Đầu tuần Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt

Ngày 29/06/2015 08:06 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp phía tây vẫn duy trì cường độ, do vậy đợt nắng nóng gay gắt tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Vào trưa hôm qua (28/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ, nền nhiệt phổ biến từ 35 – 37 độ C, một số nơi trên 37 độ C như: Hòa Bình 37,7 độ C, Sơn Tây (Hà Nội) 37,1 độ C, Hà Nam 37,7 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 37,5 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37,2 độ C…

Do nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nên cảnh báo cháy rừng với các cánh rừng ở khu vực Trung Bộ luôn ở mức cao, cùng với đó là nguy cơ có thể xảy ra cháy vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đối với các khu vực dân cư, trường học, cơ quan, xưởng sản xuất…. chỉ cần một bất cẩn nhỏ.

Đầu tuần Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt - 1

Đầu tuần các tỉnh miền Bắc nắng nóng gay gắt (Ảnh minh họa)

Sang ngày hôm nay và những ngày tiếp theo, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam đến tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực những ngày đầu tuần:

Phía tây Bắc Bộ: Từ ngày 29/6 đến 03/7, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Điện Biên – Lai Châu 32 – 35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Từ ngày 29/6 đến 03/7: ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 29/6 đến 04/7, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 29/6 đến 04/7, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có  mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 – 37 độ C, phía bắc trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 29/6 đến 04/7, ngày nắng mưa gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Tây Nguyên  21 – 24 độ C; Nam Bộ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C; Nam Bộ 32 – 35 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết