Mặt 'nở hoa' vì ham mỹ phẩm rẻ, bán online

Ngày 13/07/2015 11:44 AM (GMT+7)

Vì ham mỹ phẩm rẻ, nhiều chị em đã phải trả giá bằng việc điều trị dài ngày tại các bệnh viện da liễu vì mặt nổi mụn, “nở hoa” toa toét.

Nhập viện vì dùng mỹ phẩm trôi nổi

Hiện nay, tình trạng buôn bán mỹ phẩm giả diễn ra ngày càng công khai, trắng trợn. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các vụ việc cơ quan chức năng thu giữ hàng tấn mỹ phẩm rởm đang được bày bán ra ngoài thị trường.

Không chỉ có vây, hiện nay trên các trang mạng xã hội, việc buôn bán mỹ phẩm xách tay và tự chế đang hết sức nhộn nhịp và thiếu sự kiểm soát. Đây chính là nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân đến nhập viện và chữa bệnh tại các bệnh viện da liễu ngày càng gia tăng.

Điển hình là trường hợp của Bùi Thị P. (18 tuổi - ở Gia Lâm – Hà Nội) đến khám tại BV Da liễu Hà Nội. Theo đó, P. có biểu hiện mụn trứng cá lên mắt. Chia sẻ về bệnh tình của mình, P. cho biết, cách đây một thời gian, khi thấy thâm quầng quanh mắt, nghe người quen truyền tai có loại kem Trangala chữa khỏi nên tìm mua về dùng luôn...

“Mới đầu dùng mình thấy da mặt sáng hơn, mụn lặn đi khá nhiều, không ngờ sau khoảng gần 1 tháng sử dụng, mặt bắt đầu xuất hiện mụn trứng cá bọc, có những nốt rất to khiến mặt mình như bị nở hoa vậy. Thấy vậy, mình lo sợ quá nên vội vàng đến đây khám”, bạn P. chia sẻ.

Mặt nở hoa vì ham mỹ phẩm rẻ, bán online - 1

Những fanpage buôn bán mỹ phẩm nhan nhản trên mạng và thiếu sự quản lý.

Khi được hỏi về nguồn gốc mua loại mỹ phẩm trên, P. cho biết, được một người bạn giới thiệu sản phảm online và cho số điện thoại. Sau khi gọi được nhân viên mang đến tận nhà giao hàng.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân trên, TS.BS Vũ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Da liễu Hà Nội khẳng định: “Như vậy, đây là nguyên nhân của triệu chứng trứng cá mắt, vì Kem Trangala bôi mặt là loại có chứa hoạt chất corticoid”.

Theo TS Hùng, giai đoạn đầu khi sử dụng loại mỹ phẩm này, chị em có biểu hiện da mịn và trắng trông rất bắt mắt nhưng từ 2-3 tuần sau khi dùng, tại đây bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nổi mụn trứng cá, viêm da tiếp xúc dị ứng, rối loạn sắc tố da (thâm đen)....

Qua quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, TS Hùng cho biết, trong số những bệnh nhân đến khám, có khoảng 10% người bị bệnh có mụn trứng cá liên quan đến sử dụng mỹ phẩm.

Làm sao để tránh mỹ phẩm giả?

Đánh giá về tình trạng buôn bán mỹ phẩm tràn lan hiện nay, đặc biệt là các loại mỹ phẩm bán trên các trang mạng xã hội, BS Phan Hồng Lãnh (Bệnh viện Da liễu TƯ) cho biết, hiện nay, nhiều loại mỹ phẩm với các tên gọi như: Kem Trộn, Ốc Sên, Mủ Trôm, Trangala Biona… đều là các loại có chứa corticoit - loại dược phẩm thuộc loại cấm sử dụng vì nó đem lại hậu quả phá hoại kết cấu tế bào da.

“Những loại kem có chứa hoạt chất corticoit lúc đầu làm da trắng mịn nhưng 2-3 tuần sau khi dùng, nó làm nổi mụn trứng cá ngày một dày lên, to dần. Lâu dài loại mỹ phẩm này làm teo da, mọc lông trông rất gớm ghiếc”, BS Lãnh cho biết.

Mặt nở hoa vì ham mỹ phẩm rẻ, bán online - 2

Không ít trường hợp phải trả giá vì ham rẻ mua mỹ phẩm không nguồn gốc về sử dụng.

Để tránh những hậu quả đáng tiếc nói trên, các bác sĩ da liễu khuyến cáo, tốt nhất nên mua hàng tại các cửa hàng mỹ phẩm có độ tin cậy cao, có tem kiểm định và để thận trọng nhất, nên bôi thử mỹ phẩm trước khi dùng ở những vùng da nhỏ, hẹp. Nếu thấy thực sự an toàn mới bôi trên diện rộng. Khi lỡ dùng phải mỹ phẩm chất lượng kém, giả, gây viêm da, hỏng da, nhất thiết phải đến khám các chuyên khoa da liễu để được điều trị kịp thời.

Đặc biệt, với người tiêu dùng không nên vì ham rẻ mà sử dụng những loại mỹ phẩm mang tên hàng hiệu. Bởi, có những món hàng giả được gọi là “xịn”, được niêm yết với giá ngang ngửa hàng thật nhưng chất lượng vẫn không thể lường trước được.

Với mỹ phẩm hàng hiệu, lỗi in chính tả hay bao bì đóng gói bừa bãi, kém sắc sảo là điều không bao giờ được chấp nhận. Thêm nữa, bạn vẫn nên lưu ý tên gọi sản phẩm có thực sự hiện diện trong hệ thống của thương hiệu đó hay không. Việc mù quáng chỉ nhìn tên thương hiệu sẽ đánh trúng tâm lý của những người ham đồ hiệu giá rẻ.

Theo các chuyên gia, hiện nay các hội chợ, hàng rong trên phố, các ki-ốt ngoài chợ trời, cửa hàng bán lẻ hay thậm chí những trang bán hàng trực tuyến vẫn là điểm lý tưởng để tiêu thụ mỹ phẩm giả. Để thực sự tin tưởng, bạn nên tìm đến trang web chính thức của thương hiệu, tìm hiểu các chi nhánh chính thức trước khi mua hàng.   

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự