Bé trai mắc bạch hầu chuyển từ Đắk Nông về TP HCM đã tử vong

Ngày 03/07/2020 17:19 PM (GMT+7)

Sau hơn 1 tuần chuyển từ Đắk Nông về TP HCM, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé trai nhiễm bạch hầu đã không qua khỏi.

Thông tin được TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, xác nhận chiều 3-7. Bệnh nhân là bé trai G.A.P. (13 tuổi, dân tộc H’Mông, ngụ Đắk Nông), sau hơn 1 tuần chuyển từ Đắk Nông về TP HCM, được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé không qua khỏi.

Trước đó, bé P. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khi bệnh đã vào ngày thứ 6.

Bé trai mắc bạch hầu chuyển từ Đắk Nông về TP HCM đã tử vong - 1

Nơi tiếp nhận điều trị 1 ca bạch hầu 20 tuổi tại Bệnh viện Quân y 175 TP HCM gần đây

Đến ngày thứ 7, các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đã lên Tây Nguyên hỗ trợ. Các chuyên gia nhận định bé mắc bạch hầu ác tính, biến chứng tim, rối loạn nhịp, suy giảm chức năng co bóp tim và bé đã được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim.

Ngày 26-6, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn tiến xấu, các bác sĩ quyết định chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP theo dõi, điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi liên tục diễn biến xấu, bé bị rối loạn nhịp, suy giảm chức năng co bóp tim, kèm viêm cơ tim nặng, men tim tăng cao, cơ tim nhão, không đáp ứng với các loại thuốc vận mạch liều cao… và đã không qua khỏi.

Cách phân biệt bệnh bạch hầu và viêm họng từ những dấu hiệu sớm nhất
Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng.
Theo NGUYỄN THẠNH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh bạch hầu