Tối 2/9, Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm

Ngày 12/08/2015 11:14 AM (GMT+7)

Hôm 11/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký quyết định, tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm của Thành Phố Hà Nội nhân dịp 2/9.

Cụ thể, theo tin tức từ Giao thông, các điểm bắn pháo hoa dịp này bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa); Công viên Thống nhất; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và Hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

Thời gian tổ chức bắn pháo hoa là từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9. Cùng với việc tổ chức bắn pháo hoa, Phó Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao... tại các điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trước giờ bắn pháo hoa.

Tối 2/9, Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm - 1

Nhân dịp Quốc khánh 2/9 Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trên địa bàn thành phố.

Để việc bắn pháo hoa diễn ra được an toàn, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội xây dựng phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông trong các khu vực bắn pháo hoa.

Ông Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội toàn Thành phố và các khu vực tổ chức bắn pháo hoa cả nước trong và sau khi bắn pháo hoa.

Theo Công lý, bên cạnh đó việc tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm trên địa bàn, Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan. Cụ thể, tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố: “Thủ đô Hà Nội – truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển” kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Tổ chức Tọa đàm truyền hình với nội dung Gặp gỡ nhân chứng lịch sử “Những con người huyền thoại”; Tổ chức triển lãm “Hào khí cách mạng mùa thu”; Tổ chức triển lãm, trưng bày các hiện vật cách mạng tại Nhà và Hầm D67 Hoàng Thành Thăng Long; Trưng bày triển lãm: “Di sản văn hóa – Kết nối và hội tụ”…

Ngoài ra, nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được tổ chức: gặp mặt đại biểu chiến sỹ, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, các lực lượng tham gia Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tập thể, cá nhân tiêu biểu, các hoạt động “Đền ơn – đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; tổ chức các hoạt động dâng hưởng tại các di tích Cách mạng kháng chiến, nhà tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn các quận, huyện, thị xã…

Theo Đức An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự