Mách mẹ giải pháp cho trẻ biếng ăn - tưởng “khó nhằn” hóa ra “dễ ợt”!

Ngày 28/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Con biếng ăn đã trở thành “cơn ác mộng” chung của không ít các bậc phụ huynh. Bài toán “Làm thế nào để con hết biếng ăn?” tưởng chừng rất khó nhưng lại vô cùng dễ dàng.

Để cùng trẻ vượt qua thành công thời kỳ “khủng hoảng” biếng ăn, đầu tiên bố mẹ cần xác định chính xác nguyên nhân gây biếng ăn và loại bỏ “tận gốc” các yếu tố tác nhân gây ảnh hưởng. Trước tiên, hãy tìm hiểu rõ trẻ biếng ăn do nguyên nhân bệnh lý hay tâm lý để có giải pháp “đánh trúng đích”.

Mách mẹ giải pháp cho trẻ biếng ăn - tưởng “khó nhằn” hóa ra “dễ ợt”! - 1

Biếng ăn là tình trạng phổ biến ở trẻ nhỏ hiện nay (ảnh minh họa)

Giải pháp cho trẻ biếng ăn do tâm lý

Trẻ biếng ăn tâm lý nguyên nhân phần lớn do môi trường sống gây nên như do thay đổi môi trường sống đột ngột (chuyển nhà, thay đổi người chăm sóc, cách cho ăn,…), hoặc do những trải nghiệm “đáng ghét” như trẻ bị sặc thức ăn, bị bố mẹ ép ăn, đánh đòn, quát mắng,… Tình trạng trẻ biếng ăn do tâm lý thường khó khắc phục, do đó các bậc phụ huynh cần nắm bắt được tâm lý của trẻ, “bắt đúng bệnh” và kiên trì đồng hành của trẻ.

- Đừng ép trẻ ăn bằng mọi giá nếu trẻ không muốn. Nếu bé chỉ thích ăn một số món nhất định, mẹ hãy tiếp tục nấu cho bé ăn, chỉ cần bữa ăn vẫn đảm bảo đầy đủ các nhóm chất là được. Sau đó mẹ hãy khéo léo xen kẽ các món ăn mới vào thực đơn hàng ngày để bé làm quen dần.

- Để giảm sự căng thẳng trong các bữa ăn, xoa dịu sự phản kháng của trẻ, bố mẹ hãy “khởi động” bữa ăn bằng những câu chuyện thú vị, tạo không khí vui vẻ giúp lấy lại “lòng tin” ở trẻ.

- Các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý tuyệt đối không nóng vội, không nhất thiết phải “cân đong đo đếm” từng miếng thịt, muỗng cháo của con, hay đăm đăm xem con uống được bao nhiêu ml sữa rồi từ đó “nhồi nhét” liên tục cho con. Thay vào đó, bố mẹ cần nắm bắt được tâm lý của trẻ, hiểu được trẻ cần gì, muốn ăn gì trong mỗi bữa ăn để từng bước tìm ra giải pháp giúp con lấy lại cảm giác thèm ăn.

- Bố mẹ cũng cần lưu ý tập cho trẻ ăn uống đúng giờ, mỗi bữa ăn tránh kéo dài quá 30 phút. Thiết lập sớm cho trẻ nguyên tắc “ba không” – không tivi, không đồ chơi, không đi ăn rong để trẻ không bị sao nhãng, phân tâm từ đó tập trung hơn vào việc ăn uống.

Mách mẹ giải pháp cho trẻ biếng ăn - tưởng “khó nhằn” hóa ra “dễ ợt”! - 2

Bố mẹ nên thiết lập sớm cho trẻ nguyên tắc "ba không" (ảnh minh họa)

- Khuyến khích trẻ vận động thể lực: Vận động thể lực giúp trẻ tiêu hao năng lượng nhiều hơn, giúp trẻ nhanh đói và ăn ngon miệng hơn. Hàng ngày, bố mẹ nên khuyến khích bé vui chơi, vận động ngoài trời ít nhất 30 phút mỗi ngày, giúp trẻ ăn ngon ngủ tốt hơn.

Giải pháp đối với trẻ biếng ăn do bệnh lý

Khi thấy bé nhà mình ngại nhai nuốt, bố mẹ hãy kiểm tra xem bé có biểu hiện gì của viêm amidan, viêm nướu, lở miệng, mọc răng hay nấm lưỡi,… không. Khi bị bệnh, trẻ thường không có hứng thú và “ghét” việc ăn uống. Do đó, bố mẹ nên cho trẻ ăn các thức ăn mềm, dễ nuốt như cháo, súp, sữa,… chia thành nhiều bữa nhỏ và theo dõi xem tình trạng lười ăn của trẻ có cải thiện hay không.

Mách mẹ giải pháp cho trẻ biếng ăn - tưởng “khó nhằn” hóa ra “dễ ợt”! - 3

Khi bị ốm, trẻ thường lười ăn hơn (ảnh minh họa)

Khi trẻ mắc các bệnh nhiễm trùng như viêm hô hấp, viêm tai giữa hay rối loạn đường ruột cũng có thể gây ức chế các enzyme tiêu hóa, làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, khiến trẻ biếng ăn. Giải pháp để giúp trẻ hết biếng ăn trong trường hợp này chính là bố mẹ hãy đưa trẻ đi khám để điều trị bệnh tận gốc. Khi khỏi bệnh, bé sẽ dần dần ăn uống lại bình thường.

Nhìn chung, khi mắc bệnh, trẻ thường mệt mỏi dẫn đến việc chán ăn, lười ăn. Do đó, giải pháp quan trọng nhất chính là đảm bảo nguồn dinh dưỡng hợp lý trong khẩu phần ăn hàng ngày để giúp hồi phục thể lực và tăng sức đề kháng để trẻ nhanh khỏe mạnh. Mỗi bữa ăn cần kích thích được các giác quan của trẻ. Không chỉ cảm nhận sự ngon miệng bằng vị giác, trẻ còn ăn ngon bằng mắt, bằng tai nữa mẹ nhé. Do đó, mẹ hãy thử sáng tạo trong cách bày trí món ăn để bát cháo hay đĩa cơm của trẻ trông ngộ nghĩnh, bắt mắt hơn, như vậy sẽ giúp trẻ tò mò muốn ăn thử và có cảm giác ngon miệng hơn rất nhiều.

Khẩu phần ăn của trẻ cần chứa đủ và cân bằng 4 nhóm chất: đường bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Thực đơn hàng ngày cần đa dạng, đổi món thường xuyên để cân đối về tỷ lệ các chất dinh dưỡng, tránh cho trẻ ăn nhiều các thức ăn chứa nhiều chất béo, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt.

Bố mẹ cũng cần lưu ý việc cơ thể trẻ bị thiếu hụt các vi chất quan trọng như kẽm, sắt, lysine,… vì đây cũng chính là nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn. Phụ huynh nên cho trẻ ăn bổ sung các thức ăn, thực phẩm giàu các thành phần vi chất trên hoặc cho trẻ sử dụng bổ sung các sản phẩm mà trong thành phần có chứa kẽm, sắt, lysine, các loại vitamin B,…

Mách mẹ giải pháp cho trẻ biếng ăn - tưởng “khó nhằn” hóa ra “dễ ợt”! - 4

Với thành phần kẽm, Lysine, FOS, Taurine, Vitamin nhóm B..., NutriBaby giúp bé lấy lại cảm giác thèm ăn tự nhiên

Ngoài ra, bố mẹ nên chú ý tẩy giun cho trẻ, định kỳ 6 tháng một lần, đồng thời vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ, điều trị triệt để các bệnh nhiễm trùng,…

Hy vọng với các giải pháp cho trẻ biếng ăn được kể trên, các bậc phụ huynh sẽ sớm vượt qua “cuộc khủng hoảng” bé biếng ăn, giúp các bé ăn ngon và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn để các bé luôn khỏe mạnh và phát triển tốt nhất.

NutriBaby đã được phân phối tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc!

>>> Xem chi tiết thành phần và công dụng của NutriBaby TẠI ĐÂY

>>> Tổng đài tư vấn: 1800 1006 (miễn cước gọi)

>>> Xem thêm tại các Fanpage Facebook của NutriBaby:

NutriBaby - Bé Khoẻ Mẹ Yên Tâm

Nutribaby Plus_Trị ho hết ốm tăng cường chức năng đường hô hấp

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].