Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ NS.Xuân Hinh mắc nguy hiểm như thế nào?

Ngày 05/08/2019 14:00 PM (GMT+7)

Thông tin nghệ sĩ Xuân Hinh bị thoái hóa đốt sống cổ khiến không ít người cảm thấy lo lắng bởi đây là căn bệnh xương khớp nguy hiểm có thể gây tàn phế nếu không được chữa trị kịp thời. Tuy nhiên trong buổi livestream mới đây nam nghệ sĩ chia sẻ đã cải thiện bệnh có thể lưu diễn phục vụ bà con.

Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ NS.Xuân Hinh mắc nguy hiểm như thế nào? - 1

NS.Xuân Hinh: "Tuổi tác, làm việc quá sức nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ"

Vào lúc 8h00 ngày 21/7, “vua hài đất Bắc” đã có buổi livestream trên fanpage cá nhân của mình về hành trình điều trị thoái hóa đốt sống cổ.

Trong buổi livestream nghệ sĩ cho biết: ”Giờ có tuổi U60 rồi, sức khỏe, xương khớp không còn được dẻo dai như hồi thanh niên. Khoảng đầu năm nay tại vùng cổ vai gáy của tôi thường xuyên bị đau nhức, tê buốt, nhiều khi không cầm micro lâu được. Có những buổi sáng sớm khi thức dậy cổ bị co cứng hôm bên trái, hôm bên phải, quay không quay được khó chịu vô cùng.”

>>> Xem chi tiết: Nghệ sĩ Xuân Hinh livestream chia sẻ quá trình đánh bay bệnh thoái hóa xương khớp

Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ NS.Xuân Hinh mắc nguy hiểm như thế nào? - 2

Là người khá chú trọng đến sức khỏe, NS.Xuân Hinh cứ 6 tháng đi khám sức khỏe 1 lần nên khi thấy triệu chứng đau nhức liền đi khám ngay. Sau khi chụp chiếu Xquang vùng cổ vai bác sĩ chẩn đoán bị thoái hóa đốt sống cổ C3 C4 ở giai đoạn nhẹ. Nguyên nhân là do sự lão hóa của tuổi tác cùng việc thức khuya, làm việc lao lực, tư thế không đúng…

Bệnh thoái hóa đốt sống cổ có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ, lương y Đỗ Minh Tuấn - GĐ chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường cho hay “Ở giai đoạn đầu bệnh sẽ không gây nguy hiểm, ít tác động đến sức khỏe. Tuy nhiên càng để lâu không chữa trị, triệu chứng đau sẽ từ âm ỉ tới dữ dội khiến người bệnh mất ăn mất ngủ, khó cử động quay ngang quay dọc. 

Theo thời gian, biến chứng nguy hiểm nhất do bệnh gây ra là chèn ép dây thần kinh, tủy cổ dẫn thiếu máu lên não, đau đầu, rối loạn cảm giác tứ chi, mất cảm giác vận động, bại liệt… Chính vì vậy người bệnh cần đi khám sức khỏe định kỳ cũng như gặp bác sĩ ngay khi có triệu chứng đau nhức.”

NS.Xuân Hinh hạ gục bệnh thoái hóa đốt sống cổ nhờ tìm đúng thầy, dùng đúng thuốc

Nói về hành trình thoát khỏi căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ, NS.Xuân Hinh cho hay bản thân khá may mắn khi phát hiện bệnh sớm. Ở giai đoạn đầu bị cơn đau hành hạ ông đã dùng thuốc giảm đau nhưng không hiệu quả nên chuyển sang thuốc nam có thành phần thảo dược để chữa trị.

Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ NS.Xuân Hinh mắc nguy hiểm như thế nào? - 3

NS.Xuân Hinh chia sẻ cái duyên với nhà thuốc Đỗ Minh Đường 

Cơ duyên giúp nghệ sĩ Xuân Hinh biết đến nhà thuốc Đỗ Minh Đường hoàn toàn là tình cờ. “Khi đang nằm nghe vô tuyến VTV2, thấy phát sóng chương trình khỏe thật đơn giản nói về nhà thuốc nam gia truyền Đỗ Minh Đường chữa xương khớp, bác sĩ Tuấn nói hay quá. Vì tính tôi vốn đa nghi nên mở mạng xem vào website nhà thuốc Đỗ Minh Đường thấy báo chí nói nhiều, nhà thuốc 5 đời, bác sĩ Tuấn là hậu duệ đời thứ 5, nhiều người đã chữa khỏi nên tin tưởng đến khám” – Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Đầu tháng 5/2019, nghệ sĩ đã tìm đến nhà thuốc Đỗ Minh Đường để thăm khám, ông có nói trong livestream:

“Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng 1 thử, nhà thuốc Đỗ Minh Đường có cơ sở hạ tầng khang trang, dịch vụ chăm sóc tốt. Đặc biệt tôi ấn tượng với bác sĩ Đỗ Minh Tuấn là người thân thiện, nhiệt tình trao đổi tư vấn với người bệnh thẳng thắn. Sau khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ tư vấn tôi dùng 2 liệu trình thuốc kết hợp châm cứu, ăn uống, tập luyện bài bản là có thể đẩy lùi bệnh.”

>>> Xem thêm: Phác đồ đánh bay bệnh thoái hóa đốt sống cổ hiệu quả theo từng giai đoạn bệnh tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ NS.Xuân Hinh mắc nguy hiểm như thế nào? - 4

Điều khiến nghệ sĩ Xuân Hinh lo lắng khi sử dụng thuốc nam đó là phải đun sắc mà với tính chất nghề nghiệp của ông sợ khó đáp ứng được, nhất là những buổi lưu diễn nước ngoài, xa nhà. Nhưng mọi lo lắng của nam nghệ sĩ đã được giải quyết khi nhà thuốc Đỗ Minh Đường có máy sắc sẵn, hỗ trợ sắc thuốc thành dạng cao đặc. Người bệnh chỉ cần lấy cao pha với nước ấm uống vào buổi sáng, buổi tối cách bữa ăn khoảng 30 phút tiện lợi, không gây phiền hà.

Theo đánh giá của nghệ sĩ Xuân Hinh, cao thuốc chữa thoái hóa đốt sống cổ của Đỗ Minh Đường rất dễ uống, thơm mùi thảo dược. Sau 2 tháng, tình trạng đau nhức không còn, cổ mềm mại, cử động tốt hơn hẳn.

Tháng đầu tiên: Triệu chứng đau nhức có dấu hiệu giảm dần, nghệ sĩ vận động vùng cổ gáy dễ dàng hơn.  

Tháng thứ 2: Các triệu chứng bệnh thoái hóa đốt sống cổ cải thiện rõ rệt, không còn đau nhức như trước, cổ có thể cử động linh hoạt, tinh thần thoải mái, da dẻ hồng hào, sức khỏe được tăng cường.

Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ NS.Xuân Hinh mắc nguy hiểm như thế nào? - 5

Qua buổi livestream này nghệ sĩ Xuân Hinh mong muốn mọi người quan tâm đến sức khỏe hơn, sớm đi khám để tránh “bệnh nọ xọ bệnh kia” đặc biệt tìm những địa chỉ uy tín để gửi gắm sức khỏe. Ông cũng không quên dặn dò các bạn trẻ nên chú ý đến tình trạng xương khớp của cha mẹ mình, tuổi cao nên có nhiều bệnh tật, chữa sớm khỏi sớm, ngăn ngừa biến chứng.

Chúng tôi xin cung cấp địa chỉ nhà thuốc Đỗ Minh Đường:

– Hà Nội: Số 37A ngõ 97 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình

– Hotline/Zalo: 0963 302 349 - 024 6253 6649

– Hồ Chí Minh: Số 100 Đường Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q.Bình Thạnh

– Hotline/Zalo: 028 3899 1677 – 0938 449 768

* Giấy phép hoạt động: 673/SYT – GPHĐ

* Website: http://dominhduong.com

*Fanpage:https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong

>>> Xem chi tiết: Bài thuốc Nam 150 năm giúp nghệ sĩ Xuân Hinh thoát khỏi thoái hóa đốt sống cổ

Nguồn: [Tên nguồn].