Cô gái đi cùng lái xe Camry gây tai nạn khai gì?

Ngày 02/03/2016 00:58 AM (GMT+7)

Sau vụ tai nạn, cô gái đi cùng lái xe ô tô Nguyễn Quang Vinh đã đến cơ quan công an tường trình sự việc.

Khoảng 7h30 sáng 29/2, xe ô tô Camry BKS 29A-866.23 lưu thông trên phố Ái Mộ (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đã bất ngờ tăng tốc đâm vào nhiều xe máy phía trước khiến 3 người tử vong. Danh tính tài xế gây tai nạn được xác định là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977), tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).

Tối 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ông Vinh bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi nêu trên.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, có nhiều luồng ý kiến cho rằng người điều khiển chiếc xe nói trên là cô gái chứ không phải người đàn ông.

Cô gái đi cùng lái xe Camry gây tai nạn khai gì? - 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên phố Ái Mộ

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với phóng viên chiều 1/3, lãnh đạo công an quận Long Biên cho hay, chiều 29/2, Phương Anh (SN 1991) ở phường Bồ Đề- cô gái đi cùng lái xe ô tô Nguyễn Quang Vinh đã đến cơ quan công an tường trình sự việc.

Theo tường trình của Phương Anh, trước khi xảy ra sự việc, cô gái 9x này có lên xe ô tô ngồi chơi điện tử thì bất ngờ người chú nhấn ga phóng đi gây tai nạn.

“Phương Anh khai, khi lên xe ô tô đã ngồi ở ghế phụ phía sau bên lái. Trong lúc cô gái này đang ngồi chơi điện tử thì nghe một tiếng rầm lớn. Khi xảy ra ra tai nạn, Phương Anh còn bị đập đầu vào ghế phía trước”, một lãnh đạo công an thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi xảy ra tai nạn, cô gái này đã hoảng sợ rời khỏi hiện trường. Sau đó, cơ quan công an xác định Nguyễn Quang Vinh không có bằng lái, điều khiển xe ô tô trong tình trạng say rượu.

Theo lời khai của Nguyễn Quang Vinh, anh không có bằng lái, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Cụ thể năm 1996 Vinh bị TAND TP Hà Nội xử 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và năm 1999 anh bị TAND TP Hà Nội xử giam 39 tháng về tội cướp giật tài sản.

3 người tử vong gồm bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7 phường Bồ Đề); cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Ông Tiến đang chở cháu Hân đi học thì gặp nạn, còn bà Trúc đang đi bộ dọc đường.

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot