Thâm nhập chợ “con giống người” quái đản ở HN

Ngày 05/12/2014 17:21 PM (GMT+7)

Việc tìm đến những đường dây mua bán tinh trùng theo kiểu "chợ đen" có thể khiến những đứa trẻ sinh ra phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về sức khỏe, thậm chí là bất hạnh nếu như rơi vào tình cảnh kết hôn đồng huyết.

Tình trạng mua bán giống nòi đang diễn ra công khai trước cửa Bệnh viện Phụ sản Trung ương bất chấp sự nghiêm cấm của pháp luật. Thậm chí, ngay giữa những đối tượng môi giới cũng có sự cạnh tranh, giành giật khách của nhau gay gắt.

Theo quy định tại Luật Hiến ghép mô tạng, việc mua bán tinh trùng bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Nếu có chuyện xin cho thì bên cho chỉ được cho duy nhất 1 lần, tuyệt đối không được mua bán.

Bên cạnh việc vi phạm pháp luật, việc mua bán tinh trùng cũng gây ra những hệ lụy khó lường về sức khỏe giống nòi. Tuy nhiên, hiện nay thực tế số người cần tinh trùng lại lớn gấp nhiều lần số lượng tinh trùng dự trữ tại các bệnh viện. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các đường dây mua bán tinh trùng mọc lên như nấm.

Theo ANTV
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot