vì những ngôi mộ “mọc” trong đêm

Ngày 08/11/2014 06:15 AM (GMT+7)

Người dân thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang rất hoang mang, lo lắng khi phát hiện có nhiều ngội mô vô danh được đem chôn lén lút trong đêm trên khu vực gò Đổng Chai của thôn.

Sáng ngày 7/11, chúng tôi tìm về thôn Thuận An (huyện Núi Thành, Quảng Nam) để tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Tấn Nhân, trưởng thôn Thuận An cho biết: Cách đây khoảng một tuần, người dân trong thôn bất ngờ phát hiện tại khu gò Đổng Chai có nhiều ngôi mộ được đắp lên, cúng hương đèn mà không rõ là mộ ai. Tin đồn về việc có nhiều ngôi mộ vô danh mọc lên khiến ai cũng hoang mang, lo lắng.

Vùng quê xôn xao vì những ngôi mộ “mọc” trong đêm - 1

Những ngôi mộ được chôn cất thành hai hàng song song không rõ thông tin

“Làng xóm vốn yên bình, chưa bao giờ có việc nào xảy ra khiến làng xóm lo đến thế! Khi phát hiện ra sự việc, chính quyền thôn đã cử người theo dõi. Khoảng 11 giờ trưa ngày 31/10 vừa qua, chúng tôi bắt quả tang có hai vợ chồng từ nơi khác tới cúng bái nên giữ lại, gọi chính quyền xã đến làm việc” – ông Nhân nói.

Ông Huỳnh Ngọc Thái, người dân trong thôn bày tỏ: “Các ngôi mộ được chôn lén lút vào ban đêm nên không ai biết, đến khi phát hiện ra thì đã có đến 23 ngôi mộ. Điều chúng tôi lo lắng là không biết mộ đó lập nên chôn cái gì, có điều gì khuất tất không?!”.

Vùng quê xôn xao vì những ngôi mộ “mọc” trong đêm - 2

Ông Nguyễn Tấn Nhân – Trưởng thôn Thuận An nói về sự việc

Dẫn chúng tôi ra khu vực gò Đổng Chai để tìm hiểu, ông trưởng thôn chỉ nơi mọc lên hai hàng dài song song những nấm mộ. Chúng tôi đếm có đến 21 ngôi mộ được thờ cúng, có 2 ngôi mộ có dấu vết được di dời đi. Xung quanh có nhiều hương đèn, chén, dĩa, bát hương. Trước mỗi đầu ngôi mộ đều có một viên gạch 6 lỗ, không có gì để thông tin về người được chôn cất nên người dân xem đó là những ngôi mộ vô danh.

Rất đông người dân biết chúng tôi đến tìm hiểu cũng kéo nhau ra nơi các ngôi mộ được chôn cất bày tỏ ý kiến. “Chúng tôi chẳng biết dưới các ngôi mộ này có gì nhưng đột nhiên được đem chôn ở địa phương khiến ai cũng lo. Mong chính quyền xã sớm điều tra, tìm hiểu rõ ràng để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống” – Chị Hải, một người dân thôn Thuận An nói.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, tại xã Tam Anh Bắc, hơn một năm qua có bà Đ.T.Q bỗng tự nhận mình là “thầy”. Có rất nhiều người đến nhà bà Q cúng bái, làm lễ nhờ tìm hài cốt.

Ngày những ngôi mộ được đem chôn ở gò Đổng Chai, một số người dân phát hiện con trai bà Q và hai thanh niên lạ ra làm lễ. Người dân nghi ngờ sự việc có liên quan đến bà Q khi thông tin rằng bà Q phán nếu chôn cất hài cốt tài khu vực gò Đổng Chai sẽ làm ăn phát tài?!

Vùng quê xôn xao vì những ngôi mộ “mọc” trong đêm - 3

Ông Nguyễn Quốc Hội – Trưởng công an xã Tam Anh Bắc

Trao đổi với PV. ông Nguyễn Quốc Hội – Trưởng Công an xã cho biết: Khi được người dân báo tin về những ngôi mộ vô danh được chôn cất tại địa phương, chính quyền xã đã nắm bắt theo dõi. Ngày 31/10, nhận được thông tin người dân báo có đôi nam nữ từ nơi khác đến cúng bái, công an xã đã đến lập biên bản và mời về trụ sở làm việc.

“Theo biên bản lời khai, hai vợ chồng đó quê ở xã Tam Nghĩa. Khi phát hiện trong vườn nhà có những hài cốt, họ đã được môi giới để đem chôn tại thôn Thuận An vào tối ngày 29/10. Đến trưa ngày 31/10 đến cúng mộ thì bị phát hiện. Chính quyền xã đã làm việc, yêu cầu hai vợ chồng di dời mộ khỏi khu vực gò Đổng Chai. Ngày 3/11 vừa qua họ đã di dời 2 ngôi mộ đi. Hiện tại, còn 21 ngôi mộ chưa rõ của ai” – Ông Hội nói.

Khi được hỏi thông tin về bà Đ.T.Q hành nghề mê tín dị đoan và có nhiều người nói rằng bà Q chính là người đã hướng dẫn để chôn cất tại gò Đổng Chai, ông Trương Văn Trung – Chủ tịch xã Tam Bắc cho biết xã đã mời bà Q. đến làm việc. Tuy nhiên bà Q không thừa nhận có liên quan đến việc các ngôi mộ được chôn cất. Còn về việc hành nghề mê tín dị đoan, chính quyền địa phương đã lập biên bản và bà Q. cam kết không tái phạm.

Nói về hướng xử lí việc 21 ngôi mộ còn lại, vẫn đang được chôn cất tại địa phương, ông Trung nói: “Chúng tôi sẽ ra thông báo để thông tin rộng rãi đến người dân. Nếu ai là người có liên quan đến các ngôi mộ đó, phải đến xã để làm việc, có hướng di dời đi. Còn không ai nhận thì chúng tôi sẽ xử lí theo quy định của pháp luật. Còn người dân trên địa bàn xã, chúng tôi sẽ thông báo rõ sự việc điều tra để người dân yên tâm”.

Theo Th. Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot