Nhìn lại những sự kiện được quan tâm trong tuần qua

Ngày 14/06/2015 23:57 PM (GMT+7)

Cơn giông lốc khủng khiếp tại Hà Nội chiều 13/6 khiến đường phố tan hoang, vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong... là những vụ việc được chú ý tuần qua.

 Hà Nội tan hoang sau trận cuồng phong khủng khiếp

Khoảng 17h chiều 13/6, Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến cây cối đổ hàng loạt trên nhiều tuyến phố và nhiều người đi xe máy bị quật ngã, giao thông kẹt cứng, mất điện, thậm chí đã có người tử vong do cây đổ lên người.

Nhìn lại những sự kiện được quan tâm trong tuần qua - 1

Trên phố Nguyễn Du, một người đi xe máy bị cây đổ trúng tử vong tại chỗ. Hiện toàn tuyến phố này đang bị mất điện

Tại các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng, Nguyễn Du,... cứ vài trăm mét lại có một gốc cây đổ, hay những tán cây rơi xuống lòng đường. Tại các công trường xây dựng, các tấm tôn bảo vệ bên ngoài bị gió cuốn bay tứ tung.

Theo thống kê đến 6h sáng 14.6, Hà Nội có 2 người chết do cây đổ, 1 người (quận Tây Hồ) chết ngay tại chỗ do cây đè vào, 1 người bị cây đè vào, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trận giông lốc cũng làm 5 người bị thương, trong đó 2 người do mái tôn rơi, 2 người do biển báo xây dựng rơi, 1 người do cây đổ đè vào.

Nhìn lại những sự kiện được quan tâm trong tuần qua - 2

Tại tuyến đường Quang Trung, 3 cây lớn đổ lên 3 xe ô tô. Cảnh sát giao thông vẫn đang có gắng hết sức để giải cứu những người bị thương bên trong ô tô.

Hà Nội có 139 nhà tốc mái và hư hỏng, 3 ô tô bị cây đổ đè bẹp, 10 ô tô bị hư hỏng khác và rất nhiều xe máy bị hư hỏng do cơn giông lốc. 

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, cơn giông lốc kèm gió giật mạnh tại Hà Nội chiều tối ngày 13/6, cho thấy thời tiết đang diễn biến cực kỳ nguy hiểm. 

Cháy nhà ở quận Hoàng Mai, 5 người chết

Vào khoảng 0h30 rạng sáng 11.6, tại ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 151, phố Nguyễn Đức Cảnh (Hoàng Mai, HN) xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy làm

 5 người trong một gia đình, trong đó có hai người già, một cặp vợ chồng và một em bé 8 tháng tuổi.

Đến khoảng 6h15 hôm nay (11/6), thi thể đầu tiên mới được đưa ra khỏi hiện trường, do căn nhà nằm trong hẻm sâu nên việc chữa cháy cũng như tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Nhìn lại những sự kiện được quan tâm trong tuần qua - 3

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm, đã cướp đi sinh mạng 5 người trong một gia đình

Do thời điểm xảy ra vụ cháy vào ban đêm nên các hộ dân xung quanh không phát hiện đám cháy sớm. Tiếng kêu cứu từ bên trong ngôi nhà cũng không làm người dân xung quanh tỉnh giấc. 

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Hoàng Mai khẩn trương hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống, phối hợp tổ chức tang lễ cho những người đã mất trong vụ cháy.

Công an Thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân cháy; triển khai vệ sinh, dọn dẹp, tẩy uế khu vực hiện trường vụ cháy.

MERS tại Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 14/6 xác nhận đã có 15 ca tử vong do nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông MERS - CoV. Các nhà chức trách nước này kêu gọi người dân không nên quá hoảng loạn vì số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm. 

Tất cả những người tử vong vì MERS tính đến thời điểm này tại Hàn Quốc đều là người cao tuổi và có tiền sử mắc các bệnh khác như ung thư, hen suyễn, viêm phổi...

Bộ Y tế cũng thông báo có 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm MERS tại Hàn Quốc lên con số 138.

Nhìn lại những sự kiện được quan tâm trong tuần qua - 4

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm MERS tại một bệnh viện ở Seoul

Trong các ca nhiễm mới có một tài xế chạy xe cấp cứu cho bệnh viện. Người này nhiễm MERS khi chở cụ bà 75 tuổi tới trung tâm y tế ở thủ đô  Seoul hôm 7/6.

"Số lượng các ca nhiễm mới đang giảm đáng kể và ít có nguy cơ lây lan ra không khí vì tất cả các ca nhiễm đều trong môi trường bệnh viện. Chúng tôi đề nghị người dân không nên quá hoang mang", đại diện Bộ Y tế cho biết. 

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho biết, 5.600 người ở Đài Loan và 5.400 người ở Trung Quốc đã hủy các chuyến đi đến Hàn Quốc. Như vậy, đã có tổng cộng 84.000 du khách nước ngoài hủy các chuyến tới Hàn Quốc kể từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên hôm 20/5 vừa qua. 

Theo AFP, có 52 cơ sở y tế, trong đó có 18 cơ sở ở Seoul và 16 cơ sở ở tỉnh Gyeongi có bệnh nhân nhiễm MERS và có nguy cơ trở thành ổ dịch nếu công tác kiểm soát không triệt để. 

'Cô gái vàng' Ánh Viên giành được 8 HCV, 8 lần phá kỷ lục tại SEA Games 2015

Hoàn tất 12 nội dung tại SEA Games 28 với 8 ngôi vô địch cùng 8 kỷ lục mới, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xứng đáng có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ nước nhà lẫn dư luận khu vực và thế giới. Chưa bao giờ trong lịch sử tham dự các kỳ đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á, đoàn Việt Nam lại có một VĐV xuất sắc như vậy.

Nhìn lại những sự kiện được quan tâm trong tuần qua - 5

Niềm vui của Ánh Viên.

Khi được hỏi cảm xúc về thành tích này, Ánh Viên cho biết: "Em hạnh phúc vì đã giành được 8 HCV nhưng em vẫn muốn có nhiều thêm nữa. Có những nội dung em nghĩ có thể cố gắng đạt thành tích tốt hơn, thậm chí những nội dung em tự thấy còn mắc nhiều khuyết điểm, lúc thi đấu không được tốt như khi tập luyện".

Chưa dừng lại ở đó, cô gái vàng của bơi lội Việt Nam còn tiết lộ ước mơ lớn lao: "Em ước mình trở thành nhà vô địch Olympic trong tương lai. Nhưng sau khi trở về nước, em sẽ cố gắng ngủ bù".

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot