Cà phê, beer club và khuynh hướng khoai tây chiên kiểu Mỹ

Ngày 10/05/2016 16:00 PM (GMT+7)

Cà phê, beer club cùng với thức ăn nhẹ đã trở thành một phần văn hóa trong đời sống của người Việt Nam, nhất là giới trẻ thành thị ngày nay.

Khách đến quán cà phê không chỉ đơn giản để thưởng thức cà phê, uống bia mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, gia đình, hay đối tác làm ăn. Hầu như các quán cà phê, beer club ở các thành phố lớn đều có phục vụ các món ăn chơi, ăn sáng, ăn nhẹ buổi trưa và chiều cho thực khách.

Một trong những món ăn chơi đang trở thành xu hướng thời thượng của giới trẻ ngày nay là khoai tây chiên. Sợi khoai tây thơm giòn chấm với bơ-đường, hoặc tương ớt, hay tương cà không còn xa lạ trong thực đơn của nhiều quán cà phê, beer club. Thêm vào đó, nhiều đầu bếp đang dần làm mới cách phục vụ khoai tây chiên của quán mình bằng cách kết hợp khoai tây chiên với các loại nước xốt mới, độc đáo và ngon miệng để thu hút thực khách trẻ.

Cà phê, beer club và khuynh hướng khoai tây chiên kiểu Mỹ - 1

Theo đầu bếp Nguyễn Hữu Nghĩa, điều quan trọng là khoai tây phải được chiên và phục vụ đúng cách, nước xốt độc đáo là hai yếu tố cơ bản cho thành công của món ăn chơi này và khiến thực khách quay trở lại quán thường xuyên.

Bếp Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm là nên sử dụng khoai tây đông lạnh của Mỹ cho món này, vừa có nhiều kiểu cắt phong phú, vừa yên tâm về chất lượng cao nhất và sự đồng nhất của sản phẩm. Quan trọng là khi sử dụng sản phẩm khoai đông lạnh của Mỹ, bạn sẽ có được sự hỗ trợ từ Hội Đồng Khoai Tây Hoa Kỳ.

Bạn có thể liên hệ với văn phòng liên lạc tại Việt Nam số 84-8-39301740 hay truy cập qua website: http://www.potatoesusa-vietnam.com
hoặc Potato Goodness: http://www.potatogoodness.com/nutrition để biết thêm thông tin chi tiết cũng như tham khảo thêm công thức nhiều món ăn Việt nam sử dụng khoai tây đông lạnh Mỹ.

Like us on http://www.facebook.com/hoidongkhoaitayhoaky

Cà phê, beer club và khuynh hướng khoai tây chiên kiểu Mỹ - 2

Cà phê, beer club và khuynh hướng khoai tây chiên kiểu Mỹ - 3

XỐT ỚT CHANH DÂY (1 phần ăn)

Nguyên liệu:

Khoai tây Mỹ đông lạnh loại răng cưa     250Gr

Chanh dây - 4 trái                                      350gr

Đường                                                        40gr                                        

Kem tươi để nấu                                        100ml

Sữa tươi                                                      100ml

Muối                                                           4gr

Ớt băm nhuyễn                                           4gr                                          

Cách làm:

Trộn kem và sữa với nhau (A).

Cho chanh dây và đường vào nồi nấu đến cạn còn phân nửa .(B)

Trộn (A)vào (B) và ninh nhỏ lửa trong khoảng 20 phút.

Nêm muối và tiêu và sau đó cho ớt băm nhuyễn vào.

Chiên ngập dầu khoai tây Mỹ loại cắt răng cưa đến khi vàng giòn. Dùng kèm với xốt chanh dây

Cà phê, beer club và khuynh hướng khoai tây chiên kiểu Mỹ - 4

Nguồn: [Tên nguồn].