Miền Bắc trời mưa rét, có nơi dưới 18 độ C

Ngày 10/10/2015 08:33 AM (GMT+7)

Hôm nay 10/10, các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất xuống 18 độ C.

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện mưa trên diện rộng, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió giật cấp 7.

Dự báo, ngày hôm nay (10/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa rào. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4.                                                            

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Cấp độ rủi do thiên tai cấp 1. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời trở rét.

Miền Bắc trời mưa rét, có nơi dưới 18 độ C - 1

Hà Nội mưa rét, nhiệt độ giảm sâu

Sáng nay không khí lạnh đã gây mưa lớn ở Thủ đô Hà Nội. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1m đến 0,2m như: Trần Nhân Tông, Yec Xanh, Lò Đúc, Lĩnh Nam, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng, Hoàng Mai, Định Công, Trường Chinh, Chùa Bộc, Quan Hoa, Cầu Giấy, Thái Hà…

Mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-4m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hôm nay 10/10, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh, vùng núi trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot