Định tạo không khí lãng mạn cho đêm "vui vẻ", cặp đôi được phát hiện suýt chết tại nhà riêng

Ngày 01/12/2019 09:30 AM (GMT+7)

Một cặp vợ chồng trẻ được phát hiện bị hôn mê trong phòng riêng và mau chóng được đưa đi cấp cứu.

Chúng ta thường thấy trên phim ảnh các cặp đôi khi muốn tạo một không gian lãng mạn cho người yêu thường rải hoa hồng, treo bóng bay, thắp nến thơm lung linh. Điều này đã được nhiều cặp đôi cũng áp dụng vào thực tế mỗi khi muốn gia tăng tình cảm.

Vì vậy các sản phẩm như nến thơm rất được ưa chuộng. Một cây nến thơm đặt trong không gian riêng tư có thể giúp thư giãn và tạo bầu không khí tương tác giữa các cặp đôi.  Tuy nhiên một cặp vợ chồng trẻ ở Đài Loan đã suýt chút nữa đánh đổi cả mạng sống vì một giây phút lãng mạn này.

Định tạo không khí lãng mạn cho đêm amp;#34;vui vẻamp;#34;, cặp đôi được phát hiện suýt chết tại nhà riêng - 1

Cặp đôi được phát hiện bị hôn mê tại nhà riêng do ngộ độc khí CO sau khi đốt nến thơm trong phòng kín. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Tian Zhixue thuộc Khoa Cấp cứu và Chăm sóc Cấp cứu, Bệnh viện Chấn Hưng cho biết một cặp đôi trẻ được phát hiện trong tình trạng hôn mê, nằm trên giường. Ban đầu các bác sĩ tưởng cặp đôi cùng nhau tự tử.

Sau khi được cứu sống, đôi trẻ mới xấu hổ nói rằng thực ra họ chỉ muốn tạo bầu không khí lãng mạn cho đêm “yêu đương” nên đã đốt rất nhiều nến thơm. Do trong phòng đóng kín, không khí trong nhà không lưu thông đủ, nên cả hai đã bị ngộ độc carbon monoxide. Sau sự việc đôi trẻ sợ hãi nói rằng sẽ không bao giờ dám làm trò lãng mạn này nữa.

Tại sao khí carbon monoxide rất nguy hiểm?

Theo bác sĩ Tian Zhixue chủ yếu là vì khả năng liên kết với heme của khí carbon monoxide (CO) mạnh hơn oxy gấp 200 lần. Quá nhiều heme kết hợp với CO sẽ gây hại cho việc thiếu oxy trong máu, và máu sẽ mang ít oxy hơn từ phổi đến các mô cơ thể. Khi các tế bào của cơ thể bị thiếu oxy, chúng sẽ chết, bộ não và trái tim sẽ phải gánh chịu gánh nặng. 

Bác sĩ Tian Zhixue nói rằng ngộ độc khí CO thực ra rất phổ biến, đặc biệt vào thời điểm trời chuyển lạnh. Carbon monoxide chủ yếu được hình thành do đốt cháy không hoàn toàn xăng, than, dầu hỏa, nhựa, than và khí tự nhiên. Điều khủng khiếp là nó hoàn toàn không gây kích ứng, không mùi và không màu. 

Từ quan điểm lâm sàng, khi nồng độ carbon monoxide trong máu gần 10%, hầu hết mọi người đều không có triệu chứng, ngoại trừ những người mắc bệnh động mạch vành. Nếu nếu nồng độ nằm trong khoảng 10%-20%, đau ngực có thể xảy ra, bệnh nhân bắt đầu đau đầu nhẹ. Nồng độ từ 20%-30% sẽ gây ra "đau đầu co giật". Nồng độ từ 30%-40%, bắt đầu thấy đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn, yếu, mờ mắt, phán đoán chậm. Nồng độ từ 40%-50%, người bệnh sẽ ngất, nhịp tim nhanh, khó thở. Nồng độ từ 50%-60%, hôn mê, co giật, nhịp thở bất thường. Nồng độ từ 60%-70%, người bệnh bị rối loạn chức năng tim phổi. Hơn 70% bệnh nhân sẽ chết.

Một khi nhận ra mình có thể bị nhiễm độc carbon monoxide, cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi gây ngộ độc, nếu không có thể dần dần mất ý thức và khó thở. Trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ chết trong vài giờ. 

Gia đình 6 người bị ngộ độc, trong đó đứa trẻ 4 tuổi bị hôn mê sau khi ăn lẩu
Theo Ettoday, một gia đình 6 người ở Đài Loan bị ngộ độc, nguyên do chính là loại khí độc trong nhà hàng khi ăn lẩu, cảnh báo mọi người chú ý đến loại...
Minh Hoàng (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác