Một phụ nữ bị 'nổ chân' sau khi đi bộ 10km

Ngày 16/09/2015 19:00 PM (GMT+7)

Sau quãng đường chạy bộ 10km, cô Melissa King suýt bị cưa chân vì mắc hội chứng lạ tăng áp lực khiến chân như phát nổ.

Cách đây một năm, cô Melissa King, 39 tuổi, ở Anh tham gia cuộc thi chạy đua Burnie Ten với quãng đường 10 km dọc theo bờ biển Tasmania. Tuy nhiên, sau đó cô bắt đầu thấy tê và mất cảm giác ở các đầu ngón chân.

Cô cho biết, lúc đó chân cô vô cùng đau đớn và cảm thấy như sắp bị nổ tung. Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và lúc này chân trái của cô đã sưng to lên gấp ba lần so với bình thường.

Melissa King được chẩn đoán mắc hội chứng tăng áp lực chân và cần phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Một phụ nữ bị nổ chân sau khi đi bộ 10km - 1

Cô Melissa King, suýt bị cưa chân.

Một phụ nữ bị nổ chân sau khi đi bộ 10km - 2

Một phụ nữ bị nổ chân sau khi đi bộ 10km - 3

Chân trái sưng phồng gấp 3 lần sau khi chạy bộ 10km.

Hội chứng tăng áp lực xảy ra khi máu và dịch bên trong chân gây áp lực lên mô và cơ bắp. Nếu không điều trị sớm, chân cô có khả năng phải bị cắt cụt.

Ngay cả với các bác sĩ cũng khó khăn trong việc chữa trị hội chứng này. Họ phải hút chất dịch từ chân trái của cô trong suốt 4 ngày.

Sau ca phẫu thuật, chân cô Melissa mang vết sẹo dài từ đầu gối đến mắt cá chân và cô phải tích cực tập vật lý trị liệu.

Một phụ nữ bị nổ chân sau khi đi bộ 10km - 4

Hiện tại cô đang phải tích cực tập vật lý trị liệu.

Tào Nga (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