“Em cùng mẹ vào bếp” khép lại hành trình truyền cảm hứng

Ngày 27/12/2021 20:00 PM (GMT+7)

Trải qua 2 tháng tranh tài sôi nổi với 2 vòng thi: Vòng Sơ chế và Vòng Trải nghiệm, cuộc thi Em cùng mẹ vào bếp 2021 đã được khép lại bằng buổi livestream Gala trao giải vô cùng ấn tượng và đáng nhớ.

Bất ngờ khi giải Nhất gọi tên 2 thí sinh xuất sắc

Buổi Gala là dịp để khán giả cùng nhìn lại những khoảnh khắc gia đình đẹp đẽ của Em cùng mẹ vào bếp, đồng thời là nơi tôn vinh những “đầu bếp nhí” xuất sắc nhất, vượt qua hơn 700 thí sinh để đăng quang những ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Lần đầu tiên được tổ chức, Em cùng mẹ vào bếp là cuộc thi do Báo Thiếu niên Tiền Phòng & Nhi đồng phối hợp với chương trình “Dinh dưỡng Học đường – Cùng Nestle cho trẻ vui khỏe hơn”. Cuộc thi mang đến sân chơi mới đầy thú vị cho các em học sinh Tiểu học qua việc trở thành “trợ thủ” đắc lực của mẹ trong không gian bếp, từ đó học thêm nhiều kiến thức hay và hình thành thói quen ăn uống khoa học cho cả gia đình.

Ông Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng phát biểu tổng kết cuộc thi.

Ông Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng phát biểu tổng kết cuộc thi.

Tại vòng sơ chế của cuộc thi diễn ra từ 25/10 – 6/12, đã có hơn 700 bài dự thi ảnh được gửi về chương trình. Dù đến từ các tỉnh thành khác nhau và mang đến những món ăn vùng miền khác biệt nhưng điểm chung là các gia đình đều rất hạnh phúc trong gian bếp và làm nên những thành phẩm đáng tự hào.

20 thí sinh xuất sắc nhất của vòng Sơ chế đã được BGK lựa chọn để tiếp tục chinh phục thử thách của vòng Trải nghiệm (7-14/12). Tại vòng này, các gia đình sẽ quay video quá trình thực hiện món ăn và cùng nhau chia sẻ các câu chuyện về dinh dưỡng. Không chỉ mang đến niềm vui khi ở nhà giãn cách do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp mà mỗi bạn nhỏ dường như còn trưởng thành hơn sau mỗi lần vào bếp.

Vượt qua hết những thử thách của chương tình, 2 thí sinh Lê Minh Vũ, trường Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội và Nguyễn Hoàng Lâm, trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp, Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi Em cùng mẹ vào bếp 2021. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng những gì mà các em thể hiện đã được BGK cũng như khán giả đánh giá rất cao và phẩn thưởng này là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các em đã cố gắng.

Quán quân The Voice Kid 2021 Đăng Bách và nhóm nhảy Sao Tuổi thơ biểu diễn trong chương trình.

Quán quân The Voice Kid 2021 Đăng Bách và nhóm nhảy Sao Tuổi thơ biểu diễn trong chương trình.

Những câu chuyện trong bếp giúp gắn kết yêu thương

Tại buổi Gala, khán giả được lắng nghe những chia sẻ đến từ Ban giám khảo cũng như giao lưu với các gia đình thí sinh đạt giải cao nhất của cuộc thi. Giám khảo PGS. TS. BS Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Tôi rất ấn tượng, ấn tượng về giọng kể non nớt, đáng yêu, ngây thơ của các con. Hình ảnh cầm dao thớt vẫn còn hơi vụng về của các con, đặc biệt là những nụ cười rạng rỡ của cha mẹ và các con khi vào bếp nấu bữa cơm gia đình. Thành công nhất của việc vào bếp của con cùng cha mẹ không chỉ các món ăn ngon, đẹp mắt mà là sự lan tỏa yêu thương, sự đồng hành cùng nhau trong bữa ăn lành mạnh của gia đình”.

Phần Tọa đàm với các chuyên gia về Dinh dưỡng học đường cho học sinh tiểu học.

Phần Tọa đàm với các chuyên gia về Dinh dưỡng học đường cho học sinh tiểu học.

Bên cạnh đó, những vấn đề về dinh dưỡng cũng được các khách mời trong chương trình chia sẻ. Giám khảo BS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhấn mạnh rằng: “Mỗi bữa ăn cũng phải bảo đảm đa dạng thực phẩm để cung cấp đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng: chất bột đường; chất đạm; chất béo; và nhóm các vitamin/khoáng chất). Về số lượng các bữa ăn, trẻ cần ăn tối thiểu bốn bữa mỗi ngày, trong đó có ba bữa chính và thêm một đến hai bữa phụ tùy theo thể trạng của trẻ. Trong đó, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất, cung cấp khoảng 30% năng lượng cho cả ngày”.

Buổi Gala còn có sự xuất hiện của ca sỹ Đăng Bách – Quán quân The Voice Kid 2021 cùng nhóm nhảy Sao tuổi thơ. Với các ca khúc động như Chiếc bụng đói, Việt Nam những chuyến đi, Bắc Kim Thang… Đăng Bách và Sao tuổi thơ đã mang đến không khí hết sức sôi động cho buổi Gala trao giải cuộc thi và những món quà âm nhạc cũng như một lời cảm ơn của BTC tới các khán giả trên khắp cả nước đã quan tâm, yêu mến cuộc thi trong suốt 2 tháng qua.

BTC xin gửi lời cảm ơn tới hơn 700 gia đình đã tham gia cuộc thi và cùng làm nên một mùa giải của Em cùng mẹ vào bếp thật đáng nhớ. Dù cuộc thi đã khép lại nhưng hy vọng rằng các em nhỏ vẫn sẽ đều đặn vào bếp cùng bố/mẹ và những câu chuyện về dinh dưỡng sẽ không ngừng được chia sẻ trong thời gian tới.

Phút đăng quang của hai thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Phút đăng quang của hai thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Các giải thưởng của cuộc thi Em cùng mẹ vào bếp

• 3 Giải tập thể:

- Trường Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội.

- Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội.

- Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội.

• 1 Giải Yêu thích:

- Thí sinh Tạ Vũ Minh Tuệ - trường Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội

• 5 Giải Khuyến khích:

- Thí sinh Nguyễn Phúc Thành - trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hà Nội.

- Thí sinh Hồ Quỳnh Trang - trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội.

- Thí sinh Trương Cát Bảo Nhi - trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Đắk Nông.

- Thí sinh Lê Bảo Trang - trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội.

- Thí sinh Phạm Tường An - trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội.

• 1 Giải Ba: Nguyễn Trúc Quỳnh - trường Tiểu học Đuốc Sống, TP. Hồ Chí Minh

• 2 Giải Nhất:

- Thí sinh Lê Minh Vũ - trường Tiểu học Tây Sơn, Hà Nội.

- Thí sinh Nguyễn Hoàng Lâm - trường Tiểu học Lô-mô-nô-xốp, Hà Nội.

Nguồn: [Tên nguồn].