5 lời khuyên vàng từ chuyên gia y tế giúp mẹ vệ sinh mũi đúng cách cho bé

Ngày 04/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Thời tiết khi giao mùa khiến trẻ sơ sinh rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt tình trạng sổ mũi kéo dài gây viêm mũi khiến bé khó thở, chán ăn, ngủ kém. Vì thế, mẹ nên chú ý vệ sinh mũi đúng cách giúp thông thoáng đường thở cho bé, đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Trên thực tế sau khi sinh, trẻ đã nhận được một lượng kháng thể miễn dịch từ mẹ qua sữa, gọi là “hệ miễn dịch thụ động” giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nhiễm trùng trong những tháng đầu đời. Tuy nhiên, sau đó các kháng thể này bắt đầu giảm mạnh, trong khi hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh. Phải đến 3 - 4 tuổi, hệ thống này mới được hoàn thiện và cơ thể trẻ mới có thể sản xuất đầy đủ các kháng thể nhưng chưa thể kháng lại các vi khuẩn gây viêm thường gặp như ở người lớn. 

5 lời khuyên vàng từ chuyên gia y tế giúp mẹ vệ sinh mũi đúng cách cho bé - 1

Trẻ sơ sinh thường bị mắc các bệnh về đường hô hấp trong những giai đoạn đầu đời

Chính vì vậy, trẻ rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi dị ứng…thậm chí nặng hơn như viêm phổi, viêm phế quản. Để giúp trẻ vượt qua giai đoạn “khoảng trống miễn dịch” thì việc vệ sinh mũi hàng ngày cho bé để kịp thời phòng tránh, giảm thiểu các tác nhân gây bệnh đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo mẹ nên vệ sinh mũi cho bé hàng ngày để trẻ thông thoáng đường thở và cảm thấy dễ chịu hơn.

Dưới đây là một số lời khuyên mẹ cần chú ý khi vệ sinh mũi cho trẻ:

-Trước khi hút mũi cho bé, mẹ nên nhỏ hoặc xịt nước muối sinh lí vào trong hốc mũi của bé để làm ẩm và làm lỏng chất nhầy, thuận tiện cho việc hút mũi..

- Quá trình vệ sinh nên diễn ra nhẹ nhàng, đặc biệt là khi sử dụng ống bơm, uống hút chữ U. Việc hút chất nhầy bằng tay hoặc mẹ hút bằng ống hút chữ U bằng mồm, không điều chỉnh được lực hút có thể quá mạnh sẽ khiến các mô nhỏ bên trong mũi vỡ ra, dẫn đến chảy máu và làm cho tình trạng khó thở trở nên nghiêm trọng hơn.

5 lời khuyên vàng từ chuyên gia y tế giúp mẹ vệ sinh mũi đúng cách cho bé - 2

Khi sử dụng ống bơm, uống hút chữ U, mẹ nên chú ý về lực tránh gây tổn thương các mô trong mũi bé

- Mẹ nên hút mũi cho bé trung bình khoảng 2-3 lần/ngày, không hút mũi cho bé khi vừa ăn no xong vì dễ gây nôn trớ. Thời gian tốt nhất để hút mũi là sau khi ăn 30 phút hoặc lúc bé đang ngủ.

- Sau khi hút mũi xong, mẹ nên dùng tăm bông để lau khô mũi cho bé.

- Đặc biệt, theo các bác sĩ, mẹ không được dùng miệng để hút trực tiếp mũi cho bé vì hệ thống miễn dịch của bé còn non yếu sẽ dễ bị lây nhiễm các loại virus từ mẹ. 

Hiện nay trên thị trường không khó để mẹ tìm mua dụng cụ vệ sinh mũi cho bé. Những dụng cụ phổ biến nhất là 1 ống bằng cao su hoặc 1 dụng cụ hút có dạng hình chữ U. Tuy nhiên, với những dụng cụ này, mẹ nên chú ý về vấn đề vệ sinh sau khi hút mũi bởi ống hút, bầu đựng dịch mũi rất khó làm sạch nếu chỉ rửa bằng nước lã thông thường. Khi ấy nó có thể trở thành ổ cho vi khuẩn cư trú, gây thêm bệnh cho trẻ. 

5 lời khuyên vàng từ chuyên gia y tế giúp mẹ vệ sinh mũi đúng cách cho bé - 3

Đa phần dụng cụ hút mũi cho bé được làm từ ống nhựa hoặc cao su, mẹ cần chú ý về vấn đề vệ sinh sau khi sử dụng

Chính vì vậy thời gian gần đây, sử dụng máy hút mũi là lựa chọn hàng đầu của các mẹ nuôi con nhỏ. Máy hút mũi có tác dụng vệ sinh đường thở của bé mà không làm ảnh hưởng tới niêm mạc mũi với công suất đạt ngưỡng an toàn, đồng thời giúp bé hạn chế mắc các bệnh về hô hấp. Nhiều loại máy hút mũi hiện nay còn được thiết kế theo công suất riêng cho trẻ sơ sinh 53-65Kpa, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm trong việc vệ sinh mũi hàng ngày cho bé. 

5 lời khuyên vàng từ chuyên gia y tế giúp mẹ vệ sinh mũi đúng cách cho bé - 4

Ưu điểm của máy hút mũi là an toàn với công suất được thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh, thuận tiện khi vệ sinh và dễ sử dụng

Để nâng cao sức đề kháng và phòng tránh các bệnh về hô hấp cho trẻ sơ sinh, mẹ nên rửa mũi và hút sạch dịch nhầy ở mũi cho bé từ 2-3 lần/ngày, đặc biệt khi bước vào giai đoạn giao mùa. Không nên để khi bé bị viêm mũi, phát hiện có dịch xanh, dịch vàng mới vệ sinh bởi khi đó dịch đã đặc, cần phải sử dụng thêm máy xông để làm mềm và lỏng dịch mũi. Hy vọng bài viết sẽ giúp các mẹ trang bị thêm kiến thức trong hành trang chăm sóc sức khỏe bé yêu của mình.

Nguồn: [Tên nguồn].