Boeing 777 chở 228 hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ giữa trời

Ngày 08/04/2015 23:55 PM (GMT+7)

Một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Japan Airlines (Nhật Bản) buộc phải quay trở lại để hạ cánh khẩn cấp ở thủ đô Tokyo hôm 8-4 do động cơ bên phải của máy bay ngừng hoạt động.

Một phát ngôn viên hãng hàng không cho biết sự cố trên xảy ra khi chiếc máy bay chở theo 228 hành khách đang trên đường đến đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản. Chiếc Boeing 777 sử dụng động cơ Pratt & Whitney đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Haneda ở Tokyo và không có ai bị thương.

Người phát ngôn nói thêm hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khiến động cơ máy bay ngừng hoạt động.

Boeing 777 chở 228 hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ giữa trời - 1

Một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Japan Airlines buộc phải quay trở lại để hạ cánh khẩn cấp.

Ảnh: Bigstock

Cùng ngày 8-4, hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) cho biết một máy bay chở khách của hãng đang bay từ TP Dusseldorf - Đức đến TP Istanbul đã phải hạ cách khẩn cấp tại sân bay Nuremberg, Đông Nam nước Đức. Nguyên nhân do cửa sổ bên trái trong buồng lái của máy bay bị vỡ.

Theo phát viên ngôn của Turkish Airlines, các hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay và đưa tới phòng chờ chuyến bay tiếp theo trong khi các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra máy bay.

Boeing 777 chở 228 hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ giữa trời - 2

Khu vực rơi máy bay dày đặc sương mù. Ảnh: NY Times

Trước đó, vào hôm 7-4 một chiếc máy bay tư nhân đã bị rơi khi đang trên đường đến một sân bay ở bang lllinois, Mỹ khiến 7 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Theo báo Chicago Tribune, chiếc máy bay Cessna 414 hai động cơ đã khởi hành từ TP Indianapolis sau giải vô địch bóng rổ nam NCAA. Mặc dù giới nhà chức trách chưa công bố tên và thông tin của các nạn nhân nhưng hiệu trưởng Larry Dietz tại trường đại học bang Illinois khẳng định trong số các nạn nhân của vụ tai nạn có 2 thành viên thuộc khoa thể thao của trường.

Hai nạn nhân được xác định là Torrey Ward, 36 tuổi, huấn luyện viên bóng rổ và Aaron Leetch, 37 tuổi, Phó giám đốc các hoạt động ngoại khóa của trường. Những người còn lại được cho là doanh nhân địa phương.

Ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc nhưng vẫn chưa có thông tin gì về nguyên nhân vụ tai nạn. Những hình ảnh được công bố tại khu vực gần hiện trường cho thấy sương mù dày đặc.

Theo Xuân Mai (Người lao động/Reuters)
Nguồn:

Tin liên quan