Bức tranh về Chúa Jessus của danh họa Leonardo da Vinci được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD

Ngày 16/11/2017 21:10 PM (GMT+7)

Chỉ trong 9 phút, kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci đã được bán với mức giá kỷ lục vào ngày 15/11 ở New York, Mỹ.

Bức tranh cao 66cm về Chúa Jessus được gọi là Salvator Mundi hay Đấng cứu thế. Tranh thể hiện hình ảnh Chúa Jesus mặc áo choàng màu xanh đang chúc lành với bàn tay trái giơ cao và tay phải giữ một quả cầu pha lê.

Bức tranh về Chúa Jessus của danh họa Leonardo da Vinci được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD - 1

Bức tranh đã được một người không rõ danh tính mua lại với giá 450 triệu USD.

Với giá khởi điểm lên đến 100 triệu USD, bức tranh đã được một người không rõ danh tính mua lại với số tiền kỷ lục 450 triệu USD trong cuộc đấu giá của Christie's - Nhà đấu giá nghệ thuật lớn nhất thế giới.

Salvator Mundi là 1 trong số gần 20 bức tranh còn lưu giữ đến hiện nay của danh họa bậc thầy thời Phục hưng Leonardo da Vinci và là chiếc duy nhất nằm trong tay tư nhân. 15 tác phẩm khác của danh họa đều đang được trưng bày ở các viện bảo tàng.

Bức tranh về Chúa Jessus của danh họa Leonardo da Vinci được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD - 2

Bức tranh về Chúa Jessus của danh họa Leonardo da Vinci được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD - 3

Mọi người đến chiêm ngưỡng bức tranh vào ngày 14/11.

Bức tranh này cũng phá kỷ lục trước đây thuộc về tác phẩm “Những người phụ nữ Algiers” của Picasso đã được bán với giá 179,3 triệu USD vào tháng 5/2015 trong 11 phút.

“Đấng cứu thế” được vẽ khoảng năm 1506 - 1511 theo đặt hàng của vua nước Pháp Louis XII. Vào giữa thế kỷ 17, tranh thuộc bộ sưu tập của vua nước Anh Charles I và được treo trong phòng riêng của vợ ông là hoàng hậu Henrietta Maria, sau đó thuộc sở hữu của vua Charles II.

Người sở hữu gần đây nhất là tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev. Ông đã mua vào năm 2013 với gia 127 triệu USD. 

T.N (nydailynews)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h