Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về

Ngày 13/08/2015 08:00 AM (GMT+7)

Tháng 8, tháng 9 là thời gian mùa mưa diễn ra và kéo dài khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Đặc biệt môi trường mưa ẩm ướt lại là điều kiện cho muỗi sinh sôi và “hoành hành”, gây nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ em.

Tỉ lệ dịch sốt xuất huyết ở thời điểm này tăng lên đáng kể. Theo thống kê, chỉ trong 5 tháng đầu năm đã có 11.389 ca nhập viện do sốt xuất huyết, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tại khu vực miền Nam số ca mắc tăng hơn 35% và  theo dự báo thì con số này vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Mọi người đều có nguy cơ bị sốt xuất huyết nếu không có biện pháp phòng tránh. Đặc biệt đối tượng đáng nguy nhất với dịch bệnh này là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Trẻ nhỏ hiếu động, chạy nhảy thường xuyên, mồ hôi tiết ra nhiều nên là đối tượng tấn công số 1 của loài muỗi. Không những vậy, sức đề kháng của trẻ còn yếu, khi mắc bệnh sẽ dễ dẫn đến tử vong và các biến chứng nguy hiểm (tràn dịch màng phổi, mù mắt đốt ngột, xuất huyết tiêu hóa,…).

Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về - 1

Mọi người đều có nguy cơ bị sốt xuất huyết nếu không có biện pháp phòng tránh. Đặc biệt đối tượng có nguy cơ cao nhất với dịch bệnh này là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi (Ảnh minh họa)

Nếu một vết muỗi đốt của người lớn có thể nhanh chóng tan đi, nhưng với trẻ con thì khác, nó không chỉ là ngứa ngáy, khó chịu như với người lớn, mà còn ẩn chứa những rủi ro chết người. Và điều nguy hiểm mà các mẹ nên biết là bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc-xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì thế, mẹ đừng làm ngơ trước sự đe dọa của dịch sốt xuất huyết tới sức khỏe của cả gia đình và đặc biệt là trẻ nhỏ.

Trước những mối nguy mà bệnh sốt xuất huyết gây ra, các mẹ nên chủ động chống muỗi cho bé cùng cả gia đình hàng ngày. Ngoài việc vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, phun thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài tay cho trẻ, các mẹ nên chủ động tìm mua thêm kem chống muỗi để bôi phòng ngừa cho các con. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại kem, thuốc chống muỗi cho trẻ, tuy nhiên mức độ an toàn của nó thì không ai có thể kiểm chứng được hết.

Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về - 2

Kem chống muỗi Chicco

Kem chống muỗi Chicco có tác dụng “đẩy lùi” loại muỗi nguy hại nhất truyền dịch sốt xuất huyết như muỗi Vằn (Aedes albopictus), chắc chắn sẽ là giải pháp tối ưu giúp mẹ bảo vệ sức khỏe bé yêu cùng cả gia đình trong mùa mưa này.

Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về - 3

Lăn chống muỗi Chicco

Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về - 4

Bình xịt chống muỗi Chicco

Không những vậy, kem chống muỗi Chicco còn được tin dùng bởi hiệu quả an toàn tuyệt đối khi sử dụng cho trẻ sơ sinh, hoàn toàn tự nhiên không chứa DEET (hoạt chất có hại cho não bé thường thấy ở các sản phẩm chống muỗi hóa học có mặt trên thị trường). Mùi hương tự nhiên và dễ chịu, không gây kích ứng mũi của bé.

Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về - 5

Kem chống muỗi Chicco

Các mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng và độ an toàn của sản phẩm này bởi nó đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ TW khảo nghiệm sử dụng an toàn và hiệu quả cho trẻ sơ sinh từ 3 tháng tuổi, được Bộ Y Tế Việt Nam và Cơ quan quản lý ở trên 100 quốc gia (Mỹ, Nhật, EU và các nước khác) cấp giấy phép lưu hành.

Bảo vệ bé khỏi nguy cơ “chết người” khi mùa mưa về - 6

Lăn đặc trị muỗi và côn trùng cắn Chicco

Với những ưu điểm và đặc tính vượt trội này, đảm bảo kem chống muỗi Chicco sẽ là giải pháp tuyệt vời giúp mẹ phòng dịch sốt xuất huyết cho bé yêu và cả gia đình mình.

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu