Bác sĩ Đào Ngọc Cường và hành trình trở thành bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn "mát tay"

Ngày 28/02/2023 12:00 PM (GMT+7)

Điều trị vô sinh hiếm muộn hiện là một trong những vấn đề mà rất nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Và các bác sĩ được đánh giá cao về chuyên môn trong lĩnh vực này cũng không hề ít. Trong số đó có bác sĩ Đào Ngọc Cường - một trong những chuyên gia được nhiều cặp vợ chồng vô cùng tin tưởng.

Xuất phát điểm từ một bác sĩ chuyên khoa ngành sản phụ

Dù thực sự được đánh giá cao ở vị trí của một bác sĩ điều trị hiếm muộn cũng như sàng lọc trước sinh nhưng ít ai biết bác sĩ Đào Ngọc Cường có xuất phát điểm là một bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Sản Phụ Khoa. Anh được đào tạo tại một trong những ngôi trường chất lượng hàng đầu - Trường Đại học Y Hà Nội.

Là một bác sĩ trẻ, lại nhiều hoài bão nên sau khi tốt nghiệp, anh công tác tại bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc. Với mong muốn giúp đỡ nhiều hơn cho bệnh nhân của mình, bác sĩ Đào Ngọc Cường không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề cũng như kinh nghiệm của mình.

Bác sĩ Đào Ngọc Cường và hành trình trở thành bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn amp;#34;mát tayamp;#34; - 1

Suốt những ngày tháng rèn luyện, vừa đi học, vừa đi làm, chàng bác sĩ trẻ gặp không ít khó khăn. Chương trình học không hề nhẹ nhàng, công việc lại mang tính đặc thù nhưng chưa bao giờ bác sĩ Đào Ngọc Cường có suy nghĩ bỏ cuộc. Và cũng chính nghị lực mạnh mẽ ấy đã thôi thúc và giúp chàng bác sĩ trẻ nắm lấy cơ hội, trở thành những chuyên gia có tiếng như hiện nay.

Sự chuyển hướng đầy bất ngờ và gặp nhiều khó khăn

Sự nghiệp đang phát triển ổn định và đầy tươi sáng, bác sĩ Đào Ngọc Cường quyết định rẽ hướng và tập trung học hỏi về lĩnh vực điều trị hiếm muộn. Năm 2011, bác sĩ Đào Ngọc Cường cũng từng có cơ hội được học hỏi về lĩnh vực này tại Bệnh viện Từ Dũ - một trong những bệnh viện phụ sản đầu ngành của nước ta.

Trong suốt quá trình học tập và công tác, chàng bác sĩ trẻ chứng kiến và đồng cảm với những nỗi đau, với niềm khao khát được làm cha, làm mẹ của không ít cặp vợ chồng. Điều đó lại càng khiến bác sĩ Đào Ngọc Cường quyết tâm rèn luyện, học hỏi để nâng cao chuyên môn và tay nghề.

Đến năm 2019, giữa lúc sự nghiệp có những bước tiến lớn, chàng bác sĩ trẻ quyết định nghỉ việc tại Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc. Sau đó anh tự mình thành lập phòng khám Sản phụ khoa Minh Nguyên.

Bác sĩ Đào Ngọc Cường và hành trình trở thành bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn amp;#34;mát tayamp;#34; - 2

Ở thời điểm đó, bác sĩ Đào Ngọc Cường đã gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ lúc ấy, các mẹ bầu chưa có hiểu biết đầy đủ về khám thai cũng như làm sao để đảm bảo sức khỏe của mẹ và bé trong suốt thai kỳ.

Trang thiết bị lúc ấy cũng vô cùng đắt đỏ. Các công nghệ cần thiết cho việc khám chữa cũng được xem là thử thách lớn đối với một trung tâm khám sản phụ ở thời điểm ấy. Đặc biệt chi phí làm thụ tinh ống nghiệm cũng như khám chữa cũng không hề rẻ. Điều này khiến nhiều bệnh nhân không đủ điều kiện để tiếp cận với quy trình thăm khám và điều trị đạt chuẩn.

Trở thành bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn được nhiều cặp vợ chồng tin tưởng

Thế nhưng sau những cố gắng không ngừng nghỉ, ở thời điểm hiện tại, bác sĩ Đào Ngọc Cường đã có được những thành tựu rất đáng tự hào. Không chỉ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn mà anh còn đem đến những kiến thức bổ ích dành cho các mẹ bầu.

Chỉ tính riêng lĩnh vực khám sàng lọc trước sinh, bác sĩ phát hiện sớm rất nhiều trường hợp thai nhi bất thường mắc các bệnh như tim bẩm sinh, sứt môi hở hàm, Down, Edward, Patau… Từ đó giúp các mẹ bầu biết và đưa ra hướng điều trị, giải quyết từ sớm.

Bác sĩ Đào Ngọc Cường và hành trình trở thành bác sĩ điều trị vô sinh hiếm muộn amp;#34;mát tayamp;#34; - 3

Còn đối với lĩnh vực điều trị hiếm muộn, bác sĩ Đào Ngọc Cường cũng đã rất thành công khi giúp hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có niềm vui được làm cha làm mẹ sau nhiều năm mong đợi. Đây cũng được xem là những thành tựu xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực của chàng bác sĩ trẻ.

Bên cạnh đó, bác sĩ Đào Ngọc Cường hiện còn sở hữu một kênh TikTok chuyên chia sẻ về các kiến thức cần thiết dành cho mẹ bầu cũng như các cặp vợ chồng muốn điều trị hiếm muộn. Tài khoản này hiện cũng đang có tới 243.2K followers và hơn 1.9 triệu lượt thích. Đây là con số vô cùng ấn tượng.

Với sự phát triển hiện nay thì việc điều trị vô sinh hiếm muộn hay sàng lọc trong quá trình mang thai không còn quá khó khăn. Và bác sĩ Đào Ngọc Cường cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục là địa chỉ được nhiều cặp vợ chồng cũng như các mẹ bầu tin tưởng.

Theo Quang Vũ.
Nguồn: [Tên nguồn].