Đón thêm không khí lạnh, Bắc bộ rét sâu từ 19/2

Ngày 18/02/2016 09:39 AM (GMT+7)

Khoảng chiều và tối 19/2, các tỉnh miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, trời mưa rét.

Hiện nay (18/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng chiều và tối mai (19/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội), sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày 20/02, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm mai, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ ngày 20/02 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); vùng biển từ Ninh Thuận-Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Đón thêm không khí lạnh, Bắc bộ rét sâu từ 19/2 - 1

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh (Ảnh minh họa)

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 21-23oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, phía nam 20 - 22oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi trên 23 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết