“Trót dại” dùng Thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi, mẹ 9X phát khóc vì vắt sữa không kịp

Ngày 16/08/2019 00:00 AM (GMT+7)

Thiên môn chùm (Shatavari) được ví là cây Nữ hoàng trong dòng thảo dược lợi sữa trong y học cổ Ấn Độ từ 5000 năm nay. Mấy năm gần đây, Thiên Môn Chùm đã xuất hiện tại thị trường lợi sữa Việt Nam, gây sốt trong cộng động mẹ ít sữa, mất sữa.

Từng khổ sở, vật vã vì ít sữa, mất sữa, chị Hà như “chết đuối vớ được cọc” khi thấy một phóng sự nhắc tới một thảo dược lợi sữa Ấn Độ 5000 tuổi, chị lùng sục các trang mạng và quyết tâm dùng bằng được thảo dược này để kích sữa. Ai ngờ thoát khỏi cảnh ít sữa, chị lại rơi vào cảnh vắt sữa không kịp, muốn “nổ ngực” vì nhiểu sữa quá!

Ngã ngửa, trước sinh có sữa – sau sinh “không có một giọt”

Chia sẻ của mẹ bỉm sữa Hà Lê: “Khi mang bầu mình đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ và nỗi trăn trở lớn nhất của mình chính là làm sao để có sữa về ngay sau sinh, con ko phải ăn sữa ngoài.”

Trộm vía, tuần thứ thứ 37 – sát tuần dự sinh, chị đã thấy sữa non về…

“Những tuần cuối mang thai mình thấy có sữa non khấp khởi mừng thầm là sau sinh thế nào cũng có sữa về cho con ti. Nhưng thật không ngờ mình phải sinh mổ, dùng thuốc giảm đau. Sau 48h có cố nặn, hút thế nào cũng chả được giọt nào. Con đói mút đỏ hết cả miệng mà vẫn cứ lè lưỡi ra đòi ăn, đành cho con ăn sữa ngoài.

Cũng massage các kiểu, bấm huyệt, châm cứu rồi chè vằng, ngũ cốc lợi sữa Nga, Đức mà không ăn thua. Mấy ngày đầu trong viện còn xin được sữa mẹ khác cho con, ra viện rồi chị phải cho con dùng hoàn toàn sữa công thức. Cả đêm 2 vợ chồng cứ lục đục hết sữa rồi bỉm, mệt lắm”.

“Trót dại” dùng Thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi, mẹ 9X phát khóc vì vắt sữa không kịp - 1

Ảnh Kẹo tu ti sữa

“Trót dại” dùng thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi và niềm vui khi sữa đã về

Tình cờ xem được đoạn phóng sự trên 1 bài báo nói về thảo dược lợi sữa 5000 tuổi nổi tiếng ở Ấn Độ, Shatavari - ở Việt Nam gọi là Thiên Môn Chùm, chị khấp khởi mừng thầm.

“Thấy trên báo nói là thảo dược chuyên lợi sữa, nổi lắm mà chỉ sống được ở đỉnh Himalaya Ấn Độ thôi, chỗ khác không trồng được. Chuyên gia nói ở Việt Nam đã nhập khẩu về được và đã nghiên cứu chiết xuất được ra sản phẩm rồi. Mình phải lên mạng tìm ngay. Đăng bài hỏi trên diễn dàn thì các mẹ nói có trong viên viên Ích Mẫu Lợi Nhi đó. Thế là mình tức tốc bảo chồng ra hiệu thuốc mua ngay.

Và quả thực mình đã thấy rõ sự cải thiện tăng lên từng ngày. 2 ngày đầu ngực cứ râm ran, tới đêm thì sữa bắt đầu chảy giọt, con ti được rồi. Tới ngày thứ 5 thì hết nói, mình vắt ra 1 bên đạt tới 350ml, phun thành tia ấy. Con ti chỉ sợ sặc. Không vắt kịp thì sữa chảy thành giọt cong dưới đất”.

“Trót dại” dùng Thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi, mẹ 9X phát khóc vì vắt sữa không kịp - 2

Sữa hút được sau ngày thứ 2                  Sữa hút được sau ngày thứ 5

Muốn “nổ ngực” vì nhiều sữa quá là có thật

“Có hôm ngủ dậy ngực căng như tảng đá, phải mau vắt vội. Có sáng con quấy chưa vắt kịp là ngực nó sưng đỏ như tắc sữa. Hì hụi cả ngày vắt, đau lắm, nhiều sữa cũng khổ lắm. Đi đâu thì nhét mấy cái khăn xô, không là ướt hết áo”.

“Trót dại” dùng Thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi, mẹ 9X phát khóc vì vắt sữa không kịp - 3

Chị Hà rơi vào cảnh tắc sữa vì nhiều quá, vắt không kịp

Chăm vắt sữa nên chị cũng trữ được tủ đông, chị có chia sẻ lên mạng về bí quyết của mình, thảo dược lợi sữa Shatavari – Thiên Môn Chùm và còn quyên góp tặng sữa cho các mẹ khác.

Cùng nghe các chuyên gia nói về thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi Shatavari

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thuần (PGĐ  Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam – Viện trưởng viện nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Tuệ Tĩnh): “Theo nền y học Ayurveda - một hệ thống y học Hindu truyền thống, Thiên Môn Chùm được gọi là “Nữ hoàng của các loại thảo mộc”. Nó có vị đắng, tính mát và có công dụng đặc biệt trên các sản phụ sau sinh, giúp tăng tạo sữa và nhanh phục hồi sức khỏe.

Trên tạp chí Nghiên cứu dược học Iran năm 2011 công bố, tại viện Nghiên cứu và Giáo dục sau đại học Ayurvedic Bệnh viện SVSP, Kolkata, Ấn Độ, các bác sĩ sau khi nghiên cứu chứng minh chiết xuất rễ Thiên Môn Chùm an toàn, không có độc tính và hiệu quả rõ rệt trên 30 sản phụ dùng Shatavari (nhóm 1) so với 30 mẹ không dùng (nhóm 2): hóoc môn tạo sữa Prolactin nhóm 1 tăng gấp 3,5 lần nhóm 2, cân nặng trẻ nhóm 1 tăng gấp 3 lần nhóm 2.

Hiệu quả lợi sữa của Shatavari – Thiên Môn Chùm đã được khoa học chứng minh.

Niềm vui dành cho các mẹ ít sữa, mất sữa

Giáo sư cho biết, hiện ở Việt Nam, đã nhập khẩu được thảo dược quý này và chiết xuất, kết hợp cùng Hoài Sơn, Hương Phụ, Diệp Hạ Châu thành bài thuốc chữa ít sữa trong sản phẩm Ích Mẫu Lợi Nhi – đây chính là món quà quý dành cho các mẹ ít sữa, mất sữa.

“Trót dại” dùng Thiên môn chùm lợi sữa 5000 tuổi, mẹ 9X phát khóc vì vắt sữa không kịp - 4

Xem thêm:

Thông tin chi tiết về sản phẩm: tại đây

Lý do 800.000 mẹ và sao Việt tin dùng Ích Mẫu Lợi Nhi: tại đây

Để được dược sĩ tư vấn chi tiết về sản phẩm Ích Mẫu Lợi Nhi, mời đọc giả liên hệ tổng đài miễn cước 1800.6642 hoặc truy cập www.ichmauloinhi.vn

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].