COVID-19 ngày 11/5: Vũ Hán có ca mới sau 1 tháng, không ra ngoài vẫn lây, nguồn gốc từ đâu?

Ngày 11/05/2020 15:26 PM (GMT+7)

Người đàn ông 89 tuổi được xác định nhiễm COVID-19 sau lần xét nghiệm dương tính thứ 2 hôm 9/5. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và được cho là không rời khỏi nhà kể từ dịp Tết. Kết quả xét nghiệm người tiếp xúc gần cũng cho thấy nguy cơ tiềm tàng của lây nhiễm.

Vũ Hán phát hiện ca nhiễm mới sau hơn 1 tháng dỡ phong tỏa

Theo Thời báo Hoàn cầu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới hôm 9/5. Đây là ca nhiễm đầu tiên của thành phố từng là tâm dịch của Trung Quốc kể từ ngày 4/4 - thời điểm trước khi Vũ Hán gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

COVID-19 ngày 11/5: Vũ Hán có ca mới sau 1 tháng, không ra ngoài vẫn lây, nguồn gốc từ đâu? - 1

Bệnh nhân họ Gao, 89 tuổi, sống tại quận Dongxihu, được xác định nhiễm COVID-19 sau lần dương tính thứ 2 khi làm xét nghiệm kháng thể. Quận Dongxihu đã nâng mức đối phó dịch bệnh lên cấp độ trung bình hôm 10/5.

Cụ ông Gao được cho là không rời nơi ở kể từ dịp Tết cổ truyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Ủy ban Y tế Vũ Hán (WHC), khu vực ông Gao sinh sống từng có 20 ca nhiễm COVID-19 và đây được xác định là nguồn lây nhiễm dẫn đến trường hợp dương tính của cụ ông 89 tuổi.

Giới chức địa phương đã thực hiện điều tra dịch tễ ở quận Dongxihu và làm xét nghiệm Covid-19 cho người dân sinh sống gần nơi ông Gao cư trú hôm 7/5 - thời điểm cụ ông này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 lần 1.

Kết quả cho thấy 5 người dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không biểu hiện triệu chứng. Vợ của ông Gao là một trong số đó. Khu dân cư nơi ông Gao sinh sống đã bị phong tỏa để ngăn dịch Covid-19 lây lan rộng.

(Theo: Dân Việt)

1 bệnh nhân trong nhóm 17 ca mới mắc COVID-19 có chuyển biến nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân mới mắc COVID-19 được chuyển lên từ tỉnh Bạc Liêu do có chuyển biến nặng. Đó là trường hợp bệnh nhân 278, 1 trong số 17 bệnh nhân mới được công bố mắc COVID-19 sau khi đi từ Dubai về Việt Nam.

Bệnh nhân được chuẩn đoán bị viêm phổi, suy hô hấp. Tính đến thời điểm trưa nay (11/5), bệnh nhân vẫn ho, sốt cao 39 độ C. Xét nghiệm dịch mũi họng của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly điều trị, thở oxy mũi 5 lần/phút, kháng sinh.

COVID-19 ngày 11/5: Vũ Hán có ca mới sau 1 tháng, không ra ngoài vẫn lây, nguồn gốc từ đâu? - 2

Ngoài trường hợp bệnh nhân trên phải chuyển tuyến điều trị, 16 bệnh nhân còn lại (trong tổng số 17 ca mới công bố) hiện được điều trị tại BV Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu.

Thêm 8 ca được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân bị suy thận mãn

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 11/5 sẽ có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các trường hợp khỏi bệnh có bệnh nhân 254, người mắc COVID-19 trên nền suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Thận Hà Nội.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh mới nhất bao gồm: BN178, BN218, BN250, BN254, BN256, BN259, BN262, BN269. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 249 trường hợp khỏi bệnh (chiếm 86% tổng số bệnh nhân). Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 11/5, Việt Nam trải qua 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 288 ca mắc COVID-19 tại nước ta, có đến 148 ca nhiễm nhập cảnh và được cách ly ngay sau đó.

COVID-19 ngày 11/5: Vũ Hán có ca mới sau 1 tháng, không ra ngoài vẫn lây, nguồn gốc từ đâu? - 3

Nguồn: Bộ Y tế

Hiện tổng số người tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 25.361 người, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 373;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.181;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 13.807.

Bệnh nhân 91 - phi công người Anh chưa đủ điều kiện ghép phổi

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP HCM, hiện bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nặng. Ống dẫn lưu màng phổi có dịch màu hồng nhạt, siêu âm tim co bóp đồng bộ. Phổi phải không có hình ảnh tràn khí, nhiều B lines dày mặt trước và bên, ít dịch mang phổi; phổi trái nhiều B lines mặt trước, mặt bên hông, không dịch mang phổi T.

Lấy mẫu xét nghiệm bằng phết mũi họng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/4. Hiện bệnh nhân tiếp tục thở máy/ mở khí quản, chạy ECMO và lọc máu.

Ngày 10/4, các chuyên gia liên bệnh viện như Chợ Rẫy, Trung ương Huế, Việt Đức... đã hội chẩn về khả năng ghép phổi cho bệnh nhân 91 này. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân chưa đủ điều kiện ghép phổi.

COVID-19 ngày 11/5: Vũ Hán có ca mới sau 1 tháng, không ra ngoài vẫn lây, nguồn gốc từ đâu? - 4

Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân xác định dương tính ngày 18/3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ (43 tuổi). 

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, việc hội chẩn là để đánh giá các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng để cứu chữa bệnh nhân. Trong đó bàn bạc đến phương án ghép phổi, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn nguy kịch nên vẫn phải tính toán rất kỹ.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết nếu có chỉ định ghép phổi thì việc cố gắng tìm được người cho cũng là một thách thức rất khó, thời điểm chỉ định của người nhận cũng rất quan trọng. Do đó, hội đồng chuyên môn đã có những bàn bạc, xem xét, đánh giá rất kỹ lưỡng để có phương án tính toán tiếp theo.

Chiều 7/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế làm việc với các Tổ chức quốc tế về chiến lược xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị COVID-19 trong giai đoạn mới và thảo luận một số ca bệnh COVID-19.

GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn cho hay bệnh nhân phi công vẫn trong tình trạng 2 phổi đông đặc. Hội đồng chuyên môn đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này.

Phi công người Anh ca bệnh 91 đang rất nguy kịch, bệnh nhân 19 tiến triển tốt lên
Hiện nam phi công người Anh (BN 91) vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh nhân 19 đang tiến triển tốt.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19