5 bí quyết dành cho mẹ trước ngày tựu trường của bé

Ngày 07/08/2015 12:00 PM (GMT+7)

Để giúp bé nhanh chóng bắt nhịp trở lại trường sau kì nghỉ hè dài, các mẹ cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Chuẩn bị tâm lí cho bé trước ngày khai trường với nhiều gia đình thật sự là một vấn đề nan giải. Nếu các bé phấn khởi thì không sao, nhưng có nhiều bé nhẹ thì mè nheo, nặng thì lo lắng đến bỏ bữa khi nhắc đến trường lớp. Với những vấn đề này, chúng ta không chỉ đơn thuần giải quyết bằng cách tặc lưỡi cho qua vì “từ từ rồi nó cũng quen” hay la mắng mà hãy nhẹ nhàng chuẩn bị tinh thần cho các bé. Sau đây là một số cách mà các mẹ có thể áp dụng:

1. Cùng nhau sắm sửa chuẩn bị cho năm học mới

Mua sắm quần áo, dụng cụ học tập là việc làm không thể thiếu khi sắp bắt đầu năm học mới. Những dịp như thế này mẹ hãy chịu khó dẫn bé theo để bé được tự mình lựa chọn từng quyển vở, cây bút, tấm bảng,… theo sở thích của mình.

Ngoài ra, mẹ con có thể cùng nhau bao bìa từng quyển vở, cuốn sách, đề tên nhãn vở hay cùng dọn dẹp trang trí lại góc học tập tại gia. Bình thường với các bé nhỏ, mẹ sẽ tự mình làm vì nghĩ thế sẽ nhanh và gọn hơn nhưng khi cùng tham gia, bé sẽ cảm thấy hào hứng và mong năm học mới đến gần hơn.

5 bí quyết dành cho mẹ trước ngày tựu trường của bé - 1

Cùng mua sắm chuẩn bị cho năm học mới giúp bé hứng thú hơn với việc trở lại trường

2. Điều chỉnh thời gian biểu

Hè là kì nghỉ dài nhất trong năm. Trong những ngày này, ông bà, bố mẹ thường cho phép bé tự do ngủ nghỉ và làm việc mình thích. Vì thế khi trở lại trường, đặc biệt là với các bé nhỏ đang học tại các trường mẫu giáo, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ và chơi thay đổi có thể làm bé cảm thấy khó chịu, sinh ra việc “ngán ngẩm” đi học. Vậy nên ngay từ bây giờ, mẹ hãy bắt đầu “chiến dịch” điều chỉnh thời gian biểu hằng ngày của bé sao cho phù hợp hơn.

3. Trò chuyện với bé

Trong mỗi câu chuyện giữa hai mẹ con, mẹ hãy khéo léo lồng vào chủ đề trường lớp, thầy cô và bạn bè. Mẹ cũng có thể rủ bé cùng xem một bộ phim hoạt hình có những nội dung liên quan. Đừng quên để bé phát biểu cảm nghĩ về trường lớp, thầy cô, rằng bé cảm thấy như thế nào khi mùa hè sắp kết thúc. Bằng cách này, mẹ cũng có thể hiểu được bé đang lo lắng điều gì, từ đó tìm những cách nhẹ nhàng để thuyết phục.

5 bí quyết dành cho mẹ trước ngày tựu trường của bé - 2

Trò chuyện cùng nhau để giúp bé giải tỏa những lo lắng, bỡ ngỡ ngày đầu trở lại trường

4. Dạo vòng quanh trường

Với các bé lần đầu tiên đi học hoặc phải chuyển đến trường mới, mẹ có thể dành một ngày cuối tuần cùng bé đi một vòng quanh trường. Nếu có thể hãy tham quan một vòng sân trường, lớp học, những lúc đó, hãy tranh thủ chia sẻ với bé về niềm vui đến trường, rằng bé sẽ được những gì khi tham gia học tập ở ngôi trường xinh đẹp thế này. Hoặc hai mẹ có thể dừng chân một quán nào đó gần trường để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về mái nhà thứ hai của bé trong chín tháng tới.

5. Đến những trung tâm có nhiều hoạt động giải trí mang tính giáo dục

Một lí do nữa khiến bé ngại đến trường đó là thời gian dài chỉ ở bên người thân, bé đã quen với cảm giác thoải mái và an toàn mà gia đình mang lại. Điều này khiến bé cảm thấy ngại khi phải tiếp xúc với các bạn mới trong một môi trường mới. Để giải quyết vấn đề này, mẹ có thể tạo điều kiện cho bé ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn và có cơ hội tham gia những hoạt động tập thể để làm quen dần.

5 bí quyết dành cho mẹ trước ngày tựu trường của bé - 3

Ngoài việc tiếp nhận kiến thức ở trường, bé cần được học hỏi qua những trải nghiệm mới cùng những trò chơi đa dạng để hoàn thiện các kỹ năng cơ bản

Một gợi ý cho mẹ là có thể đưa bé đến một số trung tâm có nhiều hoạt động giải trí mang tính giáo dục dành cho bé và cả gia đình, điển hình như tiNiWorld. Đặc biệt hơn, hiện tại, tiNiworld đang tổ chức chương trình “Gia nhập siêu anh hùng tiNi”, với các hoạt động hấp dẫn như “Phá kỉ lục tiNi” hằng ngày dành cho bé cùng hoạt động “Vượt qua thử thách, gắn kết gia đình” hằng tuần vô cùng hấp dẫn với nhiều trải nghiệm lý thú. Bé sẽ được đồng hành những anh hùng tiNi vượt qua thử thách về sức mạnh, trí tuệ, tài năng và kỹ năng mềm để bảo vệ viên ngọc 4S.

Những hoạt động bổ ích này không chỉ giúp cả nhà thêm gắn kết mà còn góp phần trang bị thêm cho bé những kỹ năng vô cùng cần thiết, giúp bé tự tin và phấn khởi hơn khi năm học mới đang đến gần!

Nguồn: [Tên nguồn].