TP.HCM: Bắt băng nhóm lừa đảo bán hàng qua mạng cực lớn

Ngày 18/06/2015 23:13 PM (GMT+7)

Để câu khách, băng nhóm này đã rao bán điện thoại, máy tính xách tay, hàng điện tử với giá cực rẻ. Sau đó, các đối tượng không giao hàng và chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển.

2 năm điều tra vụ án

Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục cảnh sát hình sự (C45) thuộc Bộ Công an vừa phối hợp phá chuyên án tổ chức lừa đảo bán hàng qua mạng cực lớn tại TP.HCM.

Đây là chuyên án được Cục cảnh sát hình sự Bộ công an xác lập, phối hợp điều tra trong suốt 2 năm. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tung hàng chục mũi trinh sát, đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhiều đối tượng khả nghi, chủ yếu tại TP.HCM.

Tại một căn nhà trên đường Phan Văn Sửu, quận Tân Bình, các trinh sát đã bắt được 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo nêu trên. Trong đó có Nguyễn Văn Đô sinh năm 1994, quê quán Quảng Ngãi, ngụ Vũng Tàu đang cùng bạn gái thực hiện hành vi lừa đảo khi đang giao dịch với khách hàng trên mạng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 10 chiếc điện thoại di động, nhiều chứng minh thư, thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau.

TP.HCM: Bắt băng nhóm lừa đảo bán hàng qua mạng cực lớn - 1

Đối tượng Đô bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi lừa đảo

Ngoài Nguyễn Văn Đô, còn có 4 đối tượng khác sa lưới bao gồm: Nguyễn Ngọc Tây (21 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Đinh Phong Phú (27 tuổi, quê quán Nghệ An, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) Trương Ngọc Duẩn (23 tuổi, quê Thanh Hoá, ngụ Bình Phước), Nguyễn Thành Nhơn (26 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong đó có Đinh Phong Phú đang bị công an Quận Tân Bình truy nã về tội cướp giật tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Băng nhóm lưuà đảo này đã rao bán các mặt hàng điện tử như điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, … với giá thấp hơn thị trường gấp nhiều lần để hút khách. Ngoài ra chúng còn rao hàng loạt thông tin làm bằng cấp các loại, làm thủ tục cấp giấy tờ nhà đất, .v.v. Khách muốn mua hàng hoặc muốn làm giấy tờ thì phải chuyển khoản trước cho chúng 50% số tiền. Sau đó, chúng lập tức rút tiền rồi lặn mất tăm hơi.

TP.HCM: Bắt băng nhóm lừa đảo bán hàng qua mạng cực lớn - 2

Tang vật thu tại hiện trường

Điều đáng nói là để tránh sự truy lùng, các đối tượng này đã sử dụng nhiều chứng minh thư lượm được từ các nguồn người dân đánh rơi, làm mất để mở tài khoản ngân hàng. Hoặc sử dụng tài khoản của các trang mạng đánh bạc... nhằm yêu cầu khách hàng gởi tiền vào đó khi có giao dịch.

Chính vì thế, nạn nhân khi mắc lừa, khó lòng tự mình truy ra thủ phạm. Rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy, và khi triệt phá băng nhóm lừa đảo nêu trên, Bộ công an đã thu giữ trong tài khoản của các đối tượng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngoài ra hiện còn nhiều đối tượng trong đường dây ở các tỉnh thành khác mà cơ quan CSĐT Bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt.

Hiện cơ quan công an đã xác định được nhiều nạn nhân của băng nhóm lừa đảo này. Đồng thời, đang tiếp tục kêu gọi ai từng là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo nêu trên, thì liên hệ Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 258 Nguyễn Trãi, để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thoại Tùng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan