Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thêm nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

Ngày 21/11/2017 18:02 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế đánh giá vụ việc 4 trẻ sinh non cùng tử vong một ngày, tại cùng một khoa là sự cố bất thường và có nhiều nguyên nhân cộng hưởng.

Liên quan đến vụ việc 4 trẻ sơ sinh liên tiếp tử vong tại Bắc Ninh, chiều 21/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “4 trẻ sơ sinh tử vong là một sự cố không ai mong muốn, nhưng rõ ràng có sự bất thường khi có 4 trẻ sinh non cùng chết một ngày, tại cùng một khoa”, Bộ trưởng đánh giá.

Theo Bộ trưởng, để khẳng định chính xác nguyên nhân phải chờ kết luận cuối cùng của hội đồng chuyên môn cấp Bộ. Về mặt pháp lý, phải chờ kết luận cơ quan điều tra. “Tuy nhiên, theo báo cáo bước đầu có thể nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên là do nhiễm khuẩn bệnh viện, bắt nguồn từ việc rửa tay, hơi thở, các dụng cụ”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thêm nguyên nhân khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh - 1

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra đơn nguyên Sơ sinh tại BV Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên nhân thứ 2, theo Bộ trưởng là bệnh viện quá tải, đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Vì bệnh viện có 320 giường nhưng có tới 92 giường dành cho trẻ sơ sinh, trong đó có 25 giường điều trị cho bệnh nhi nặng, như vậy là quá tải so với một bệnh viện mới thành lập.

“Do quá tải, nhân lực không đảm bảo, 92 giường nhưng chỉ có 7 bác sĩ, 9 điều dưỡng, trong khi số này chỉ đủ phục vụ 25 giường có bệnh nhân nặng”, Bộ trưởng Tiến nói.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng đề nghị ngay trong chiều nay phải chuyển các cháu nặng, trong đó có ca song sinh 1,4kg lên BV Nhi Trung ương.

Cũng trong buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và trẻ em đánh giá việc có 4 trẻ sơ sinh tử vong chỉ trong một buổi sáng là sự cố bất thường. Theo ông Vinh, hiện trung bình mỗi ngày có trên 400 trẻ sơ sinh tử vong trên cả nước. Trong số các nguyên nhân tử vong thì nguyên nhân do nhẹ cân non tháng chiếm 50-60%, sau đó là ngạt sơ sinh, thứ 3 là nhiễm khuẩn, thứ 4 là do dị tật.

>> XEM THÊM: 4 trẻ sơ sinh tử vong cùng lúc tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh