Cảnh báo đeo kính sai số dẫn tới nhiều hệ luỵ nguy hiểm

Ngày 02/04/2019 12:00 PM (GMT+7)

Đeo kính đúng số không chỉ giúp bạn nhìn thế giới xung quanh rõ ràng và chân thực hơn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của đôi mắt. Thế nhưng, có không ít người chủ quan đeo kính sai số diễn ra trong thời gian dài khiến đôi mắt không thể phục hồi thị lực.

Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến những hệ luỵ nguy hiểm của việc dùng kính không đúng số mà bạn có thể chưa biết.

Đeo kính không đúng số tiềm ẩn nhiều rủi ro

Chiếc kính là “trợ thủ đắc lực” của người mắc tật khúc xạ (cận, viễn, loạn, lão thị), là giải pháp bù đắp cho những khiếm khuyết về mặt thị giác. Đeo kính đúng số không chỉ giúp đôi mắt tinh anh, sáng rõ mà còn giúp “cửa sổ tâm hồn” luôn khỏe mạnh.

Các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, đeo kính không phù hợp với thị lực của mắt sẽ làm cho người mắc tật khúc xạ nhìn không rõ, nhìn hai hình hoặc nhìn rất mờ. Không nhìn rõ mọi thứ xung quanh khiến người bệnh xử lý tình huống khó khăn hơn, nhất là khi tham gia giao thông (không nhìn rõ đèn tín hiệu, các biển báo giao thông và các phương tiện cơ giới… gây nguy hiểm). 

Cảnh báo đeo kính sai số dẫn tới nhiều hệ luỵ nguy hiểm - 1

Đối với trường hợp cận thị, nếu đeo kính có độ thấp hoặc cao hơn sẽ dẫn tới tình trạng mắt vẫn phải điều tiết để “bù đắp” phần thiếu hụt tự nhiên, điều này sẽ đẩy nhanh việc tăng độ cận hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em bị cận thị đeo kính dưới độ của mắt sẽ bị cận nặng hơn 0,15 diop mỗi năm so với những trẻ cũng bị cận nhưng đeo kính đúng độ.

Sử dụng kính không đúng số có thể gây rối loạn điều tiết, nhức đầu, nhức mắt, chói mắt, chóng mặt, buồn nôn, gây đỏ mắt và có thể chảy nước mắt vì hiện tượng co cơ liên tục trong mắt… Tệ hơn nữa, đeo kính sai số có thể gây lác mắt, nhược thị, suy giảm thị lực, thậm chí bong võng mạc, dẫn tới mù loà.

Cảnh báo đeo kính sai số dẫn tới nhiều hệ luỵ nguy hiểm - 2

Đeo kính sai số khiến mắt phải gánh chịu nhiều hệ luỵ nguy hiểm như trên, thế nhưng, chỉ có 35% số người mắc tật khúc xạ ở nước ta ý thức được hậu quả của vấn đề. Có đến 65% số người mắc tật khúc xạ đang đeo kính không đúng số!

Cơ hội đo khám mắt miễn phí với bác sĩ hàng đầu

Thị lực của người mắc tật khúc xạ có thể thay đổi theo từng thời điểm. Do đó, để phát hiện kịp thời những biến chuyển của mắt và điều chỉnh kính phù hợp với thị lực hiện tại, người bệnh cần duy trì thói quen đo khám mắt định kỳ.

Tuy nhiên, không ít người mắc tật khúc xạ tỏ ra chủ quan lơ là, hoặc do quá bận rộn mà “quên” đi việc khám mắt. Chỉ đến khi tình trạng đeo kính sai số diễn ra trong thời gian dài và mắt xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng thì mới đi đo khám. Lúc này, mắt đã chuyển qua một bệnh lý phức tạp hơn, việc phục hồi thị lực trở nên rất khó khăn.

Cảnh báo đeo kính sai số dẫn tới nhiều hệ luỵ nguy hiểm - 3

Hiểu được tác hại của việc sử dụng kính sai số, đồng thời mong muốn người dân nâng cao ý thức bảo vệ mắt, từ ngày 25/03-15/04/2019, Bệnh viện Hồng Ngọc dành tặng Chương trình tri ân đặc biệt “Đo khám mắt miễn phí với bác sĩ hàng đầu” cho mọi khách hàng trên 4 tuổi, có tật khúc xạ hoặc người cao tuổi muốn thử kính lão.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng trọn Gói ưu đãi 0Đ cùng mức hỗ trợ lên tới 20%:

- Miễn phí khám tổng quan, đo kính, tư vấn về khúc xạ cho những bệnh nhân đang điều trị tật khúc xạ hoặc nghi ngờ giảm thị lực.

- Giảm 20% chi phí khi mua kính tại quầy kính của Bệnh viện Hồng Ngọc.

- Giảm 20% các thủ thuật thăm khám phát sinh như: Siêu âm, chụp đáy mắt màu, soi đáy mắt...

Cảnh báo đeo kính sai số dẫn tới nhiều hệ luỵ nguy hiểm - 4

Vì đôi mắt là tài sản vô giá, đừng bỏ lỡ cơ hội chăm sóc và bảo vệ “cửa sổ tâm hồn” của mình với các bác sĩ hàng đầu ngay từ bây giờ!

Thông tin liên hệ

Hotline: 0912 002 131

Địa chỉ: Phòng khám mắt P.213, Tầng 2, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Số 55 Yên Ninh, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội

Thời gian đo khám miễn phí: Từ thứ 2 – thứ 7 (Giờ hành chính)

Nguồn: [Tên nguồn].