"Ma men" đuổi đánh vợ con, chém hàng xóm tử vong

Ngày 13/04/2016 20:29 PM (GMT+7)

Thấy Phóng đánh vợ, vác dao đuổi theo con trai, 5 hàng xóm liền chạy theo can ngăn. Trong lúc nóng giận, Phóng chém những người can mình làm một người tử vong.

Ngày 13.4, nguồn tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Đường Văn Phóng (55 tuổi, ở xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi "giết người".

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 9.4, do mâu thuẫn gia đình và trong người có men rượu, Phóng đã đánh vợ là bà Lưu Thị T và cầm dao đuổi con trai là Đường Công B (25 tuổi).

quot;Ma menquot; đuổi đánh vợ con, chém hàng xóm tử vong - 1

Phóng tại cơ quan điều tra.

Thấy vậy, 5 người hàng xóm đã vào can ngăn Phóng tấn công anh B. Trong lúc đang nóng giận, thiếu kiềm chế, Phóng đã dùng dao chém cả người can ngăn. Trong đó, anh Lưu Văn Vương (44 tuổi) bị Phóng chém nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Đường Văn Phóng để điều tra xử lý theo quy định.

Theo Đỗ Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự