Hà Nội tiếp tục rét, trời khô hanh

Ngày 19/11/2014 09:04 AM (GMT+7)

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc đón thời tiết khô hanh đặc trưng của mùa đông, trời tiếp tục rét, trưa chiều có hửng nắng, nhiệt độ trong khoảng 22 – 25oC.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng và thủy văn trung ương, trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, độ ẩm trong không khí ở mức 55-60%, trời khô hanh.

Các tỉnh phía nam có mưa rào và dông một vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt odoj cao nhất trong ngày từ 30-33oC.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Hà Nội tiếp tục rét, trời khô hanh - 1

Trong nửa đầu tuần, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, trời lạnh (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 – 7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (19/11):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19 độ, có nơi 12 – 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18 độ, vùng núi có nơi 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot