“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ

Ngày 28/11/2015 14:00 PM (GMT+7)

Chuẩn bị giỏ đồ đi sinh luôn là khâu quan trọng mà bất cứ mẹ bầu nào cũng cần phải quan tâm để chào đón bé yêu ra đời một cách thuận lợi nhất.

23 tuổi, độ tuổi đẹp và xinh tươi nhất của thời con gái. Ở cái tuổi ấy, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đầy ắp những dự định vui chơi, hẹn hò, du lịch đó đây thì mình đã “yên vị” trong cuộc sống với một tổ ấm gia đình của riêng mình.

Hiện tại mình mới sinh em bé được 2 tháng. Khi mang thai đến lúc sinh nở, mình hoàn toàn thoải mái về tinh thần và có một thể chất tương đối tốt, nhờ vậy bé nhà mình chào đời rất mạnh khỏe.

Mọi người vẫn nói rằng, trẻ tuổi như mình mang thai chắc chắn sẽ khiến bản thân hoang mang, rồi tuổi đời ít đồng nghĩa với kinh nghiệm ít thì sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mình thì khác. Mình may mắn có hai người chị dâu dày dặn kinh nghiệm, họ đã truyền đạt cho mình đầy đủ kiến thức để có thể đương đầu tốt với mọi thử thách trong cuộc sống vợ chồng cũng như chuyện nuôi con nhỏ.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 1

Ảnh minh họa

Mình nhận thấy rằng, một trong những vấn đề các mẹ bầu hay quan tâm đến đó là chuyện chuẩn bị đồ trước ngày lâm bồn. Bởi vậy, để chuẩn bị tốt hành trang cho cả mẹ và bé, mình xin phép chia sẻ với các mẹ danh sách đồ đùng trong giỏ đồ đi sinh của mình. Hi vọng với danh sách này, các mẹ sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất để chào đón đứa con bé bỏng.

Giấy tờ cần thiết

Đây là thứ đồ quan trọng hàng đầu mà mẹ bầu không được phép quên mang theo khi đi đẻ. Mình nhớ gần đến lúc sinh, các chị dâu, mẹ chồng cũng như mẹ đẻ luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Họ khuyên mình nên mang theo tất cả các loại hồ sơ, sổ khám thai, kết quả xét nghiệm, siêu âm kể từ ngày bắt đầu đi khám thai để bác sĩ có thể xem lại lịch sử phát triển của thai nhi.

Ngoài giấy tờ khám thai đó, mình còn phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bảo hiểm y tế (nếu có). Chồng mình lúc đó đã photocopy sẵn hai bản, không cần phải công chứng, nhưng đến lúc đi sinh chúng mình vẫn cần phải mang theo bản gốc.

Đồ sơ sinh cho bé yêu

Trước ngày sinh khoảng 2 tuần, mình đã kéo ông xã đi sắm đồ cùng. Hai vợ chồng tỉ mẩn chọn lựa kỹ càng đồ dùng để tránh xảy ra sai sót gì. Với đồ sơ sinh, mình sắm những thứ sau:

Thứ nhất, quần áo cho bé. Khi ở viện, thường thì bé sẽ dùng tất cả đồ của bệnh viện nhưng để đề phòng trường hợp bé thường xuyên tè, ị, mình vẫn chuẩn bị thêm đồ từ nhà mang đi. Vì làn da của trẻ nhạy cảm nên mình chọn quần áo chất liệu vải cotton, thoáng mát và mềm mại.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 2

Áo buộc 1 dây Ilumino RIB size 50 (xem sản phẩm)

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 3

Bộ 5 áo bác sỹ tay dài trắng bo Nanio AN007 (0 – 3 tháng) (xem sản phẩm)

Thứ hai, tã lót. Đây là một trong những vật dụng không thể thiếu đối với trẻ sơ sinh. Vì thời gian sau sinh khi ở lại viện của mình cũng ngắn nên mình dù mua một combo 4 bịch bỉm Merries, mình chỉ mang theo một bịch 24 miếng. Sở dĩ mình mua combo này vì đúng lúc sản phẩm được giảm giá đến 20% theo chương trình giảm giá sốc nhiều loại bỉm Nhật trên Deca.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 4

(Click để xem chi tiết) (xem sản phẩm)

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 5

Bộ 4 bịch miếng lót sơ sinh Merries size NB – 24 miếng (Cho bé dưới 5kg) (xem sản phẩm)

Thứ ba, các loại khăn. Về khoản này, chị dâu đã giúp mình chuẩn bị. Mình thấy chị ấy sắm đầy đủ các loại gồm khăn xô, khăn sữa, khăn tắm, khăn giấy ướt. Vì là chị dâu sắm nên mình rất yên tâm bởi chị là người có kinh nghiệm từng trải mà.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 6

Khăn sữa gạc nhỏ 2 lớp Nanio A0034 (xem sản phẩm)

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 7

Khăn tắm xô cao cấp 4 lớp loại 2 (xem sản phẩm)

Thứ tư là vớ, mũ, bao chân tay. Đây là những thứ bé sẽ sử dụng thường xuyên khi vừa mới chào đời, bởi vậy các mẹ không thể liệt kê thiếu chúng trong danh sách các thứ đồ cần sắm khi sinh. Với các vật dụng này, mình sắm khoảng 5 bộ là đủ dùng cho con.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 8

Bộ mũ và bao tay chân thêu Nanio A0016 (1 bộ) (xem sản phẩm)

Thứ năm, sữa cho bé. Trước đây cả hai chị dâu mình mới sinh sữa đều khó về nên phải cho các con uống bổ sung sữa ngoài. Vì thế, để chuẩn bị cho chắc, mình cũng không quên mua thêm một hộp sữa bột từ 0-6 tháng tuổi cho con.

Ngoài các vật dụng trên, mình còn sắm thêm băng rốn, bình sữa, rơ lưỡi, chăn cho bé, tấm lót chống thấm…Đây đều là những thứ cần dùng đến cho bé mới sinh nên các mẹ đừng quên nhé.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 9

Tấm lót chống thấm cho trẻ sơ sinh (xem sản phẩm)

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 10

Chăn quấn cho bé Puku 26324 (xem sản phẩm)

Đồ dùng cho mẹ

Sắm đầy đủ cho con rồi, giờ mình sẽ liệt kê cho các mẹ danh sách các đồ mà bản thân mẹ bầu sẽ cần khi vừa mới sinh xong.

Thứ nhất, quần áo. Khi sinh, các sản phụ sẽ mặc trang phục của bệnh viện nhưng sinh xong mẹ được phép mặc đồ của mình mang theo. Bởi vậy khi chuẩn bị đi đẻ, mình cũng đã xếp thêm một vài bộ quần áo vào giỏ đồ đi sinh.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 11

Bộ đồ sau sinh Summer mở khuy nhiều màu sắc (xem sản phẩm)

Thứ hai, băng vệ sinh, bỉm, quần lót giấy cho bà đẻ. Chắc hẳn mẹ nào cũng biết hoặc nghe thấy rằng những ngày đầu sau sinh sẽ có nhiều sản dịch. Chính vì thế việc chuẩn bị băng vệ sinh và bỉm dành cho người lớn là một điều hết sức cần thiết. Ngày ấy, để tiện cho việc sử dụng, mình đã mua 2 bịch quần lót giấy dùng 1 lần.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 12

Quần lót cotton dùng một lần Happydays (xem sản phẩm)

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 13

Quần lót cotton dùng một lần Woman (xem sản phẩm)

Thứ ba, áo lót cho con bú. Nên nhớ, các mẹ nên chọn loại áo ngực chất lượng đảm bảo để tránh ảnh hưởng đến chất lượng sữa dành cho bé.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 14

Áo ngực cho con bú có lót bên trong (xem sản phẩm)

Ngoài các vật dụng kể trên, mình còn sắm thêm một số món đồ khác cho bản thân như miếng lót thấm sữa, một chiếc gối mềm, gạc vệ sinh…

Đó là tất cả hành trang mình mang theo khi đến bệnh viện chuẩn bị lâm bồn. Hi vọng, với danh sách tham khảo này, các mẹ bầu sẽ biết được thứ gì cần phải mang theo bên mình khi đi sinh để mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ nhất.

Ngoài ra, mách mẹ một thông tin hữu ích là nhiều quần áo trẻ sơ sinh đang được xả hàng giá cực sốc, đồng thời tặng thêm coupon 100k, 50k trên Deca từ 27/11 đến 30/11. Mẹ hãy nhanh tay chọn mua cho con yêu những bộ trang phục thật xinh nhé.

“Nghía” giỏ đồ đi sinh đầy đủ của bà mẹ trẻ - 15

(Click để xem chi tiết)

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Mua gì, ở đâu