Siêu mẫu Diệu Huyền: "Sẽ không cho bố nhận lại con"

Ngày 25/03/2016 09:42 AM (GMT+7)

"Việc bố của Heidi từ chối nhận con là một sai lầm lớn của một người làm cha. Sau này khi bé được sinh ra, tôi cũng không chấp nhận việc cho bố của bé nhận lại con." - Diệu Huyền khẳng định.

Nữ người mẫu sinh năm 1989 Đặng Vũ Diệu Huyền đã có những chia sẻ rất chân thành về những tâm tư, tình cảm và cả những khó khăn của mình trong suốt thời gian mang bầu đơn thân.

Siêu mẫu Diệu Huyền: quot;Sẽ không cho bố nhận lại conquot; - 1

Diệu Huyền thực hiện khá nhiều bộ ảnh thời trang bầu sành điệu và đẹp mắt.

Có bầu càng cần phải xinh đẹp và tự tin

- Chị đã mang thai được 28 tuần rồi, hiện tại sức khỏe của chị và bé Heidi Đặng thế nào?

Hiện tại, sức khỏe của cả tôi và bé đều đang rất tốt. Rất may là từ lúc bắt đầu mang bầu đến giờ, tôi chưa biết ốm nghén là gì. Tôi vẫn ăn uống bình thường và ngủ nghỉ tốt nên việc bầu bí cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

- Nhiều bà bầu có tư tưởng bầu bí là chấp nhận xấu xí, lôi thôi vì dồn hết tâm trí vào việc bồi bổ và chăm con, dẫn đến ngoại hình ngày càng “xuống cấp”. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này?

Bạn hãy thử nhìn những bà mẹ nước ngoài xem nhé, họ vẫn thoải mái và hoàn toàn tự tin, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều khi có bầu. Mang thai là quãng thời gian rất đẹp của người phụ nữ. Nuôi lớn một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên từng ngày trong bụng, bạn có quyền được tự tin và quyến rũ. Khi mình đẹp, tư tưởng mình thoải mái, mình cũng sẽ không ngại “show” cho mọi người thấy mình đang mang thai một thiên thần.

Đó chính là lý do tôi vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện showbiz khi đã mang bầu khá lớn. Tôi nghĩ điều đó tốt cho cả người mẹ và em bé. Bởi vậy, chẳng có lý do gì để các mẹ bầu bỏ bê nhan sắc của bản thân và để cho việc mang bầu làm cho mình xuống sắc một cách thảm hại.

Siêu mẫu Diệu Huyền: quot;Sẽ không cho bố nhận lại conquot; - 2

Với Diệu Huyền, bầu bí không có nghĩa là bỏ bê nhan sắc.

- Bí quyết nào giúp chị mang bầu nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và tự tin không kém thời con son rỗi như vậy?

Tôi đã được những người chị, người bạn thân thiết tư vấn cho khá nhiều về vấn đề này. Để vừa giữ cân nặng không tăng quá nhiều mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bé, tôi chia nhỏ các bữa ăn trong ngày làm 6 phần ăn, mỗi lần chỉ ăn vừa đủ. Tôi không kiêng hoàn toàn tinh bột, nhưng cũng không ăn quá nhiều trong mỗi bữa. Tôi ăn rất nhiều rau củ quá, nhất là các loại salad.

Cùng với việc giữ chế độ ăn điều độ, tôi kết hợp tập thêm yoga thường xuyên. Mỗi ngày tôi dành 1 tiếng tập các bài yoga cho bà bầu. Việc luyện tập đều đặn vừa tránh được sự tăng cân quá mức cần thiết trong thai kỳ, vừa rất tốt cho sự phát triển của em bé trong bụng.

Chăm sóc da cũng là một vấn đề tôi cực kỳ quan tâm. Ngày trước, khi chưa mang bầu tôi rất thích đi bơi và tắm nắng, nhưng từ khi có bầu là tôi từ bỏ luôn thói quen tắm nắng. Vì sắc tố da trong thời gian mang thau thay đổi khá nhiều, bà bầu rất dễ bị nám da nếu tiếp xúc nhiều với ánh nắng.

Hiện tại, tôi vẫn duy trì việc đi bơi, nhưng trước khi xuống nước tôi luôn dành 10 phút xức dầu dừa toàn thân, cả vùng mặt và mát-xa nhẹ nhàng. Tôi chọn thời gian đi bơi tầm 3 đến 4 giờ chiều, khi vẫn còn ánh nắng ấm nhưng không quá gắt. Đây là thời điểm tốt nhất cho mẹ bầu đi bơi cùng em bé.

- Các bà bầu thường nói “không” với giày cao gót vì muốn đảm bảo an toàn và di chuyển dễ dàng hơn với thân hình khá nặng nề. Còn chị, xuất hiện tại sự kiện gần đây chị vẫn thường đi giày khá cao. Chị có gặp nhiều khó khăn và lo lắng lắm không?

Việc đi bơi thường xuyên giúp cho cơ chằng ở vùng bắp chân được săn chắc hơn và hạn chế được nguy cơ phù nề chân trong suốt thai kỳ. Có lẽ chính nhờ vậy mà chân tôi khi mang bầu cũng không khác trước là bao, tôi vẫn có thể mang giày cao gót bình thường. Hơn nữa, làm công việc người mẫu, tôi cũng đã quen với việc “thuần hóa” những đôi giày lênh khênh và khó đi hơn thế nhiều nên bây giờ cũng không gặp trở ngại gì lắm.

Siêu mẫu Diệu Huyền: quot;Sẽ không cho bố nhận lại conquot; - 3

Xuất hiện tại nhiều sự kiện, nữ người mẫu vẫn thường xuyên mang giày cao gót khi bụng bầu đã khá lớn

Làm mẹ đơn thân không đơn giản như tôi từng nghĩ

- Với chị, điều gì là khó khăn nhất khi làm một bà bầu đơn thân?

Làm mẹ đơn thân quả thực có quá nhiều vấn đề phải lo nghĩ và tính toán. Mọi thứ hoàn toàn không hề dễ như tôi đã từng nghĩ. Rất may là nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của những người chị, người bạn thân thiết, tôi đã dần quen và hiện tại tôi tự thấy mình đã làm khá tốt vai trò này.

Thời gian đầu thai kỳ, vì hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì nên tôi loay hoay mãi, từ chế độ ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Vì đặc trưng công việc, tôi thường xuyên phải xuất hiện trước giới truyền thông, nên việc phải xinh đẹp ngay cả lúc mang thai cũng là điều rất cần thiết. Tôi không biết thế nào sẽ tốt cho con, ăn uống ra sao để dinh dưỡng vào con chứ không vào mẹ nhiều…

Tôi lo xa lắm, ngay từ bây giờ tôi đang nghĩ đến việc sẽ chăm sóc con thế nào sau sinh. Và trước mắt, điều tôi lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất tất nhiên là việc chuẩn bị thật chu đáo tất cả những gì cần thiết để đón đứa con đầu lòng chào đời.

- Như chị từng chia sẻ, 2 năm trước, bạn trai đã cầu hôn nhưng chị từ chối dù mối quan hệ của hai người lúc đó khá tốt. Phải chăng chị cũng thuộc tuýp phụ nữ sợ hôn nhân và ràng buộc?

Bản thân tôi không tin vào một cuộc hôn nhân ràng buộc trên giấy tờ. Trong một mối quan hệ tình cảm, mình có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay không mới là điều cốt yếu. Nếu chỉ là những ràng buộc trên giấy tờ, về mặt pháp lý mà hai người hoàn toàn không có hạnh phúc thì liệu sống với nhau có vui hay không?

Tôi từng chứng kiến nhiều cặp đôi lấy nhau rồi ra tòa ly dị, rất đau đầu và mệt mỏi vì những bế tắc trong mối quan hệ đó. Bản thân tôi luôn muốn mở cho chính mình và cho mối quan hệ của mình một con đường để không bao giờ phải rơi vào bế tắc đó.

Siêu mẫu Diệu Huyền: quot;Sẽ không cho bố nhận lại conquot; - 4

Diệu Huyền tự chọn cho mình con đường làm mẹ đơn thân.

- Nhưng rõ ràng làm mẹ đơn thân cũng có không ít bế tắc, chỉ là theo một cách khác. Nhiều người cho rằng nếu vì làm việc trong showbiz mà chọn đánh đổi như vậy có vẻ hơi “đắt”. Chị nghĩ thế nào về điều này?

Thật sự những tháng đầu thai kỳ, tôi buồn rất nhiều vì chỉ có một mình, nhiều khi cũng cảm thấy thiệt thòi. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thì việc làm mẹ đơn thân vốn là việc nằm trong kế hoạch tôi đã tự vạch ra cho mình từ trước. Chỉ có điều thời điểm mang thai bé Heidi, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón bé nên có chút bị động về thời gian thôi.

Còn bây giờ, tôi nghĩ để có một thiên thần nhỏ lúc nào cũng ấm áp nói lời yêu thương với mẹ thì tôi đánh đổi như vậy cũng hoàn toàn xứng đáng. Trong showbiz, nhiều người còn đánh đổi nhiều hơn thế. Vậy thì việc mang trong mình một sinh linh có là gì trong thế giới đầy những biến chuyển và phức tạp này.

Không chấp nhận cho bố đứa bé nhận lại con

- Chị có sợ con sẽ có đôi chút thiệt thòi trước quyết định táo bạo này của mẹ, và chị dự định sẽ bù đắp cho con như thế nào?

Tại sao lại thiệt thòi? Đôi khi không phải cứ đầy đủ thì con cái mình mới hạnh phúc. Nhiều đứa bé có cả ba và mẹ nhưng chưa chắc đã thật sự hạnh phúc đấy thôi. Tình yêu và hạnh phúc là tất cả những gì tôi có thể dành cho con. Và tôi tin không gì có thể lớn hơn tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con sắp lọt lòng của mình.

Siêu mẫu Diệu Huyền: quot;Sẽ không cho bố nhận lại conquot; - 5

Người mẫu sinh năm 1989 khá mạnh mẽ khi quyết định nuôi con một mình

- Còn khoảng 2 tháng nữa là đến ngày dự sinh, chị đã chuẩn bị những gì cho ngày đón bé chào đời rồi?

Tất cả những gì cần thiết cho kỳ sinh nở, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, và cũng đã lên lịch cho những kế hoạch trong thời gian sau sinh. Và tôi tin cuộc sống của hai mẹ con tôi vẫn sẽ hạnh phúc dù có bố hay không có bố đứa bé.

- Đó là về phía chị, còn bố của bé Heidi thì thế nào?

Khi tôi báo tin tôi có bầu, bố của bé chỉ im lặng. Từ đó tới giờ, anh ấy cũng không hề gọi điện lại và tôi chưa từng nhận được bất cứ sự chăm sóc hay hỏi han nào của anh ấy dành cho mẹ con tôi.

Tôi nghĩ việc bố của Heidi từ chối nhận con là một sai lầm lớn của một người làm cha, làm mẹ. Vì vậy, sau này khi bé được sinh ra, tôi cũng không chấp nhận việc cho bố của bé nhận lại con. Vì đây sẽ là đứa con chỉ của riêng tôi và là nguồn sống tinh thần của tôi.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này!

Xem thêm những hình ảnh Diệu Huyền mang bầu tại đây.

BÀI LIÊN QUAN

Tâm sự 'Tôi vẫn mặc bikini' của mẹ 3 con gây 'bão' mạng

Giảm 18kg sau sinh bằng sinh tố rau luộc của người đẹp Hàn

Ở cữ, hotgirl Hà Nội được chồng 'cơm bưng nước rót' mỗi ngày

Nhật ký sinh thường con nặng 3,8kg của mẹ 9x

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu