Mách mẹ kinh nghiệm hữu ích chọn bộ dụng cụ ăn dặm tốt và an toàn cho bé

Ngày 25/12/2018 08:00 AM (GMT+7)

Trên thị trường có bán rất nhiều bộ dụng cụ ăn dặm cho bé, nhưng làm sao để lựa chọn đúng bộ dụng cụ an toàn để bé vừa ăn ngon miệng lại vừa đảm bảo về sức khỏe là điều mà cha mẹ rất quan tâm.

Khi con tới giai đoạn ăn dặm đầu đời, mẹ có thể lựa chọn những vật dụng xinh xắn đáng yêu như ghế ngồi, yếm, những chiếc bát, muỗng xinh xắn để tạo thêm niềm thích thú cho bé đối với bữa ăn. Cùng tham khảo xem đâu là những loại dụng cụ cần thiết mà mẹ nên mua dành cho bé ăn dặm ngay bây giờ nhé.

1. Kinh nghiệm chọn yếm ăn cho bé ăn dặm

Bé trong giai đoạn ăn dặm thì việc đồ ăn thức uống rơi vãi, lem luốc là điều khó tránh. Vì vậy mẹ cần trang bị cho bé những chiếc yếm ăn. Hiện nay đã có thêm yếm chất liệu bằng silicon bên cạnh chiếc yếm vải truyền thống.

Yếm bằng nhựa silicon dễ lau chùi sẽ rất hữu dụng. Chỉ cần rửa yếm với xà bông và nước sạch là yếm lại sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo của bé. Với chiếc quai đeo nhiều nấc chỉnh, mẹ hoàn toàn có thể dùng từ lúc bé 6 tháng cho đến năm con 3 tuổi.

Với các bé nhỏ hơn, yếm mềm bằng vải cotton sẽ khiến bé dễ chịu hơn. Mẹ vừa có thể tận dụng để giữ ấm cho bé. Nên chọn loại dán cũng sẽ tiện lợi hơn là cột dây.

2. Kinh nghiệm chọn bát, thìa (muỗng) cho bé ăn dặm

Bộ dụng cụ ăn dặm của bé tốt nhất nên sử dụng vật có chất liệu bằng nhựa. Trong quá trình ăn sẽ có lúc bé quấy khóc, nghịch ngợm khiến bát, muỗng rơi vãi, nếu mẹ cho trẻ ăn bằng sành, sứ, thủy tinh sẽ rất dễ vỡ, gây nguy hiểm cho trẻ và tốn kém cho gia đình.

Các chuyên gia y tế  khuyên các mẹ nên sử dụng bộ ăn dặm cho bé có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không bị biến dạng, biến chất khi gặp nhiệt độ cao để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bé.

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản các mẹ tin dùng bộ bát ăn dặm của nhãn hàng UNILUI và khuyên các bà me trên thế giới sử dụng cho các bữa ăn của con yêu của mình vì:

- Bộ ăn dặm UNILUI làm từ chất liệu nhựa sinh học từ thân cây mía, rất thân thiện với môi trường vì có thể phun hủy được dưới đất. Đặc biệt, sản phẩm đã được FDA chứng nhận sản phẩm tin cậy đã qua kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kì.

- Thiết kế ngộ nghĩnh, màu sắc bắt mắt, tạo hứng thú và rèn luyện tính tự lập cho bé khi ăn

- Sản phẩm không bị biến dạng, chảy nhựa khi mẹ hâm thức ăn cho bé trong lò vi sóng

- Sử dụng được trong máy rửa bát và máy tiệt trùng bát đĩa, rất tiện lợi cho mẹ dọn dẹp sau bữa của bé.

- Dễ dàng lau chùi vết bẩn bằng khăn ướt sau khi sử dụng.

- Đế dính cố định hoàn toàn trên bàn ăn giúp bé có thể ăn mà không bị đổ thức ăn.

- Thìa ăn bột cũng nên nhỏ vừa với cỡ miệng của bé và có cán dài vừa phải để dễ điều khiển.

Các mẹ Việt tham khảo thêm về thương hiệu được các mẹ Nhật và Hàn rất tin dùng này nhé:

Mách mẹ kinh nghiệm hữu ích chọn bộ dụng cụ ăn dặm tốt và an toàn cho bé - 1

Mách mẹ kinh nghiệm hữu ích chọn bộ dụng cụ ăn dặm tốt và an toàn cho bé - 2

Mách mẹ kinh nghiệm hữu ích chọn bộ dụng cụ ăn dặm tốt và an toàn cho bé - 3

3. Kinh nghiệm chọn ghế ăn cho bé ăn dặm

Ghế ăn bằng gỗ. Ưu điểm là rất vững chắc, chống đổ ngã, có dây an toàn cho bé. Ghế này có thể điều chỉnh được 3-4 mức độ cao thấp cho bé ngồi ăn chung với cả nhà. Ghế có thể gấp gọn và dễ dàng lau sạch.

Nhược điểm của loại ghế này là nặng nên khó di chuyển nếu bố mẹ muốn mang theo khi đưa con về quê hay đi du lịch. Phần thắt lưng lại chỉ buộc quanh bụng, nên các bé lớn một chút chỉ chực đứng lên và trèo ra khỏi ghế.

Ghế ăn bằng nhựa. Ghế này khá nhẹ, phần khay ăn có thể tháo rời để cọ rửa. Loại ghế nhựa thấp thường được thiết kế để có thể kết hợp với các loại ghế cao hơn khi gia đình dùng bàn ăn và muốn con ăn cùng bữa. Vì nhẹ nên loại ghế này tiện dụng khi bố mẹ muốn mang theo con khi đi xa. Loại ghế nhựa cao có chiều cao tương đương với ghế ăn người lớn, phù hợp khi bé ngồi cùng bàn ăn với gia đình. Loại ghế này không điều chỉnh được mức độ cao thấp.

4. Kinh nghiệm chọn máy xay thực phẩm đa năng cho bé ăn dặm

Dụng cụ lý tưởng cho phép chế biến một lượng thức ăn dạng bột nghiền nhuyễn lớn hơn để trữ đông, một số mẫu máy có tô nhỏ kèm theo để mẹ chế biến lượng thức ăn nhỏ hơn khi có nhu cầu. Mẹ cũng nên chọn mẫu máy có nhiều loại lưỡi dao để chế biến thức ăn có nhiều kết cấu khác nhau (nhuyễn, mịn và thô hơn).

5. Kinh nghiệm chọn bình nước cho bé ăn dặm

Để bé cưng làm quen và yêu thích uống nước, mẹ nên “đầu tư” cho bé một chiếc bình nước xinh xắn. Hãy chọn loại có van chống sặc, quai cầm chắc chắn và xoay được giúp bé cầm thoải mái hơn, ống hút mềm, nắp đậy kín để nước không bị đổ ra ngoài khi bé làm rớt.

Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp phần nào cho các chị em làm mẹ lần đầu một chút thông tin hữu ích, giúp các mẹ chăm sóc con cái được tốt hơn.

Nguồn: [Tên nguồn].