Thời tiết ngày 9/11: Nhiều nơi có mưa, nhiệt độ thấp nhất 13 độ

Ngày 09/11/2014 09:12 AM (GMT+7)

Theo dự báo, thời tiết ngày 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi có mưa dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là 13 độ.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày 9/11, thời tiết các tỉnh khu vực Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Khu vực vùng núi phía Bắc có nhiệt độ thấp nhất là 13 độ.

Thời tiết ngày 9/11: Nhiều nơi có mưa, nhiệt độ thấp nhất 13 độ - 1

Thời tiết ngày 9/11, nhiều nơi có mưa rải rác (Ảnh minh họa).

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17– 20 độ, có nơi 14 – 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 28 - 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, vùng núi có nơi 13 – 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiêu tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ.

Theo Hải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan