TP. HCM: Kiểm tra karaoke trong nhà hàng, phát hiện khách Trung Quốc chưa tuân thủ tự cách ly

Hữu Huy - Ngày 05/05/2021 06:49 AM (GMT+7)

Phớt lờ lệnh tạm dừng hoạt động karaoke để phòng dịch COVID-19, một nhà hàng tại Quận 1, TPHCM vẫn mở 6 phòng VIP cho khách cùng tiếp viên ca hát tưng bừng.

Tối 4/5, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 đã bất ngờ kiểm tra hoạt động của nhà hàng The King trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong 6 phòng VIP của nhà hàng các nữ tiếp viên đang ăn uống, hát hò cùng khách.

TP. HCM: Kiểm tra karaoke trong nhà hàng, phát hiện khách Trung Quốc chưa tuân thủ tự cách ly - 1

Có hơn 50 nhân viên, tiếp viên phục vụ đang tập trung sinh hoạt ngay tại nhà hàng.

Phát hiện đoàn cơ quan chức năng, nhiều nữ tiếp viên với trang phục “mát mẻ” nhanh chóng tháo chạy, nhưng sau đó đều bị giữ lại và mời làm việc. Bước đầu, ghi nhận có khoảng hơn 50 nhân viên, tiếp viên phục vụ đang tập trung sinh hoạt ngay tại nhà hàng.

Qua kiểm tra, đoàn còn phát hiện 8 khách quốc tịch nước ngoài gồm 4 khách Trung Quốc và 4 khách Nhật Bản.

TP. HCM: Kiểm tra karaoke trong nhà hàng, phát hiện khách Trung Quốc chưa tuân thủ tự cách ly - 2

Theo phía nhà hàng, có 18 phòng tại 4 tầng được thiết kế thành phòng hát karaoke để phục vụ khách.

Đáng chú ý, trong số khách Trung Quốc có mặt tại nhà hàng, cơ quan chức năng ghi nhận trường hợp của ông L. (sinh năm 1976). Ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/4/2021 và thực hiện cách ly y tế tập trung tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung vào ngày 21/4/2021, ông này được yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú trong vòng 14 ngày theo quy định.

Tuy nhiên, đến tối 4/5 (ngày thứ 13 theo yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú), ông L. lại có mặt tại nhà hàng The King (Quận 1, TPHCM) và bị cơ quan chức năng phát hiện.

TP. HCM: Kiểm tra karaoke trong nhà hàng, phát hiện khách Trung Quốc chưa tuân thủ tự cách ly - 3

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm khách người Trung Quốc.

Theo phía nhà hàng, có 18 phòng tại 4 tầng được thiết kế thành phòng hát karaoke để phục vụ khách. Dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức, Công an Quận 1 đã lập biên bản “vi phạm quy định phòng chống dịch” đối với nhà hàng The King.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu đoàn kiểm tra chuyên ngành về hoạt động của nhà hàng này xử lý kịp thời những vi phạm (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng đã cử nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các tiếp viên, nhân viên và khách có mặt tại nhà hàng.

TP. HCM: Kiểm tra karaoke trong nhà hàng, phát hiện khách Trung Quốc chưa tuân thủ tự cách ly - 4

Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức (áo trắng bên trái) yêu cầu lực lượng công an tăng cường kiểm tra nhà hàng có vi phạm.

Trước đó, sau khi ghi nhận bệnh nhân 2910 ở quận Bình Tân mắc COVID-19 (F1 của ca bệnh ở Hà Nam), TP.HCM đã quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 18h ngày 30/4.

Đến 18h ngày 3/5, TP. HCM tiếp tục tạm dừng hoạt động cơ sở massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

TP. HCM không tổ chức mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học từ nay đến hết năm học
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung đông người,...
Hữu Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM