“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ

Ngày 04/11/2015 08:00 AM (GMT+7)

Chỉ với 100.000đ, các mẹ có thể mua được cho bé rất nhiều mặt hàng chất lượng và an toàn trên Deca dành cho bé yêu.

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 1

Ảnh minh họa

Quần áo dành cho bé

Việc chọn mua quần áo cho trẻ là công việc không kém phần quan trọng mà bố mẹ cần phải chú tâm đến. Bởi vậy, khi mua quần áo cho bé, bố mẹ cần chú ý chọn lựa chất liệu vải nguồn gốc tự nhiên phù hợp với làn da mỏng manh của bé.

Hiện nay trên thị trường, quần áo dành cho trẻ ngày càng đa dạng khiến nhiều mẹ gặp khó khăn trong việc chọn lựa. Mách các mẹ một địa chỉ mua hàng cực uy tín đó là trang Deca.vn. Đặc biệt, trên Deca rất nhiều sản phẩm quần áo dưới 100.000 cho bé, đảm bảo cả mẹ và bé sẽ thích mê chúng.

Mách mẹ: Góc thời trang cho bé giảm tới 20%, đồng thời tặng coupon 100k cho đơn hàng từ 400k và 50k cho đơn hàng 200k. Chương trình kéo dài từ 2/11 đến 9/11.

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 2

Click để xem chi tiết

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 3

Bộ 5 áo bo cổ tay dài màu Nanio AD037 (0 – 3 tháng)

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 4

Áo ghi lê cotton 2 lớp Lullaby

Đồ chơi hấp dẫn phát triển trí tuệ của trẻ

Những bộ đồ chơi thông minh, đồ chơi vận động luôn là sự lựa chọn tin dùng cho các bé. Tuy nhiên khi chọn lựa đồ chơi cho bé, bố mẹ cần nhớ chọn đồ phù hợp với độ tuổi của bé, chỉ như vậy món đồ đó mới phát huy được hết tác dụng với trẻ. Ngoài ra, việc chú ý đến chất liệu, xuất xứ, độ an toàn sản phẩm cũng là điều quan trọng mà mọi người không được phép bỏ qua. Với những món đồ chơi bổ ích đó, bố mẹ hãy dành thời gian chơi đùa cùng bé, để tình cảm gia đình thêm gắn bó và hiểu hơn về tính cách, sở thích của bé.

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 5

Xúc sắc cầm tay Papa TOY3009 (Trên 3 tháng)

Thực phẩm ăn dặm bổ dưỡng cho bé

Ăn dặm là một trong những giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ. Vì thế, mẹ nên chuẩn bị cho con bước vào thời kỳ ăn dặm một cách chu đáo và đảm bảo vệ sinh nhất.

Theo các bác sĩ chuyên gia, thời điểm thích hợp để cho bé làm quen với đồ ăn dặm là khi con được 6 tháng tuổi. Mới đầu khi cho bé tiếp xúc với loại đồ ăn này, mẹ chỉ nên dùng số lượng cực nhỏ để xem phản ứng của bé.

Nếu như trước đây, các mẹ phải hì hục vào bếp chế biến đồ ăn dặm cho bé thì giờ đây trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm ăn dặm với đủ các hương vị, chủng loại giúp các bé ăn ngon miệng hơn. Vì thế, những lúc bận rộn hoặc muốn thay đổi món ăn cho bé, các mẹ hoàn toàn có thể nhờ cậy đến các sản phẩm tiện ích này.

Mách mẹ: Khu vườn Bỉm tã – Dinh dưỡng trên Deca giảm giá cực sốc lên tới 23% từ 2/11 đến 9/11. Đừng bỏ lỡ cơ hội “săn” đồ chính hãng, chất lượng cho bé yêu với giá cực hời nhé.

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 6

(Click để xem chi tiết)

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 7

Bột ăn dặm Celia Cereline MultiCereal Ngũ cốc tổng hợp

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 8

Bánh quy gạo, cá cơm và rong biển Akachan Honpo (trên 7 tháng)

Ngoài các sản phẩm ăn dặm dành cho trẻ, bố mẹ có thể sắm thêm một vài phụ kiện đi kèm như bát, thìa,…để các bé ăn uống được thuận tiện hơn.

