Xe buýt bị cướp, hàng chục hành khách hoảng loạn

Ngày 27/09/2015 23:55 PM (GMT+7)

Một hành khách sau khi lên xe buýt đã có biểu hiện lạ, sau đó đã cướp lái xe buýt gây hoảng loạn.

Khoảng 16h30 ngày 27/9, trên QL 1A, đoạn đi qua phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ “cướp lái” xe buýt nghiêm trọng, khiến hàng chục hành khách hoảng loạn. 

Được biết, chiếc xe buýt BKS 38B -008.60 gặp nạn là của Công ty CP vận tải Thọ Lam đang chở hơn 30 hành khách đi từ Trung tâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) – Tp Vinh (Nghệ An). 

Xe buýt bị cướp, hàng chục hành khách hoảng loạn - 1

Hiện trường sự việc xảy ra.   Ảnh: Duy Tuấn

Khi xe đi trên QL8A, đoạn qua ngã ba Nầm (huyện Hương Sơn) có đón 2 cha con (người cha xăm trổ đầy mình, người con khoảng 6 tuổi) lên xe buýt đi về Vinh. Tuy nhiên, khi lên xe người cha liên tục đánh con khóc khiến hành khách và phụ xe không hài lòng. Nhiều người đều khuyên bảo trẻ em đang nhỏ như thế thì đánh cháu làm gì cho tội. Tuy nhiên, người cha vẫn tiếp tục đánh cháu bé khiến cháu khóc nhiều. Khi xe đi đến địa phận phường Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh thì bé tiếp tục khóc và mọi người can ngăn nhưng cũng không được, phụ xe tiếp tục nhắc nhẹ “cháu đang bé đánh đập làm gì cho tội cháu” và lúc này người cha bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với phụ xe và mọi người. Để đảm bảo an toàn, tài xế và phụ xe đã yêu cầu người hành khách này xuống xe. Khi vừa xuống xe người cha đã ném đá vỡ kính xe buýt khiến một số hành khách chảy máu. 

Trong lúc tranh luận, người cha đã bất ngờ nhảy vào ghế của lái xe, điều khiển xe buýt chạy đi, rất may xe chạy vào vỉa hè và mắc kẹt ở mương gần đó. Thấy hoảng loạn, mọi người đã mở cửa sổ xe buýt để thoát nạn. 

Xe buýt bị cướp, hàng chục hành khách hoảng loạn - 2

Kính xe buýt bị vỡ vụn

Có mặt tại hiện trường, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Nam, Đội CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, khi anh đến nơi thấy người bố đang ôm chặt đưa con trên vô lăng, cố điều khiển cho xe chạy. Tuy nhiên, do xe mắc lầy nên xe không thể đi ngay, ngay lúc đó Thiếu úy Nam đã giật lấy rèm cửa sổ xe buýt quấn ngang cổ đối tượng, đồng thời nhờ sự trợ của mọi người mới đưa được đối tượng này ra khỏi xe. 

Tài xế Cao Sỹ Cường, người điều khiển xe buýt cho biết, khi lên xe thấy người bố liên tục đánh con nên mọi người và nhà xe đều can ngăn đừng đánh cháu khóc nhiều, tội cháu vì cháu bé đang còn nhỏ. Người bố này có biểu hiện khác thường. 

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc cũng như điều tra làm rõ. Phía Công ty xe buýt Thọ Lam cũng đã điều động xe buýt đến để đón hành khách tiếp tục hành trình. 

Trả lời PV Báo Giao thông, Thiếu tá Bùi Việt Hùng, Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết, sau khi nhận tin báo chúng tôi đã huy động lực lượng đến hiện trường. Hiện chúng tôi đang lấy lời khai ban đầu của đối tượng này và tiếp tục điều tra sự việc.

Theo Trần Lộc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cướp giật táo tợn