Người đàn ông bị gãy đôi xương mặt vì bánh xe phát nổ

Ngày 16/09/2015 15:33 PM (GMT+7)

Cố bơm quá căng, bánh xe phát nổ và mâm bánh xe văng vào mặt khiến anh Nguyễn Hoàng Sơn (38 tuổi, Q.7) bị gãy đôi xương mặt, vỡ nhãn cầu mắt trái... hiện đang điều trị tại Bệnh viện 115 TP.HCM.

Theo thông tin từ Khoa Răng Hàm Mặt – Mắt, Bệnh viện 115 TP.HCM, bệnh viện đang điều chị cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Sơn (38 tuổi, Q.7) trong tình trạng là gãy đôi xương mặt, vỡ nhãn cầu mắt trái, tổn thương mắt phải, gãy xương mũi, rách niêm mạc mũi, gãy xương hàm hai gò má chia mặt ra làm đôi, chảy máu nhiều...

Qua tìm hiểu từ người nhà bệnh nhân, vào ngày 6/9, anh Sơn lấy chiếc đẩy (xe rùa), bằng bánh xe Vespa ra bơm để ráp vào xe đẩy cát, ra ngoài tiệm sửa xe để bơm, do bánh xe còn non nên anh cố bơm thêm và bất ngờ bánh xe phát nổ, vành sắt văng vào mặt anh làm anh bất tỉnh tại chỗ.

Người đàn ông bị gãy đôi xương mặt vì bánh xe phát nổ - 1

Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân bị tổn thương nặng như vậy do "xe rùa" gây ra.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người hốt hoảng, anh Sơn được chủ tiệm sửa xe và một số bà con ở gần đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Quận 7 TP.HCM, sau đó được chuyển lên Bệnh viện 115.

Bác sĩ Bùi Trung Dũng, Phó Khoa Răng Hàm Mặt – Mắt cho biết: “Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ ở khoa đã chẩn đoán và lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mỗ để giữ mạng sống, cầm máu đang chảy ở mũi bằng đưa vật liệu cầm máu và khâu lại niêm mạc, đồng thời múc bỏ nhãn cầu trái, điều trị nội khoa bảo tồn mắt phải. Sau đó bệnh nhân đưa đưa vào hồi sức”.

Hiện nay, tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã tương đối ổn định, nhưng vì chấn thương ở mặt khá nặng nên ăn uống còn khó. Trong ngày 15/9, dự kiến bệnh viện sẽ tiến hành mổ mắt phải kết hợp xương mặt cho bệnh nhân. Riêng mắt trái sau này phải dùng mắt giả.

Thanh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự