Phát hiện hàng ngàn thiết bị nhà bếp bị nghi là hàng giả

Ngày 24/01/2015 09:25 AM (GMT+7)

Mặc dù sản xuất tại Trung Quốc nhưng những sản phẩm này lại được gắn nhãn mác xuất xứ từ các nước khác như ĐứcMalaysia , Ý, để che dấu nguồn gốc.

Chi cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ một lô thiết bị nhà bếp có nguồn gốc từ Trung Quốc với số lượng lớn để điều tra, làm rõ nghi vấn giả mạo hàng hóa.

Phát hiện hàng ngàn thiết bị nhà bếp bị nghi là hàng giả - 1

Hàng ngàn thiết bị nhà bếp nghi là hàng giả bị lực lượng chức năng phát hiện

Trước đó, vào ngày 22/1, Tổ công tác của Đội Quản lý Thị trường số 14 (thuộc Chi cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội) phối hợp với Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh thiết bị nhà bếp của Công ty TNHH Romail Việt Nam tại ngách 6/12 đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

 Phát hiện hàng ngàn thiết bị nhà bếp bị nghi là hàng giả - 2

Dù được gắn nhãn mác là "Bếp điện tử số 1 tại Đức"...

Tại đây, Tổ công tác phát hiện hàng ngàn thiết bị nhà bếp gồm nhiều loại như: bếp điện từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, máy hút mùi, lò nướng… có dấu hiệu là hàng giả. Tất cả các sản phẩm này đều được sản xuất tại Trung Quốc nhưng lại được gắn nhãn mác xuất xứ từ các nước khác như Đức, Ý, Malaysia.

 Phát hiện hàng ngàn thiết bị nhà bếp bị nghi là hàng giả - 3

... Nhưng thực tế sản phẩm này lại được sản xuất tại Trung Quốc

Tổ công tác đã thu giữ hàng ngàn nhãn mác “made in Germany”, “made in Italy” và “made in Malaysia” được chủ cơ sở cất giữ với mục đích gắn vào những sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc này. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để phục vụ công tác điều tra.

 Phát hiện hàng ngàn thiết bị nhà bếp bị nghi là hàng giả - 4

Hàng ngàn nhãn mác giả mạo xuất xứ sản phẩm được cất giữ cùng lô sản phẩm

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Quý (Giao thông vận tải)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot