Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Ngày 30/03/2015 10:17 AM (GMT+7)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, những ngày đầu tuần, khối khí lạnh đã suy yếu thay vào đó vùng thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng, do đó các tỉnh Bắc Bộ sẽ dần tăng nhiệt vào những ngày đầu tuần.

Theo đó, trong ngày hôm nay (30/3), các tỉnh phía tây Bắc Bộ phổ biến ít mây, nắng xuất hiện từ sáng sớm, trong khi ở phía đông Bắc Bộ mây nhiều hơn và có sương mù nhẹ, tuy nhiên sương mù và mây tan nhanh, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh phía tây Bắc bộ phổ biến 30 – 33 độ C, khu vực Tây Bắc là 34 độ C; các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C.

Tuy nhiên, nhận định của các chuyên gia khí tượng cho biết, có khả năng đến chiều tối nay ở Sơn La và thủ đô Hà Nội có thể có mưa dông cục bộ.

Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ - 1

Từ ngày 31/3 đến 2/4 các tỉnh Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc và đồng bằng ven biển có nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh họa)

Những ngày tiếp theo đó từ ngày 31/3 đến 2/4, vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh, mang nắng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc và đồng bằng ven biển có nắng nóng cục bộ.

 Khu vực Trung Bộ, cũng chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết gây nắng do đó hầu khắp các tỉnh thành nắng xuất hiện từ sớm, thời gian nắng kéo dài và có nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh vùng núi.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng ít mưa, nắng nóng với cường độ mạnh ở các tỉnh nam Tây Nguyên và miền đông Nam Bộ. Nhiệt độ luôn duy trì ở ngưỡng cao 35 – 36 độ C.

Thời tiết một số khu vực từ ngày 30/3 đến 02/4:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 30/3 nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 31/3 đến 02/4 phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C, khu Tây Bắc 33 – 35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội: Ngày 30/3 và 01/4 có mưa vài nơi, ngày nắng. Ngày 31/3 và 02/4 phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 30/3 đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Ngày 31/3 đến 2/4, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C, vùng nắng nóng 32 – 34 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 30/3 phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía nam không mưa. Ngày 31/3 đến 02/4 ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, miền đông Nam Bộ có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C, miền đông Nam Bộ 35 – 37 độ C.

Theo Hoàng Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự