Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy

Ngày 08/01/2016 17:56 PM (GMT+7)

Đám cháy ở khu vực đường rộng, thông thoáng, xe PCCC dễ tiếp cận nhưng công tác chữa cháy lại gặp nhiều khó khăn khiến 5 căn nhà bị thiêu rụi.

Đến khoảng 8 giờ sáng nay, 8-1, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy nhưng đã có 5 căn nhà bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 1

Đám cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-1

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Liền sau đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã huy động toàn bộ lực lượng tới hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy lại gặp nhiều khó khăn. Các căn nhà bị cháy đa phần kinh doanh đồ gỗ, đồ nhựa, điện tử nên đám lửa bùng cháy dữ dội. Bên cạnh đó, số lượng xe cứu hỏa hạn chế, phải thay phiên đi chở nước ở xa nên những lúc hết nước là đám lửa lại bùng cháy trở lại.

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 2

Các căn nhà kinh doanh đồ dễ cháy và thiếu nước nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn

Đại tá Nguyễn Tiến Tuấn, Trưởng phòng số 1 – Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đã điều động 6 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy.

Thông tin ban đầu cho biết đám cháy khởi phát tại căn nhà số 145 đường Lê Duẩn rồi nhanh chóng lan sang các căn nhà bên cạnh.

Vào thời điểm cháy, căn nhà này có cụ Trần Tất Vi (SN 1930) ở trong. Hai người dân đi tập thể dục đã phát hiện rồi vòng ra phía sau nhà đưa cụ ra ngoài.

Trước thông tin người dân phản ánh thiếu nước chữa cháy, đại tá Tuấn cho rằng khu vực này không có trụ cứu hỏa nên phải lấy nước ở 2 nơi nhưng cũng gần điểm cháy. "Người dân thấy lửa cứ bùng cháy nhưng công tác chữa cháy phải có chiến thuật, như chúng tôi tập trung khoanh vùng, cứu những thứ chưa cháy rồi mới dập lửa ở vùng cháy mạnh. Chưa có thống kê về thiệt hại, nguyên nhân cháy có thể do chập điện" - đại tá Tuấn nói.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được.

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 3

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 4

Cứ hết nước là đám cháy lại bùng lên, gây khó cho công tác chữa cháy

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 5

Một chủ nhà khóc ngất vì nhà cửa ra tro khi Tết đã cận kề

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 6

Vớt vát được thứ gì hay thứ đó

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 7

Quang cảnh 3 trong 5 ngôi nhà bị cháy

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 8

Quang cảnh 5 ngôi nhà bị cháy rụi

Buôn Ma Thuột: Hỏa hoạn kinh hoàng, thiếu nước chữa cháy - 9

Lo cháy lan, hộ dân gần đám cháy chuẩn bị sẵn thau, chậu và nước

Theo Cao Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cháy lớn