5 biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa và cách chữa trị

Ngày 08/06/2016 08:00 AM (GMT+7)

90% phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín. Đó là con số mà Trung tâm Giải phẫu tế bào học - Bệnh viện Bạch Mai đưa ra sau khi khám trên 70.000 bà mẹ ở hơn 300 cộng đồng.

Với những hậu quả khôn lường do bệnh phụ khoa gây ra, nhiều chị em phụ nữ đã tìm đủ mọi cách khắc phục, tuy nhiên, chữa trị theo con đường Tây y đang tỏ ra có nhiều điểm hạn chế trong khi chữa Đông y (thuốc Nam) lại có nhiều điểm ưu việt như an toàn, tốt cho sức khỏe và có hiệu quả  cao.

5 biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa và cách chữa trị - 1

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bằng bài thuốc gia truyền đặc trị lương y Hồng Sơn nhà thuốc Đông y gia truyền Hồng Sơn  đã chỉ ra cho chị em những dấu hiệu nhận biết bệnh phụ khoa và đưa ra cách chữa trị thích  hợp. Dễ nhận thấy, 5 biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa là: 1.. Khí hư ra nhiều bất thường 2.  Khí hư có mùi hôi 3. Khí hư có màu vàng, xanh, trắng đục 4. Âm đạo bị ngứa rát 5. Đau rát khi quan hệ. Với bệnh viêm phụ khoa nếu không được điều trị sớm sẽ gây ứ mủ, ứ nước vòi trứng, gây hẹp dẫn đến vô sinh hoặc chửa ngoài tử cùng. Vì thế nên chị em phụ nữ cần chú ý để có thể điều trị càng sớm càng tốt. Khi điều trị tùy từng quan điểm của mỗi người mà lựa chọn phương pháp chữa thích hợp. Có thể chọn điều trị theo phương pháp Tây y hiện đại hoặc sử dụng Đông y như thuốc Nam cũng rất hiệu quả.

Điều trị theo phương pháp Tây y hiện đại

Các thuốc thường dùng cho viêm- nấm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung là những loại thuốc kháng sinh đường uống, bôi và đặt, kết hợp với dung dịch vệ sinh.  Với ưu điểm là thuốc tác dụng nhanh, dễ mua, dễ dùng, chi phí vừa phải. Nhưng lại có nhược điểm là: Dễ gây nhờn thuốc nếu lạm dụng.Thuốc kháng sinh tiêu diệt nấm, vi khuẩn có hại nhưng đồng thời cũng diệt luôn vi khuẩn có lợi dẫn đến mất cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo và khiến bệnh dễ tái phát. Chữa bệnh theo phương pháp này chủ yếu mới chữa triệu chứng bệnh, không chữa tận gốc bệnh.

Ngoài ra có thể sử sụng biện pháp xâm lấn với một số biện pháp dùng trong điều trị viêm nhiễm âm đạo như liệu pháp Ánh sáng xanh (trong điều trị viêm âm đạo); đốt điện, áp lạnh, dao cao tần (trong điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung). Ưu điểm của phương pháp này là thực hiện nhanh, hiệu quả thấy nhanh sau 1 hoặc vài lần thực hiện ( tiểu phẫu). Nhưng nhược điểm lại rất nhiều, cụ thể: Dù phương pháp vật lý trị liệu có hiện đại đến mấy đều ít nhiều xâm lấn làm tổn thương niêm mạc tử cung hoặc là mất cân bằng môi trường âm đạo. Biện pháp này có thể để lại sẹo cứng ở cổ tử cung (đối với viêm lộ tuyến cổ tử cung). Điều này có thể ảnh hưởng tới việc thụ thai và sinh con. Một số trường hợp sau khi đốt điện cổ tử cung bị dính, bị chít hẹp nên không thấy có kinh trở lại hoặc có nhưng ra ít một và bị đau bụng dưới (phải nong gỡ dính để thông kinh trở lại). Ngoài ra, nguy cơ biến chứng xảy ra như bị hẹp phần đầu cổ tử cung, chảy máu quá nhiều, bị nhiễm trùng cổ tử cung hoặc tử cung. Hơn nữa, chi phí điều trị tương đối cao, nhất là với các thủ thuật hiện đại. Và cuối cùng là đây không phải là giải pháp triệt để và tình trạng viêm nhiễm vẫn có thể trở lại bất cứ lúc nào

Sử dụng phương pháp Đông y

Ngày nay y học hiện đại phát triển song một số phương pháp điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa theo Tây y như vừa kể trên vẫn tồn tại nhiều mặt hạn chế. Do đó, người bệnh ngày càng có xu hướng lựa chọn điều trị theo phương pháp Đông y, vừa hiệu quả lại đảm bảo an toàn.

5 biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa và cách chữa trị - 2

Chia sẻ của một bệnh nhân đã khỏi bệnh nhờ phương pháp chữa bằng thuốc Nam của lương y Hồng Sơn

Theo lương y Hồng Sơn, chủ nhà thuốc Đông y gia truyền Hồng Sơn với 70 năm hoạt động, đã chữa cho 3000 bệnh nhân viêm phụ khoa trên khắp cả nước (90% khỏi bệnh) cho biết “Điều trị theo phương pháp Đông y, cụ thể như thuốc Nam do thuốc được bào chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên nên có tính an toàn cao, không tác dụng phụ mà hiệu quả không kém so với phương pháp Tây y”. Từ quan điểm đó, đối tượng bệnh nhân của ông rất rộng, cho cả phụ nữ có thai và cho con bú. Với những người mắc bệnh phụ khoa ông đảm bảo chữa đáp ứng đầy đủ tiêu chí: Ngăn ngừa sự phát triển của nấm ngứa; Cân bằng pH; Diệt khuẩn trả lại sự mềm mại cho vùng kín; Ngăn ngừa bệnh quay trở lại.Tùy thuộc vào tình trạng viêm mà lộ trình của lương y Hồng Sơn điều trị đơn giản chỉ từ 5-15 ngày điều trị là khỏi bệnh. Ông cam kết: Đảm bảo chắc chắn bệnh nhân sẽ khỏi bệnh phụ khoa, bệnh nhân có thể có thai được sau khi chữa bởi vì thực tế bệnh viêm không được chữa trị sẽ gây vô sinh. Ngoài ra, ông còn khẳng định sau 2 liệu trình mà không khỏi thì bệnh nhân sẽ được chữa trị miễn phí.

Bên cạnh việc được coi là khắc tinh của các bệnh viêm phụ khoa, lương y Hồng Sơn còn có thể chữa khỏi một số bệnh khó chữa như viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến, hay sùi mào gà, giang mai và lậu. Chỉ  sau 5 – 10 ngày bệnh nhân đã cảm thấy dễ chịu, sau 2-3 liệu trình tùy bệnh lý là bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn.

Không phải ai cũng dám tự tin vào khả năng chữa bệnh của mình như lương y Hồng Sơn và nhà thuốc gia truyền Hồng Sơn. Đó là minh chứng của sự kết tinh  tinh hoa truyền thống của một dòng họ lâu đời và một nền y học dân tộc vững mạnh. Do đó, bên cạnh một nền y học hiện đại đang phát triển như hiện nay, thì chúng ta có quyền tự hào về những con người như lương y Hồng Sơn và nhà thuốc của mình, một trong những điển hình của nền y học dân tộc tiên tiến, đại chúng và đậm đà bản sắc.

Mọi thông tin về bệnh phụ khoa xin liên hệ:

Nhà thuốc Đông y Gia truyền Hồng Sơn

ĐC: 33 -Ngô Thì Nhậm, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình.

ĐT: 0969575691

FB: https://www.facebook.com/chuaviemnhiemphukhoa0966575691/

Website: http://nhathuochongson.com/

Nguồn: [Tên nguồn].