Thán phục ông nội U52 một tay chăm cháu khỏi ho đờm, sổ mũi

Ngày 18/07/2016 08:00 AM (GMT+7)

Nếu ai có suy nghĩ ông bà chăm cháu cổ hủ, lạc hậu thì có lẽ sẽ phải thay đổi khi biết tới câu chuyện của ông Nguyễn Văn Oanh. Mọi công nghệ từ google đến facebook, zalo đều được ông Oanh tận dụng để phục vụ việc kinh doanh và đặc biệt trong chăm sóc cháu nội, nhất là khi cháu tái phát viêm mũi, viê

Ông Nguyễn Văn Oanh (52 tuổi) được các con giao cho một “trọng trách cao cả”, đó là cùng vợ chăm sóc cháu nội để các con ông yên tâm công tác. Ngắm nhìn những bức ảnh của 2 ông cháu mà ông Oanh chia sẻ qua zalo và trò chuyện với ông về kinh nghiệm chăm cháu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về sự trẻ trung, cập nhật hợp thời, khoa học không tuổi tác của ông.

Ông hóm hỉnh: “Vừa bận rộn với vai trò quản lý, lại thường đi tư vấn cho các công ty thuộc khu công nghiệp địa phương, nhưng nhiệm vụ “cao cả”, cũng là niềm vui lớn nhất của tôi là cùng bà nội chăm nom cháu Thu Thủy. Làm cho Nhật lâu năm nên tôi sắp xếp thời gian khoa học lắm, việc nào việc nấy vẫn tốt. Khổ nỗi nhà gần khu công nghiệp nên từ lúc 2 tuổi cháu đã thường xuyên sụt sùi, ho, đờm xanh, đặc do viêm mũi dị dứng, viêm Amidan. Nếu sức khỏe cháu Thủy cứ thế này, chắc tôi phải cho cháu lên núi sống may ra mới đỡ bệnh!”.

Thán phục ông nội U52 một tay chăm cháu khỏi ho đờm, sổ mũi - 1

Bé Thu Thủy và ông nội

Quãng thời gian chữa trị bệnh viêm mũi dị ứng, viêm Amidan cho bé Thu Thủy, ông Oanh kể lại: “Cứ một tháng tái phát 1 lần, có tháng 2 đến 3 lần, ông bà đưa cháu đi khám ở Bệnh viện huyện, tỉnh rồi cả Bệnh viện Nông nghiệp ở Thanh Trì. Thường xuyên phải dùng kháng sinh, rồi cả tiêm dẫn đến mệt mỏi, lười ăn, lại phải nghỉ học. Có thời gian nghỉ học cả tuần liền. Ông sĩ bảo cháu phải chung sống với viêm Amidan, phải dùng thuốc để cầm chừng”.

Thấy bệnh của bé Thu Thủy tái phát liên miên, ông Oanh và bà nội đều chăm sóc, giữ gìn cho cháu rất cẩn thận: “Trường mầm non của cháu thì không có nước nóng, mỗi buổi cháu đi học, ông đều phải chuẩn bị bình tích nước ấm, còn bà nội buổi trưa ra trường đón cháu về nhà ăn cơm chứ không ăn ở trường”.

Rồi ông tiếp lời: “Từ trong Tết, Thủy đã sụt sùi nhưng ông bà vẫn chưa muốn cho uống thuốc vì thuốc men suốt ngày rồi. Nhưng về sau cháu lại ho, chảy nước mũi liên tục, ngủ không yên”.

Là một kỹ sư nhưng ưa đọc sách và tài liệu Y Dược, ông Oanh am hiểu khá nhiều thông tin Y học, vì thế lựa chọn bất kỳ thuốc gì cho cháu dùng, ông hết sức cân nhắc, tìm hiểu kỹ lưỡng: “Trước Tết tôi đã đọc nhiều thông tin về cây Kha tử do chuyên gia ở viện Tai Mũi Họng viết thì được biết Kha tử là thảo dược có tác dụng giảm ho, long đờm, lại ức chế virus, vi khuẩn với cơ chế và nghiên cứu rõ ràng. Quan trọng nhất là Kha tử có khả năng ức chế virus. Cái này rất hay vì đa phần trẻ viêm mũi họng là do virus, đặc biệt là virus Cúm, mà kháng sinh thì chỉ diệt được vi khuẩn, không diệt được virus. 

Thán phục ông nội U52 một tay chăm cháu khỏi ho đờm, sổ mũi - 2

Ảnh bé Thu Thủy qua góc máy của ông nội

Vì thế ra Tết, khi Thu Thủy liên tục ho và sổ mũi, tôi nghĩ ngay đến cây Kha tử. Tôi lên website và facebook của nhà sản xuất tìm hiểu kỹ lưỡng sản phẩm có Kha tử. Đọc thông tin, tôi thấy yên tâm vì sản phẩm sản xuất hoàn toàn trong nước tại nhà máy uy tín, tôi quyết định cho cháu Thủy dùng.”

Ông chia sẻ thêm: “Không chỉ Kha tử, tìm hiểu thêm thì tôi được biết trong sản phẩm có thành phần ImmuneGamma® công nghệ Hoa Kỳ cũng rất hay. Hoạt chất này tôi vẫn thường ví von với công nghệ nano theo ngành kỹ thuật của tôi. Vì nó được phân tách thành đơn vị rất nhỏ rồi nên đi tới ruột hiệu quả nhất, giúp ổn định tiêu hóa cho trẻ khi phải dùng kháng sinh”.

Cách ví von hóm hỉnh và chính xác về hoạt chất của ông đều khiến chúng tôi ngạc nhiên thích thú. Nhưng vui hơn cả là khi ông chia sẻ những “thành quả” khi dùng sản phẩm cho bé Thu Thủy: “Thấy thông tin về sản phẩm hay, tôi gọi điện tới tổng đài 1800 6855, được cô dược sĩ tư vấn tận tình, cô có hỏi nhà Bác ở đâu, tôi nói quê ở gần khu công nghiệp Tân Trường- Cẩm Giàng - Hải Dương và cô tìm kiếm thông tin các đại lý và có bảo tôi ra Nhà thuốc 36 ở Chợ Phí – Cẩm Hoàng- Cẩm Giàng - Hải Dương để mua cho gần, tôi cùng bà nội cho cháu ra mua  liền 3 hộp.

Dùng hết 1 hộp thấy cháu bớt chảy nước mũi , đỡ ho, thấy tín hiệu đáng mừng, tôi cho cháu dùng tiếp 1,5 hộp nữa thì thấy khác hẳn, mũi hoàn toàn khô thoáng, không còn ho hắng. Từ giờ Thu Thủy đi lớp tôi bớt lo rồi”.

 Xem điểm bán sản phẩm mà ông Nguyễn Văn Oanh đã sử dụng TẠI ĐÂY

 TỔNG ĐÀI TƯ VẤN SẢN PHẨM: 1800 6855 (miễn cước)

Thán phục ông nội U52 một tay chăm cháu khỏi ho đờm, sổ mũi - 3

Nguồn: [Tên nguồn].