Sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của Maya trong “‘Em’ Là Của Em" có điều gì hấp dẫn?

Ngày 07/01/2021 10:00 AM (GMT+7)

Việc Maya đảm trách vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “‘Em’ Là Của Em" và kết duyên cùng Ngô Kiến Huy trên màn ảnh rộng đầu năm 2021 khiến không ít khán giả tò mò và hào hứng chờ đợi sự trở lại của một trong các “ác nữ" điển hình của điện ảnh Việt.

Trước khi đến với “‘Em’ Là Của Em", Maya được khán giả biết đến là một trong những nữ diễn viên thuộc phái thực lực với các nhân vật có chiều sâu tâm lý, cá tính và táo bạo. Đặc biệt, sự xuất thần của vai Trà My trong Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ không chỉ giúp Maya tạo được sức hút riêng với công chúng mà còn khiến người hâm mộ đưa cô vào danh sách những hình mẫu “ác nữ" ấn tượng nhất điện ảnh Việt.

Sau đó, nữ diễn viên Hà Thành cũng giới thiệu đến khán giả vô vàn những màu sắc diễn xuất mới mẻ, đa dạng của mình. Tuy nhiên, ngay trên đỉnh thành công, Maya bất ngờ quyết định tạm gác lại công việc nghệ thuật để chăm sóc cho gia đình của mình. Điều này đã để lại rất nhiều luyến tiếc cho người hâm mộ điện ảnh.

Sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của Maya trong “‘Em’ Là Của Emamp;#34; có điều gì hấp dẫn? - 1

Thế nhưng, mới đây, Maya đã quyết định đánh dấu sự trở lại của mình và chính thức nói lời tái ngộ với khán giả qua nhân vật Quỳnh Anh trong dự án Rom-com “‘Em' Là Của Em" đến từ bộ đôi: Đạo diễn Lê Thiện Viễn & STSX Lý Minh Thắng. Đặc biệt, theo tiết lộ của nữ diễn viên, Quỳnh Anh là một vai diễn khác nhất, bá đạo nhất nhưng cũng nhiều trải nghiệm tươi mới nhất của Maya từ đó đến nay.

Bởi với Quỳnh Anh, cô không chỉ phải thể hiện một “gái ế chuẩn mực" thời 4.0: thành đạt, xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại mãi chật vật trong việc tìm kiếm một bờ vai, Maya còn phải mang đến những sức thái cảm xúc đa dạng để tạo ra những loạt “chemistry" khi kết đôi cùng Ngô Kiến Huy (phiên bản nam lẫn nữ) và Hứa Vĩ Văn.

Maya thừa nhận Quỳnh Anh là một nhân vật vừa khó vừa dễ với cô khi phải để khán giả thấy những khía cạnh ngọt ngào, dễ thương, thậm chí là ngây ngô trong tình yêu nhưng cũng cần mang đến suy tư lẫn tâm lý rõ nét của những người phụ nữ tuổi 30 đang loay hoay trong tình yêu.

“Quỳnh Anh không phải một cô gái hời hợt mà trong sự đáng yêu, cô ấy là một người có chiều sâu nội tâm. Bản thân Maya khi trở thành Quỳnh Anh, đã phải tiết chế rất nhiều để nhân vật của mình vẫn cá tính nhưng ở một mức nhẹ nhàng hơn thay vì gai góc hoặc “căng lên" như những vai diễn trước".

Sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của Maya trong “‘Em’ Là Của Emamp;#34; có điều gì hấp dẫn? - 2

Hơn nữa, nói về khó khăn trong vai diễn lần này, Maya hài hước cho rằng việc tạo ra chemistry cùng Ngô Kiến Huy cũng là một trong những thử thách của mình. Nữ diễn viên bày tỏ cô và Ngô Kiến Huy là đôi bạn “giảm cân cùng tiến" cũng là cặp chị em khá thân thiết nên “Thật sự khó khi đóng những phân cảnh chung với Huy. Cả hai chị em mỗi lần phải thể hiện tình cảm yêu đương, cử chỉ ngọt ngào là không thể nhịn cười được. Thế là hai chị em phải ngồi nói chuyện với nhau để tìm ra giải pháp. May mắn là mọi việc cũng suôn sẻ, các phân cảnh đều khiến anh Viễn và anh Thắng hài lòng. Nhưng thật lòng mà nói, đóng chung những cảnh tình cảm với Huy quả là một thử thách”.

Mặt khác, trước câu hỏi rằng Maya cảm thấy tiếc vì đã để lỡ 3 năm “xa" màn ảnh không? Nữ diễn viên thẳng thắn: “Việc Maya vắng mặt trên màn ảnh tận 3 năm có rất nhiều nguyên do, phần nhiều là mình phải tập trung cho việc cá nhân và gia đình. Hơn nữa, khoảng thời gian đó rất stress khiến Maya bị mất kiểm soát cân nặng nên mình không dám nhận bất kỳ lời mời đóng phim nào cả. Đến bây giờ, mình đã sắp xếp ổn thoả và có thể tập trung vào công việc thì mới dám trở lại. Mình nghĩ tiếc thì sẽ không tiếc, vì có những điều như vậy thì mới khiến vốn sống và tư duy của mình có thể nạp thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ”.

Sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của Maya trong “‘Em’ Là Của Emamp;#34; có điều gì hấp dẫn? - 3

Maya cũng nói thêm nguyên nhân việc chọn Quỳnh Anh trong “‘Em’ Là Của Em” đánh dấu sự trở lại của mình sau 3 năm: “Maya rất ít đóng phim nhưng mỗi dự án tham gia, Maya đều muốn mang đến cho khán giả những góc nhìn khác về mình. Với nhân vật Quỳnh Anh, Maya được thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại với một số phận khác, suy nghĩ khác. Thay vì sự gai góc mà mọi người hay thấy, Quỳnh Anh mang đến những nguồn năng lượng tươi trẻ với khía cạnh dễ thương của một cô nàng 30 tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Và Maya nghĩ Quỳnh Anh là một lời chào trở lại vừa vặn và ngọt ngào mà Maya muốn gửi đến khán giả điện ảnh”.

Là một trong những gương mặt có nội lực diễn xuất đáng nể và thích chinh phục các dự án điện ảnh mang tính nghệ thuật cao, việc góp mặt của Maya trong bộ phim đậm chất Rom-com như “‘Em' Là Của Em" không chỉ là một sự xuất hiện đáng mong chờ mà còn là một màu sắc thú vị khi đặt cạnh Ngô Kiến Huy và Hứa Vĩ Văn. Liệu Quỳnh Anh của Maya sẽ khiến khán giả yêu mến như thế nào khi mắc kẹt giữa anh chàng “phi công" siêu dễ thương như Ngô Kiến Huy và quý ông lịch lãm với đầy kinh nghiệm tình trường như Hứa Vĩ Văn?

Sự trở lại sau 3 năm vắng bóng của Maya trong “‘Em’ Là Của Emamp;#34; có điều gì hấp dẫn? - 4

Với chất liệu chủ đạo thiên hướng giải trí cộng hưởng với câu chuyện dễ tiếp cận mọi lứa tuổi, “‘Em’ Là Của Em” hứa hẹn sẽ là một bộ phim xứng đáng góp mặt trong danh sách của những mọt phim điện ảnh vào dịp đầu năm 2021. Phim sản xuất bởi công ty Lê Đào Media và do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Jessica Hoàng Anh, Maya, Hứa Vĩ Văn, Khả Như, Hoàng Phi, Đại Nghĩa, Lê Giang… cùng dàn khách mời đặc biệt.

“‘Em' Là Của Em” chính thức có mặt tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 08.01.2021

Nguồn: [Tên nguồn].