Cùng bé tìm hiểu về sốt xuất huyết

Ngày 23/08/2016 10:00 AM (GMT+7)

Nhiệm vụ của cha mẹ là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho con. Nhưng cha mẹ không thể ở bên và trông giữ con 24/24 giờ được. Vậy nên, thay vì bao bọc, hãy giúp con hiểu về các bệnh để chủ động bảo vệ bản thân.

Giữ con 24/24 vẫn bị bệnh

30 tuổi mới kết hôn, 32 tuổi mới được làm mẹ, với chị Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), bé Na là tài sản vô giá và cần được bao bọc thật kĩ. Chị không cho con chạy ra đường chơi vì sợ bị ốm, hạn chế cho con chơi cùng trẻ con trong khu phố vì sợ con bị bắt nạt. Thậm chí chị còn không để con động tay động chân làm việc gì, kể cả việc đánh răng rửa mặt hay xúc ăn vì sợ con mệt, con không ăn được nhiều.

Chính vì tính bao bọc con thái quá mà không ít lần vợ chồng chị to tiếng. Chồng chị luôn cho rằng làm như vậy là hại con khi mà con bé 5 tuổi rồi mà cứ ngơ ngơ cái gì cũng không biết, trong khi chị lại nghĩ nhà có điều kiện, tại sao lại phải để con khổ. Mặc cho chồng muốn con ít ra cũng phải biết tự chăm sóc bản thân khi không có bố mẹ, chị Hòa vẫn tiếp tục quan điểm thay vì chỉ dẫn, chị làm mọi thứ hộ con luôn.

Thế nhưng, sau đợt mưa bão vừa rồi, bé Na nhà chị bỗng lăn ra sốt kèm theo phát ban. Nghe mọi người nói đang có dịch sốt xuất huyết, chị lo lắng vô cùng và vội vàng đưa con đi khám. Đúng là con chị bị sốt xuất huyết nhưng có điều là ngoài con chị, những đứa trẻ khác trong khu không đứa nào bị. Đem thắc mắc này hỏi bác sĩ, chỉ sau 2 câu hỏi của bác sĩ chị đã vỡ lẽ nguyên do. Hóa ra, vì sợ sau bão thời tiết thất thường, trẻ con dễ ốm nên chị đã cho con nghỉ ở nhà vì sợ đi học sẽ lây bệnh từ các bạn. Do ở nhà không có người chơi cùng nên bé Na tha thẩn chơi ở các vũng nước, đám cây cối quanh sân và bị muỗi đốt thành sốt xuất huyết. Lúc này chị mới thấy chồng mình nói đúng, nếu con chị biết mặc áo dài tay hoặc không chơi ở những chỗ ẩm ướt như vậy thì chắc đã không phải đến bệnh viện như bây giờ.

Cùng bé tìm hiểu về sốt xuất huyết - 1

Dạy con biết cách phòng bệnh tốt hơn là cố gắng bao bọc

Vào mùa mưa, môi trường ẩm ướt là điều kiện cho các loại vi khuẩn, nấm mốc, muỗi, côn trùng, sinh sôi, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ. Cha mẹ nào cũng muốn bao bọc con, thế nhưng điều quan trọng hơn vẫn là giáo dục, hướng dẫn cho con biết bảo vệ bản thân, tự phòng các bệnh.

Với những trẻ đã có nhận thức và hiểu được những vấn đề đơn giản trong cuộc sống, cha mẹ hãy giải thích cho con về bệnh sốt xuất huyết một cách đơn giản, dễ hiểu nhất để con biết được những nguy cơ tiềm ẩn và biết phải làm sao để tránh lây nhiễm.

Hãy nói với con rằng sốt xuất huyết là bệnh do muỗi vằn gây ra và có thể dẫn đến chết người. Con muỗi này đốt người bị bệnh, hút máu của họ sau đó chuyển sang đốt con thì sẽ con sẽ bị lây bệnh theo. Những con muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết có màu đen, thân và chân có đốm trắng. Nó thường đẻ trứng và "lớn lên" ở các ao, vũng nước hoặc các dụng cụ chứa nước trong nhà như bể nước, thùng nước... Sau đó nó bay vào trong nhà "trốn" ở những góc tối trong nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và nhiều đồ dùng khác, kể cả đồ chơi của con.

Nếu không may muỗi đốt và bị bệnh sốt xuất huyết, con sẽ bị sốt cao, nổi các nốt phát ban trên người, cảm thấy mệt ơi là mệt, buồn nôn và không muốn ăn uống gì. Tình trạng này sẽ kéo dài 3-4 ngày liền nên con phải cố gắng uống thuốc, ăn uống đủ chất để nhanh khỏi.

Cùng bé tìm hiểu về sốt xuất huyết - 2

Có nhiều trẻ tỏ ra lo lắng khi biết rằng nếu bị muỗi vằn đốt sẽ có thể bị chết. Lúc này, cha mẹ cần trấn an để con hiểu rằng nếu không may bị sốt xuất huyết thì cũng không phải là điều quá đáng sợ. Con sẽ nhanh khỏi bệnh uống thuốc hạ sốt, ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường thể lực. Khi bị sốt, cơ thể bị mất nước nên con cần uống nhiều nước để bù đắp lại. Ngoài nước lọc, con có thể uống thêm các loại nước trái cây khác như nước dừa, nước cam, nước chanh... tùy sở thích.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần hướng dẫn con biết cách tự phòng bệnh. Cha mẹ đừng quên nhắc nhở con rằng để phòng bệnh sốt xuất huyết, con cần biết tự làm những việc như:

- Không chơi ở những nơi có môi trường ẩm ướt, tối tăm hay ở những chỗ có nước đọng.

- Ngủ trong màn, mặc áo dài tay để tránh muỗi đốt.

- Giữ gìn đồ chơi của mình sạch sẽ, không để ẩm ướt.

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng để tránh vi trùng, vi khuẩn cũng như tạo mùi hấp dẫn muỗi.

Nếu con biết tất cả những vấn đề cơ bản về bệnh sốt xuất huyết, chắc chắn con sẽ có ý thức tự tránh lây bệnh, nhờ đó cha mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Hapacol với hoạt chất chính là paractamol giúp cả gia đình bạn giảm các triệu chứng cảm, sốt, nhức đầu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dươc Hậu Giang.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Mọi thông tin liên hệ: 07103891433 – (08) 3891434

Cùng bé tìm hiểu về sốt xuất huyết - 3

Nguồn: [Tên nguồn].