Đầu tuần Bắc Bộ hửng nắng ấm áp, nhiệt độ tăng

Ngày 13/04/2015 08:07 AM (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta đang suy yếu dần, do vậy trạng thái thời tiết mưa rét sẽ chỉ còn xảy ra về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời chuyển nắng ấm áp, nhiệt độ tăng nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, khối khí lạnh gây mưa diện rộng và rét ngọt cho các tỉnh miền Bắc nước ta tuần qua đã bắt đầu suy yếu. Thay vào đó, vùng áp thấp phía tây đang bắt đầu phát triển và mở rộng, do vậy tại các tỉnh thành Bắc Bộ tình trạng mưa cũng sẽ giảm dần, chỉ còn xảy ra vài nơi, nhiệt độ cũng tăng nhẹ, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng ấm áp.

Ở các tỉnh Trung Bộ, những ngày đầu vẫn có mưa vào dông, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía bắc khu vực bắc Trung Bộ, từ ngày 15/4 phổ biến trời nắng, không mưa.

Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ thời tiết tốt ổn định, phổ biến ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Đầu tuần Bắc Bộ hửng nắng ấm áp, nhiệt độ tăng - 1

Đầu tuần Hà Nội hửng nắng đẹp 

Với khu vực Nam Bộ, mặc dù chưa chính thức bước vào mùa mưa nhưng ngày 12/4 tại khu vực này đã xuất hiện trận mưa lớn. Nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc, kết hợp với nhiễu động ở phía đông di chuyển vào khu vực Nam Bộ. Dự báo đợt mưa này có khả năng còn tiếp diễn những ngày đầu tuần, với diện mưa mở rộng hơn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, các tỉnh thành Nam Bộ thường trải qua thời kỳ mưa chuyển mùa, với thời gian dự báo từ khoảng giữa tháng 4 đến 10 ngày đầu tháng 5.

Năm nay, mùa mưa ở Nam Bộ được dự báo sẽ đến muộn hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 20 ngày tùy theo vùng, miền. Mùa mưa đến trước ở các tỉnh ven biển phía tây như Kiên Giang, Cà Mau và phía bắc miền đông, thời gian dự báo khoảng từ ngày 5 đến 15/5.

Vùng ven biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Bà Rịa – Vũng Tàu mùa mưa xuất hiện muộn hơn và có khả năng vào cuối tháng 5, khoảng từ 20 – 30/5.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực những ngày đầu tuần:

Khu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C, vùng núi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 – 29 độ C, khu Tây Bắc trên 30 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 13, 14 có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh phía nam khu vực bắc Trung Bộ và phía bắc khu vực nam Trung Bộ. Ngày 15 ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 17 – 20 độ C, phía nam 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 25 – 28 độ C, phía nam 26 – 29 độ C, có nơi 30 – 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày 13 có mưa rào và dông vài nơi, ngày từ ngày 14 mưa giảm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết