Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà 2 người chết ở HN

Ngày 22/09/2015 22:45 PM (GMT+7)

Điều tra ban đầu, Công an Hà Nội xác định, tòa nhà xây dựng nhiều năm (110 năm), đã xuống cấp cộng với những ngày qua Hà Nội liên tục mưa khiến tòa nhà thấm nước, giảm khả năng chịu lực nên tự sập đổ một phần.

Chiều tối 22.9, đại tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP. Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ sập nhà ở khu tập thể số 107 đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến 2 người chết và nhiều người bị thương vào trưa cùng ngày.

Theo Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự, sau khi nhận được thông tin về vụ sập khu tập thể phía sau trụ sở Ban quản ký đường sắt khu vực I, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng chưc năng cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Quá trình cứu hộ, cứu nạn xác định có 2 nạn nhân tử vong và 6 người bị thương.

Công bố nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà 2 người chết ở HN - 1

Hiện trường vụ sập khu tập thể khiến 2 người chết và nhiều người bị thương

Cùng với đó, Công an TP. Hà Nội cũng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập nhà.

Theo đại tá Nguyễn Văn Quyền, khu nhà bị sập được xây dựng từ năm 1905. Tòa nhà này đã qua sửa chữa, tu tạo vào những năm 1990 và có diện tích hơn 1.000m2 gồm 3 khối. Khối đổ sập sang hai bên là khối thứ 2 có diện tích khoảng 300m2.

“Qua điều tra ban đầu xác định sơ bộ, tòa nhà xây dựng nhiều năm (110 năm) đã xuống cấp và thời tiết liên tục mưa những ngày qua khiến tòa nhà thấm nước, giảm khả năng chịu lực nên tự sập đổ một phần”, đại tá Nguyễn Văn Quyền nói.

Hiện Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân vụ sập nhà.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sập nhà cổ ở Trần Hưng Đạo