Sản phẩm vệ sinh răng miệng cho trẻ

Chăm sóc răng miệng ngay từ nhỏ là cách tốt nhất để bé có một hàm răng trắng xinh và giúp bé thêm tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Khoảng từ 6-10 tháng tuổi, những chiếc răng đầu tiên của bé bắt đầu nhú lên khỏi lợi và phải mất khoảng 3 năm thì 20 chiếc răng sữa mới hình thành đầy đủ. Theo tiến độ phát triển bình thường thì đến năm 12,13 tuổi chúng ta sẽ bắt đầu thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn.

Chính về thế, ngay cả khi chiếc răng sữa đầu tiên xuất hiện mẹ nên có thói quen vệ sinh răng miệng cho bé. Khi ấy mẹ hãy dùng tấm vải mềm hoặc gạc nhẹ nhàng lau sạch nướu răng của bé.

Theo các chuyên gia tư vấn, khi bé được khoảng 2 đến 3 tuổi, đó là lúc người lớn cần dạy con cách đánh răng và chăm sóc răng miệng của mình. Thời điểm này, bố mẹ hãy từ từ hướng dẫn cho bé, đừng ép buộc khiến con sợ, thay vào đó hãy tạo một cảm giác thoải mái, vui vẻ để bé hào hứng và tự giác hơn.

Tuy nhiên, mọi người phải lưu ý đến vấn đề chọn mua bàn chải và kem đánh răng cho bé. Đối với trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi, mẹ nên cho trẻ dùng loại kem đánh răng có hàm lượng fluoride thấp. Còn về bàn chải đánh răng, mẹ hãy chọn cho bé loại bàn chải mềm, nhỏ phù hợp với độ tuổi của con.

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 9

Kem đánh răng trẻ em Farmasi Eurofresh 50g

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 10

Bàn chải đánh răng Canpol Babies 9/117

Sản phẩm cần thiết cho giấc ngủ của trẻ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển trí tuệ của con người, đặc biệt là với trẻ nhỏ trong những năm đầu đời. Thông thường trẻ sơ sinh ngủ liên tục trong ngày, khoảng 16-18 tiếng. Đối với trẻ mẫu giáo, các con sẽ ngủ khoảng 10-12 tiếng và với học sinh tiểu học, do độ tuổi này trẻ ham chơi và thích khám phá nhiều hơn nên giấc ngủ sẽ ít đi.

Tuy nhiên việc bé ngủ có ngon giấc hay không thực sự mới ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của trẻ. Các cuộc nghiên cứu đều cho thấy giấc ngủ không bị gián đoạn vào ban đêm có một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển đối với trẻ dưới 2 tuổi.

Ngoài ra, trẻ ngủ ngon cũng có nghĩa là chúng sẽ ăn uống ngon miệng hơn, đầu óc minh mẫn hơn, học hỏi tốt hơn, có một hệ miễn dịch tốt, trẻ vui vẻ và khỏe hơn. Để làm được điều đó, bố mẹ hãy đảm bảo cung cấp cho trẻ một môi trường sống an toàn cùng với những sản phẩm hỗ trợ cần thiết như:

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 11

Bộ chặn sơ sinh Ngọc Ánh

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 12

Gối con cua Nanio A0022

Sắm đồ bảo vệ bé khỏi những nguy hiểm trong nhà

Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ đã hạn chế cho bé ra ngoài vì nghĩ rằng nhà mới chính là nơi an toàn nhất cho sự phát triển của bé. Tuy nhiên, trên thực tế ngôi nhà lại chứa ẩn rất nhiều những nguy hiểm nghiêm trọng mà bố mẹ không thể lường hết được. Ổ điện, sàn nhà trơn trượt, cạnh sắc bàn ghế…có thể khiến bé gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Chính vì thế, bố mẹ hãy để mắt nhiều hơn đến bé, đặc biệt không quên sắm các vật dụng bảo vệ bé khỏi nguy hiểm trong nhà như bộ chốt an toàn, miếng bảo vệ góc cửa…

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 13

Khóa tủ an toàn Canpol Babies

“Săn” đồ giảm giá kịch sàn cho bé trên Deca chỉ với 100.000đ - 14

Bịt ổ điện an toàn Chicco

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu