Nước sôi không còn là giải pháp vệ sinh tối ưu đồ dùng của bé

Ngày 13/01/2022 10:00 AM (GMT+7)

Ngày nay nước sôi tiệt trùng đồ chơi hay vật dụng cho bé không còn là lựa chọn ưu tiên của những bà mẹ hiện đại. Phương pháp tiệt trùng bằng nước sôi tuy hiệu quả nhưng lại mang đến không ít sự bất tiện dành cho mẹ. Thay vào đó, các bà mẹ hiện đại đã có s

Nước sôi tiệt trùng không còn là lựa chọn hàng đầu

Từ trước đến nay, sử dụng nước sôi để tiệt trùng bình sữa, đồ chơi hay một số đồ dùng cho bé là một phương thức thông dụng mà các mẹ hay dùng. Tuy nhiên, đây không hẳn là phương pháp tối ưu nhất trong một số trường hợp. Nước sôi quá nóng (trên 110 độ C) có thể làm hỏng một số bình sữa và đồ dụng bằng nhựa. Bên cạnh đó, khi vệ sinh một số loại nhựa thông thường bằng nước sôi ở nhiệt độ cao có thể giải phóng các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tiệt trùng đồ dùng cho bé bằng nước sôi từ trước đến nay vẫn được xem là phương pháp tiệt trùng tốt nhất.

Tiệt trùng đồ dùng cho bé bằng nước sôi từ trước đến nay vẫn được xem là phương pháp tiệt trùng tốt nhất.

Khi có việc cần ra ngoài, vệ sinh bằng nước sôi mang đến nhiều bất tiện khi không phải lúc nào mẹ cũng có sẵn nước sôi để sử dụng. Ngoài ra, việc mang theo bình thủy để giữ nước sôi khi di chuyển cũng khá cồng kềnh vướng víu, nhất là khi mẹ còn phải mang theo các đồ dùng cần thiết khác cho bé. Chính vì thế, lựa chọn tối ưu của những người mẹ hiện đại là những sản phẩm gọn nhẹ hơn mà an toàn, và vẫn đảm bảo được yêu cầu tiệt trùng vệ sinh đồ dùng cho bé ti hay các đồ dùng khác của bé.

Tuy nhiên, việc bất tiện mà mẹ luôn thấy ở thời nay là mỗi khi đi ra ngoài, khó có thể mang theo đồ đun nước “lỉnh kỉnh” để tiệt trùng. Dung dịch súc rửa lại có thể thay thế được việc đó mà vẫn đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, việc bất tiện mà mẹ luôn thấy ở thời nay là mỗi khi đi ra ngoài, khó có thể mang theo đồ đun nước “lỉnh kỉnh” để tiệt trùng. Dung dịch súc rửa lại có thể thay thế được việc đó mà vẫn đảm bảo an toàn.

Dung dịch súc rửa là lựa chọn thay thế hoàn hảo

Dung dịch súc rửa bình sữa của Pigeon là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho các mẹ khi không dùng nước sôi để tiệt trùng đồ dùng, đồ chơi cũng như các vật dụng khác cho bé. Dung dịch súc rửa bình sữa gọn nhẹ, an toàn khi mẹ mang đi lúc di chuyển, sử dụng tiết kiệm được thời gian, mà yếu tố tiệt trùng vệ sinh vẫn được đảm bảo an toàn.

An toàn với sức khỏe là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn sản phẩm dành cho bé, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh hiện tại. Đến từ Nhật Bản, Pigeon luôn được các mẹ tin dùng với các sản phẩm được kiểm nghiệm chất lượng chặt chẽ và đặt an toàn sức khỏe của bé làm ưu tiên hàng đầu. Trong bình sữa của bé có thể đọng lại chất béo, một trong những điểm mẹ có thể thường bỏ qua khi vệ sinh bình sữa là các mảng bám chất béo thường bám lại và khó làm sạch trong các kẽ bình sữa và núm ti. Theo đó, dung dịch súc rửa của Pigeon dễ dàng làm sạch các cặn bám này.

Với nguyên liệu 100% từ thực phẩm, dung dịch súc rửa của Pigeon hoàn toàn lành tính với cả da tay mẹ và sức khoẻ của em bé.

Với nguyên liệu 100% từ thực phẩm, dung dịch súc rửa của Pigeon hoàn toàn lành tính với cả da tay mẹ và sức khoẻ của em bé.

Với khả năng kháng khuẩn đến 99% và thành phần tự nhiên từ thực phẩm, ngoài vệ sinh tiệt trùng, mẹ hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để vệ sinh những đồ dùng khác của bé, ngay cả rửa rau củ để loại bỏ các hóa chất nuôi trồng còn tồn đọng. Dung dịch súc rửa bình của Pigeon có xuất xứ từ Thái Lan, hạn sử dụng lên tới 3 năm kể từ ngày sản xuất. Do không có chất hoá học trong công thức, sản phẩm không gây kích ứng da tay khi sử dụng.

Dung dịch súc rửa bình Pigeon hiện đang có mặt tại:

Website Pigeon: https://bit.ly/DDSR-binh-sua-Pigeon-website

Shopee: https://shopee.vn/pigeonvnofficial

Lazada: https://s.lazada.vn/s.bFHfJ

Chuỗi hệ thống chính hàng của Pigeon tại Aeon Mall, Takashimaya; hệ thống chuỗi mẹ & bé cùng siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Nguồn: [Tên nguồn].