Quảng Bình: Tìm thấy thi thể 2 cha con mất tích trong lúc đi thả lưới

Ngày 16/10/2016 15:03 PM (GMT+7)

Sau gần 2 ngày mất tích, đến khi nước rút, người dân phát hiện thi thể của hai cha con nằm trên một con đường tại địa bàn.

Sáng 16/10, tin từ UBND phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể của 2 cha con anh Nguyễn Văn Hà (SN 1973, trú tổ dân phố Chùa, phường Quảng Thuận) và em Nguyễn Thị Kiều Linh (SN 1998, con gái anh Hà) bị lũ cuốn trôi mất tích.

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể 2 cha con mất tích trong lúc đi thả lưới - 1

Mưa lũ ở Quảng Bình đã khiến 19 người chết và mất tích. Ảnh: M.K

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 14/10, trong lúc nước lũ đang dâng cao, anh Hà cùng con gái ra bờ sông Gianh ven phường Quảng Thuận để thả lưới đánh bắt tôm cá. Vì nước lũ lớn, lại chảy xiết, hai cha con anh Hà đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Ngay sau đó, người dân và chính quyền địa phương đã liên tục tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến khoảng 7 giờ sáng 16/10, khi nước lũ đã rút, người dân địa phương phát hiện thi thể hai cha con nằm trên đường Lý Thường Kiệt (phường Quảng Thuận).

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức an tang 2 bố con theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình anh Hà có ba người con, anh đi làm thuê lắp rạp đám cưới, còn vợ anh ở nhà làm nghề may nón. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Theo Minh Khang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mưa lũ lịch sử ở miền Trung